Không phải Mitsubishi Xpander, Outlander mới là mẫu xe bán chạy nhất tại Mỹ

(PLO)- Dù gặp các vấn đề về chuỗi cung ứng trong năm qua, nhưng Mitsubishi có mức tăng trưởng vượt trội, đặc biệt Outlander vẫn là mẫu xe bán chạy nhất của hãng tại Mỹ. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mitsubishi Motors đã báo cáo kết quả quý IV-2022, với sự gia tăng hàng năm về doanh số bán hàng và sản xuất. Mặc dù thực tế là những hạn chế về nguồn cung trong toàn ngành đã đặt ra những hạn chế, nhưng công ty đã chứng kiến sự gia tăng trên khắp các thị trường của mình ở Châu Á, Châu Âu và Bắc Mỹ.

Tại thị trường nội địa Nhật Bản, sản lượng ô tô và xe tải Mitsubishi đã tăng 172% so với cùng kỳ trong tháng 12 lên 44.091 chiếc, đạt tổng cộng 440.762 chiếc cho năm 2022. Sản lượng ở nước ngoài tăng lên 42.718 chiếc, tăng 67,7 chiếc trong tháng 12 và đạt tổng cộng 571.646 chiếc cho cả năm. Tổng cộng, Mitsubishi đã sản xuất được 1.012.408 xe trên khắp Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc và Indonesia.

Tương tự như vậy, số lượng xuất khẩu đã tăng lên, với việc Nhật Bản xuất khẩu 23.538 chiếc trong tháng 12, với tổng số 222.242 chiếc trong năm. Xuất khẩu cho phần còn lại của thế giới đạt tổng cộng 14.577 cho tháng 12 và 133.729 cho cả năm.

Mitsubishi Outlander là mẫu xe bán chạy nhất của hãng tại Mỹ.

Mitsubishi Outlander là mẫu xe bán chạy nhất của hãng tại Mỹ.

Mitsubishi Motors đã không cung cấp phân tích doanh số bán xe theo mẫu trong báo cáo của mình. Tuy nhiên, tại Mỹ, Outlander vẫn là mẫu xe bán chạy nhất của công ty, với 40.942 chiếc được bán cho đến năm 2022, năm tốt nhất trong lịch sử của hãng. Outlander PHEV 2023 đã có mặt tại các đại lý vào cuối tháng 11, chiếm 20% doanh số bán hàng của Outlander trong thời gian còn lại của năm. Nhìn chung, doanh số Outlander tăng 37,5% trong quý IV-2022 so với cùng kỳ năm trước.

Có những điểm sáng quan trọng khác đối với Mitsubishi ở Mỹ, bất chấp những thách thức liên tục về nguồn cung cấp phương tiện và phụ tùng, nền kinh tế đang thay đổi và thời tiết khắc nghiệt trên khắp đất nước. Ngoài Outlander, doanh số bán hàng của Eclipse Cross đã tăng 9,8% so với năm 2021.

Mitsubishi tiếp tục cải tiến dòng sản phẩm của mình cho năm 2023 và hơn thế nữa. Mùa thu năm ngoái, hãng đã giới thiệu lại bảng tên Ralliart dưới dạng gói phiên bản đặc biệt trên các mẫu xe chủ lực. Công ty cũng đã thử nghiệm chiếc xe tải hạng trung L200 mới của mình trên đất Mỹ, chiếc xe này có thể trở lại với tên gọi Ram Dakota được đổi tên vào một thời điểm nào đó trong tương lai. Sau đó, có những hình ảnh kết xuất của một chiếc xe thể thao Eclipse mới, điều này có thể ngụ ý rằng Mitsubishi đang xem xét việc hồi sinh chiếc xe vốn phổ biến trong những năm 1990 và đầu những năm 2000.

MOTOR1

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm