Khủng bố cũng ngán COVID-19: IS yêu cầu thành viên né châu Âu

Trong ấn bản mới nhất của Al-Naba (bản tin của IS), tổ chức khủng bố này kêu gọi các tay súng của họ “tránh xa vùng đất của dịch bệnh”, theo trang tin Business Insider.

“Những người khỏe mạnh không nên vào vùng đất của dịch bệnh và những người bị ảnh hưởng không nên rời khỏi đó”, bản tin viết.

Bản tin cũng đưa ra lời khuyên cho các tay súng về cách tránh bị nhiễm bệnh, bao gồm “che miệng khi ngáp và hắt hơi” và “rửa tay ba lần trước khi nhúng tay vào chậu”.

Bản tin không đề cập các hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới về cách đối phó virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 nhưng đăng tải chi tiết “các chỉ thị theo luật Hồi giáo Sharia nhằm đối phó đại dịch”.

Các tay súng IS. Ảnh: WASHINGTON TIMES

Các chỉ thị khuyên độc giả “tin vào Thượng đế và tìm nơi trú ẩn khỏi bệnh tật ở trong ngài”.

Bản tin của IS đã theo sát đại dịch COVID-19, báo cáo về sự lây lan của virus SARS-CoV-2 gây ra bệnh này, vốn khởi phát tại thành phố Vũ Hán của Trung Quốc, kể từ cuối năm ngoái.

IS hiện không còn có một “vương quốc Hồi giáo” mà nhóm này tự tuyên bố thành lập, nghĩa là đã mất quyền kiểm soát một vùng lãnh thổ rộng lớn trên khắp Iraq và Syria nữa.

Tuy nhiên, ước tính tổ chức khủng bố này vẫn có tới 20.000 tay súng trong khu vực và một báo cáo gần đây của Liên Hiệp Quốc cho biết IS có 100 triệu USD dự trữ.

Đã có các trường hợp nhiễm COVID-19 được xác nhận tại một số quốc gia có các tay súng IS hoạt động, bao gồm Iraq và Afghanistan.

IS đã nhận trách nhiệm tiến hành nhiều vụ tấn công khủng bố khắp thế giới, bao gồm cả vụ tấn công tạp chí Pháp Charlie Hebdo vào tháng 1-2015 và tại Nhà hát Bataclan ở thủ đô Paris vào tháng 11 cùng năm, khiến 130 người thiệt mạng và làm bị thương 420 người.

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Quốc phòng Mỹ, “IS có đủ nhân lực và khả năng lập kế hoạch để tiến hành các cuộc tấn công hoặc phục kích quy mô nhỏ thường xuyên chống lại lực lượng an ninh Iraq”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm