“Không có quân dở, chỉ tướng bất tài”, liệu tuyển Trung Quốc có sa thải HLV?

(PLO)- Nếu tuyển Trung Quốc sa thải HLV Jankovic trước thềm Asian Cup 2023 thì ai thay thế?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trận tuyển Trung Quốc thua Hong Kong 1-2 tại Abu Dhabi khiến cộng đồng fan bóng đá Trung Quốc lại nổi sóng đòi giải tán đội tuyển.

Lâu nay, bóng đá Trung Quốc vẫn trung thành với câu nói kinh điển của cổ nhân “Không có quân dở, chỉ có tướng bất tài”. Và với phương châm đó, hàng loạt HLV phải ra đi khi lên nắm tuyển Trung Quốc không lâu.

Cộng đồng mạng ở Trung Quốc đã phê phán, chỉ trích dữ dội thầy trò HLV Jankovic khi vừa qua đá giao hữu tại UAE và thua Hong Kong 1-2, một trận đấu mà tuyển Trung Quốc đã thể hiện đạo đức thi đấu rất kém khiến trọng tài rút ra ba thẻ đỏ, trong đó hai thẻ dành cho cầu thủ và một thẻ dành cho trợ lý của HLV Jankovic.

aleksander-jankovic-3208.jpeg
HLV Jankovic đang tiếp tục bị "ném đá" khi Trung Quốc thua Hong Kong 1-2. Ảnh: AFC

Năm 2013 khi HLV Kiatisak dẫn tuyển Thái Lan sang Trung Quốc đá giao hữu và đánh bại đội tuyển chủ nhà 3-0, HLV Alain Perrin (người Pháp) bị "trảm" ngay tức khắc. Năm 2019, khi HLV Park Hang-seo dẫn đội U-23 sang Trung Quốc đá giao hữu và đánh bại chủ nhà cùng tuổi 2-0, HLV Guus Hiddink cũng bị sa thải ngay.

Sau trận Trung Quốc thua Hàn Quốc 0-3 ngày 21-11-2023 vừa qua ở vòng loại World Cup 2026/Asian Cup 2027, ông Jankovic suýt bị sa thải. Khi đó, Trung Quốc nhắm HLV Joachim Loew thay ông Jankovic nhưng cựu HLV tuyển Đức từ chối nhận lời khi LĐBĐ Trung Quốc chính thức đưa ra lời mời.

andersen-hong-kong-tq-4906-9137.jpg
Ngôi sao của Hong Kong-Poon Pin-hin làm cho tuyển Trung Quốc rối như tơ ở Abu Dhabi. Ảnh: HKFA

Cuối cùng ông Jankovic tiếp tục tại vị để chuẩn bị Asian Cup 2023. Trước đây thầy trò HLV lừng danh thế giới là Marcelo Lippi và Fabio Cannavaro thẳng thừng từ chối ngồi vào ghế HLV tuyển Trung Quốc. HLV Marcelo Lippi đang làm HLV trưởng Evergrande Guangdong vị nể lên làm HLV trưởng tuyển Trung Quốc và chỉ chịu làm tạm quyền rồi sau đó bỏ về Ý.

Tình hình tuyển Trung Quốc đang rối ren, nhất là sau trận thua Hong Kong 1-2 tối 1-1 tại Abu Dhabi, UAE. Tuyển Trung Quốc thể hiện bộ mặt yếu đuối và cộc cằn ăn thua đủ vượt ra ngoài ranh giới bóng đá.

Tan Long mở điểm trước cho Trung Quốc ngay phút thứ 9. Tuy nhiên sang hiệp 2, cụ thể phút 52, Poon Pin-hin có bàn thắng gỡ hòa 1-1, thế là nhiều cầu thủ Trung Quốc cộc cằn, thô bạo và đá xấu khiến hai cầu thủ bị thẻ đỏ. Ít phút sau thì Poon Pin-hin hoàn thành cú đúp giúp Hong Kong ngược dòng thắng 2-1. Trung Quốc thua đau, rồi một vị trợ lý của Jankovic cũng bị thẻ đỏ.

Tại Asian Cup 2023, tuyển Trung Quốc ở bảng A cùng chủ nhà là nhà đương kim vô địch Qatar, Tajikistan và Lebanon, một bảng đấu tương đối nhẹ, nếu thầy trò Jankovic không qua nổi vòng bảng thì có lẽ búa rìu dư luận của đất nước đông dân nhất thế giới tiếp tục "xử tội" ông và đội tuyển.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm