Không hào hứng, ông Park Hang-seo nhường ghế HLV tuyển Singapore cho huyền thoại MU

(PLO)- Không phải cựu HLV tuyển Việt Nam Park Hang-seo mà là huyền thoại MU Paul Ince sẽ dẫn dắt đội tuyển Singapore.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Huyền thoại Paul Ince của MU đã chính thức ngồi vào ghế HLV tuyển Singapore, chứ không phải cựu HLV tuyển Việt Nam-Park Hang-seo Hai ứng viên cuối cùng được LĐBĐ Singapore (FAS) chốt là HLV Park Hang-seo, cựu HLV tuyển Việt Nam và huyền thoại MU Paul Ince, cuối cùng, thầy Park không hào hứng và “nhường” ghế HLV trưởng cho Paul Ince.

paul-ince-3132.jpg
HLV Paul Ince sẽ có trải nghiệm đầy thách thức với bóng đá Đông Nam Á khi ngồi ghế lái tuyển Singapore. Ảnh: Getty

FAS nhờ cả mối quan hệ đồng hương của tuyển thủ Song Ui-yong nhập tịch Singapore để thuyết phục HLV Park Hang-seo. Tuy nhiên chiến lược gia Hàn Quốc không hào hứng, thông tin cuối cùng là HLV Park Hang-seo và FAS không phải không đạt được mức lương như ở Việt Nam (50 ngàn USD/tháng) và là do cựu HLV không muốn dẫn dắt Singapore.

Về phía Paul Ince, FAS cảm thấy hợp lý vì “trường phái bóng đá Anh” chơi bóng dài, tấn công biên và lật cánh đánh đầu, phù hợp với triết lý bóng đá Singapore. Paul Ince thay thế chiến lược gia Nhật Takayuki Nishigaya dẫn dắt Singapore tiếp tục với vòng loại World Cup 2026/Asian Cup 2027.

Hai trận đầu, tuyển Singapore thua Hàn Quốc 0-5 và thua Thái Lan 1-3...khiến cơ hội vào giai đoạn ba không còn, khi trước mặt còn tuyển Trung Quốc. FAS hy vọng huyền thoại MU Paul Ince sẽ hồi phục thứ bóng đá lực sĩ của đội tuyển nằm ở Đông Nam Á này.

Sau hai trận toàn thua, SAS đã chốt danh sách các ứng viên dẫn dắt tuyển Singapore, trong đó hầu hết là các HLV của Nhật Bản cùng với Park Hang-seo và Paul Ince. Bây giờ, Singapore đã chọn huyền thoại MU Paul Ince để hy vọng hồi sinh triết lý bóng đá của Singapore, lối chơi ít chạm, chuyền dài, lật cánh, đánh đầu...

Thời hạn hợp đồng giữa FAS và Paul Ince cũng như mức lương không được hai bên tiết lộ, tuy nhiên con số để FAS bỏ ra mời được Paul Ince là “sáu chữ số”. Paul Ince sẽ có thời gian dài để tiếp cận vì tuyển Singapore không góp mặt tại vòng chung kết Asian Cup 2023 khai diễn ngày 12-1-2024 tới.

Vòng loại World Cup 2026 mãi đến tháng 3 năm tới mới khởi động trở lại ở lượt trận thứ ba vòng bảng. Paul Ince từng 53 lần khoác áo tuyển Anh, với MU, ông có 200 trận ra sân và hai ngôi vô địch ngoại hạng. CLB Reading là đội gần nhất Paul Ince dẫn dắt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm