Không tước quyền đăng cai World Cup của Indonesia

(PLO)- Chủ tịch FIFA - Gianni Infantino mới chia buồn mà chưa đả động về Indonesia là chủ nhà World Cup trẻ năm tới sau thảm kịch Malang.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thảm kịch Malang vừa qua làm 125 người chết coi như là bài học kinh nghiệm cho mọi giới và động lực để Indonesia cải tổ lại bóng đá ở mọi góc độ.

LĐBĐ Indonesia (PSSI), cũng như các cơ quan liên quan đều khẳng định không có chuyện FIFA tước quyền đăng cai World Cup U-20 năm 2023 diễn ra vào tháng 5 tại Indonesia.

Sân Kanjuruhan sau thảm kịch đêm 1-10. Ảnh: AFP

Sân Kanjuruhan sau thảm kịch đêm 1-10. Ảnh: AFP

Indonesia phải nỗ lực để cho thấy họ sẽ có những “động lực” mới sau thảm họa thuộc vào “hàng hiếm” của lịch sử bóng đá nhân loại khiến 125 người qua đời.

Indonesia phải cải thiện lại các sân vận động, lực lượng chức năng phải rút ra những bài học thực tiễn trong công tác gìn giữ an ninh trật tự bóng đá. Đặc biệt phải làm thế nào để giảm thiểu lượng fan quá khích để không thể xảy ra những bi kịch như vụ Malang và nhiều vụ khác từng xảy ra ở bóng đá Indonesia.

Trong bài chia buồn của Chủ tịch FIFA Gianni Infatino cũng không nói về việc rút quyền đăng cai World Cup U-20 của Indonesia mà tự thân quốc gia này phải nhìn nhận ra vấn đề để cải thiện tình hình một cách hiệu quả và ấn tượng nhất.

Lẽ ra World Cup U-20 đã diễn ra trên đất Indonesia vào năm 2021, nhưng do đại dịch COVID-19 bùng phát nên hoãn lại hai năm sau và FIFA vẫn bảo lưu quyền đăng cai cho Indonesia.

Xứ Vạn đảo cũng là ứng viên chính thức trong số ba ứng viên chạy đua đăng cai vòng chung kết Asian Cup 2023 mà AFC đã chốt ba ứng viên gồm Hàn Quốc, Qatar và Indonesia. Ngày 17-10 tới đây, AFC sẽ công bố chủ nhà VCK Asian Cup 2023.

Gần đây nhất Indonesia làm chủ nhà sự kiện bóng đá lớn là vòng chung kết Asian Cup 2007, lúc đó Indonesia đồng chủ nhà cùng Việt Nam, Thái Lan và Malaysia.

125 người chết là thảm kịch có số người chết nhiều thứ nhì trong lịch sử bóng đá nhân loại. Ảnh: AFP

125 người chết là thảm kịch có số người chết nhiều thứ nhì trong lịch sử bóng đá nhân loại. Ảnh: AFP

FIFA đang quan sát những động thái của chủ nhà World Cup U-20 năm 2023 này. Indonesia phải cho thấy mình cải tổ mạnh mẽ để FIFA không đưa ra lời hăm dọa rút quyền đăng cai World Cup.

FIFA luôn có phương án dự phòng nếu như Indonesia vẫn giậm chân tại chỗ không chịu đưa ra những chuẩn mực an toàn mới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm