“Khủng long” Rikunov phả hơi nóng sau gáy áo vàng Timofei

(PLO)- Cuộc chiến áo vàng Cúp Truyền Hình Tôn Đông Á 2024 tiếp tục nóng bỏng khi tay đua có biệt danh “khủng long” Rikunov phả hơi nóng sau gáy áo vàng Ivannov Timofei.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
“khủng long” Rikunov
Không chỉ có nước rút tốt, đi đèo giỏi, “khủng long” Rikunov còn là đầu tàu chủ lực của Tập Đoàn Lộc Trời An Giang ở chặng đua đồng đội tính giờ.

Để có được năm thứ 3 liên tiếp vô đối ở chặng đua đồng đội tính giờ, các tay đua Tập Đoàn Lộc Trời An Giang với “máy kéo” chủ lực Rikunov hoàn tất lộ trình 26,1 km vòng quanh TP biển Sầm Sơn với thành tích 31 phút 44”30 (tốc độ trung bình 50,946 km/ giờ) để đánh bại hai đối thủ Dược Domesco Đồng Tháp (kém 21 giây) và TP.HCM Vinama (thua 39 giây).

Kết quả chặng đua đồng đội tính giờ cũng ảnh hưởng trực tiếp đến các vị trí “tốp 10” trên bảng tổng sắp cá nhân. Với cách biệt 55 giây được tạo ra, đương kim áo vàng “khủng long” Rikunov đã vượt qua cựu vương năm 2022 Igor Frolov (TP.HCM New Group) vươn lên chiếm vị trí thứ 2, đồng thời kém áo vàng Ivannov Timofei vỏn vẹn 14,80 giây.

Với khoảng cách không quá xa nêu trên cùng nước rút tốc độ cực đỉnh tại mức đến, việc “khủng long” Rikunov đánh chiếm đòi lại danh hiệu áo vàng từ tay Ivannov Timofei thực sự không quá khó khăn.

khung-long-rikunov-1.jpg
Đội Tập Đoàn Lộc Trời An Giang giành chiến thắng ở chặng đua thứ 7.

Cùng với sự tịnh tiến của “khủng long” Rikunov, “tốp 10” bảng tổng sắp cá nhân cũng xảy ra những xáo trộn mạnh. Theo đó, tay đua đang giữ áo cam Nguyễn Tấn Hoài (Tập Đoàn Lộc Trời An Giang) vươn lên hạng 4 tổng sắp, xếp trên hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Nguyễn Tuấn Vũ (hạng 6) và Nguyễn Thắng (hạng 7) đều của đội TP.HCM Vinama. Trong khi đó, thành tích không tốt của êkíp Le Fruit Đồng Nai cũng khiến ứng viên áo cam Nguyễn Hoàng Sang bật văng khỏi “tốp 10”, kém các đối thủ cạnh tranh đến hơn 2 phút.

fly-plo-5.jpg
Cung đường ven biển TP Sầm Sơn ở chặng 7.
dong-thap-hang-hai.jpg
Các tay đua Dược Domesco Đồng Tháp giành ngôi á quân chặng 7.
c7-plo-42.jpg
Đội TP.HCM Vinama cán mức hạng 3 ở chặng 7.
c7-plo-16.jpg
Áo vàng Inanov Timofei chỉ còn hơn “khủng long” Rikunov 14,80 giây trên bảng tổng sắp cá nhân.

Cùng kịch bản tương tự, tay đua của Nhựa Bình Minh Bình Dương Savva Nokikov từ vị trí thứ 3, đồng giờ với áo vàng Timofei buộc thua lại đối thủ 2 phút 33 giây, khiến cuộc cạnh tranh chức vô địch càng trở nên khó khăn hơn sau 7 chặng.

Trong các cuộc chiến giành các danh hiệu cá nhân, chỉ có đương kim áo trắng Phạm Lê Xuân Lộc “dễ thở” nhất. Trên bảng tổng sắp danh hiệu tay đua trẻ xuất sắc nhất, cua-rơ của Quân khu 7 chỉ phải cạnh tranh trực tiếp với đối thủ duy nhất Đặng Thành Được và nắm lợi thế hơn đối thủ của Le Fruit Đồng Nai 1 phút 33 giây.

Dù không thể tìm lại hào quang ở chặng đua đồng đội tính giờ nhưng trên bảng tổng sắp đồng đội, các tay đua của TP.HCM vẫn duy trì vững vàng ngôi vị dẫn đầu. Xếp trên hai đội Tập Đoàn Lộc Trời An Giang (kém TP.HCM Vinama 2 phút 16 giây) và Le Fruit Đồng Nai (kém TP.HCM Vinama 4 phút 19 giây).

Sáng 11-4, đoàn đua tranh tài chặng 8, có lộ trình dự kiến 156 km. Xuất phát từ TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) đến TP Vinh (Nghệ An).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm