Không dự tranh luận lần 2, ông Trump vẫn là ứng viên tổng thống sáng giá của đảng Cộng hòa

(PLO)- Ông Trump vẫn là ứng cử viên hàng đầu của đảng Cộng hòa ra tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024 mặc dù ông không tham gia buổi tranh luận lần thứ 2 của đảng.

Giới quan sát nhận định mặc dù cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump không xuất hiện tại phiên tranh luận lần thứ 2 giữa các ứng cử viên tổng thống thuộc đảng Cộng hòa, ông vẫn được xem là ứng cử viên sáng giá cho vị trí đại diện đảng này ra tranh cử tổng thống vào năm 2024, theo hãng tin Channel News Asia.

Điều này cũng bất chấp việc các ứng cử viên của đảng Cộng hòa có những màn thể hiện tốt hơn tại phiên tranh luận lần thứ 2.

L74RY6DHGBD7DLM773BIOVDWAI.jpg
Bảy ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tại buổi tranh luận hôm 27-9. Ảnh: REUTERS

Lần thứ 2 ông Trump vắng mặt tại buổi tranh luận

Ngày 27-9, đảng Cộng hòa tổ chức cuộc tranh luận lần thứ 2 tại Thư viện Tổng thống Ronald Reagan ở Simi Valley (bang California).

Trong buổi tranh luận có 7 ứng viên Cộng hòa tham gia, gồm Thống đốc bang Florida - ông Ron DeSantis, cựu Phó Tổng thống Mỹ - ông Mike Pence, cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc - bà Nikki Haley, Thượng nghị sĩ Tim Scott của bang South Carolina, doanh nhân Vivek Ramaswamy, cựu Thống đốc bang New Jersey - ông Chris Christie, Thống đốc bang North Dakota - ông Doug Burgum.

Các ứng viên đã có màn tranh luận gay gắt về hàng loạt vấn đề, từ nhập cư, năng lượng, kinh tế cho đến chính sách đối ngoại.

Nhận định về cuộc tranh luận trên, nhà nghiên cứu Craig Varoga tại Trung tâm Nghiên cứu tổng thống và quốc hội thuộc ĐH Mỹ (thủ đô Washington D.C, Mỹ) gọi đó là "một mớ hỗn độn và các ứng viên tranh cãi gay gắt với nhau".

Cựu Tổng thống Trump vắng mặt tại buổi tranh luận trên. Đây là lần thứ 2 ông Trump không tham dự buổi tranh luận của đảng Cộng hòa.

Thay vào đó, ông Trump đi thăm một nhà máy ô tô ở bang Michigan - nơi có vai trò quan trọng về mặt chính trị và có thể sẽ là nơi diễn ra cuộc chiến giữa các ứng viên để giành phiếu bầu từ giới lao động.

3OKA3M66XNPDHKYIPDZJB32TYQ.jpg
Cựu Tổng thống Donald Trump phát biểu tại nhà máy ô tô ở bang Michigan hôm 27-9. Ảnh: REUTERS

Ông Trump vẫn là ứng viên sáng giá của đảng Cộng hòa

Giới quan sát nhận định không có ứng cử viên nào ở buổi tranh luận thứ 2 đủ mạnh để thách thức ông Trump.

“Vấn đề là ở chỗ ngay cả khi có một đêm khá hài lòng, họ vẫn chưa nổi bật và không đưa ra lý do mạnh mẽ để thuyết phục các đảng viên Cộng hòa rời bỏ ông Trump. Tôi nghĩ một điều mà bạn khá chắc chắn là ứng viên cuối cùng [giành đề cử] của đảng Cộng hòa là người không có mặt trên sân khấu, đó là ông Trump” - ông Varoga nói.

Bà Monica Crowley - cựu Trợ lý Bộ trưởng Tài chính Mỹ dưới thời ông Trump - nói rằng 7 ứng cử viên của đảng Cộng hòa dường như đã “bỏ lỡ cơ hội” khi không tạo ra “những khoảnh khắc đáng nhớ” tại phiên tranh luận lần thứ 2.

“Nếu không có sự đột phá của cá nhân, động lực của cuộc đua này được giữ nguyên, với ông Trump vẫn dẫn đầu cho đến nay” - bà Crowley cho hay.

TS Neiheisel cho biết hầu hết các cuộc thăm dò cho thấy ông Trump vẫn dẫn đầu và không ai trong các đối thủ của ông ở đảng Cộng hòa đạt được bước đột phá.

Chẳng hạn, theo cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos công bố ngày 21-9, ông Trump đang dẫn trước cách biệt với 51% người ủng hộ, cao gấp 3 lần so với ứng cử viên đứng thứ hai là ông DeSantis với chỉ 14%. Trong khi đó, các ứng viên khác của đảng Cộng hòa nhận được sự ủng hộ chưa tới 5%.

Các nhà quan sát cho rằng một số ứng cử viên nói trên sẽ rút khỏi cuộc đua giành đề cử đảng Cộng hòa ra tranh cử tổng thống vào năm 2024 vì họ không đủ tiền tài trợ để chi trả cho các chiến dịch vận động.

Ông Trump sẽ dự phiên tòa dân sự ở TP New York vào tuần sau?

Ngày 30-9, đài NBC dẫn nguồn tin thân cận nói rằng cựu Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ đến TP New York vào cuối tuần để dự phiên tòa dân sự vào tuần tới liên quan việc đế chế kinh doanh của ông Trump đã gian lận khi thổi phồng giá trị bất động sản và các tài sản khác.

Tại một cuộc vận động tranh cử ở bang California hôm 29-9, ông Trump nói ông “có thể” tham dự phiên tòa trên. Tuy nhiên cựu Tổng thống nói phiên tòa “là một sự ô nhục” và “tất cả đều bị gian lận".

Đài CNN dẫn một nguồn tin thực thi pháp luật rằng cựu Tổng thống dự kiến sẽ tham dự phiên tòa vào ngày 2 và 3-10. Theo nguồn tin này, kế hoạch cho ông Trump đến TP New York dự phiên tòa sẽ tương tự kế hoạch mà giới chức Mỹ áp dụng khi cựu Tổng thống xuất hiện trong phiên tòa hồi tháng 4 tại Tòa án hình sự Manhattan (TP New York).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm