Kiatisak đối đầu với Kim Sang-sik

(PLO)- JHM đang dẫn đầu với 4 điểm, còn HA Gia Lai mới có 1 điểm và đứng cuối bảng H.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mục tiêu có điểm trong trận thứ ba gặp Jeonbuk Hyundai Motors (JHM) của HLV Kiatisak vào chiều 24-4 (VTV6 trực tiếp 18 giờ) thách thức hơn rất nhiều so với cuộc đối đầu hòa Sydney (Úc) 1-1 ba ngày trước đó.

Sau hai lượt trận, JHM đang dẫn đầu với 4 điểm, còn HA Gia Lai mới có 1 điểm và đứng cuối bảng H. Khát khao chia điểm của đội chủ sân Thống Nhất không dễ dàng bởi HLV Kim Sang-sik của JHM ôm mộng lớn mang về danh hiệu Champions League lần thứ ba cho CLB. Đội bóng đến từ Hàn Quốc cũng là CLB giàu thành tích nhất bảng H này.

Đội trưởng Công Phượng và đồng đội quyết không để thua Jeonbuk Hyundai Motors. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Đội trưởng Công Phượng và đồng đội quyết không để thua Jeonbuk Hyundai Motors.
Ảnh: ANH PHƯƠNG

Kiatisak vốn xuất thân là tiền đạo nên dù nằm kèo dưới vẫn mang hơi hướng lấy tấn công làm phòng ngự. Trong khi đồng nghiệp phía JHM Kim Sang-sik (46 tuổi) vốn là cựu trung vệ của tuyển Hàn Quốc và chơi cùng thời với Kiatisak.

Kim Sang-sik thời thi đấu từng dự hai World Cup là hậu vệ giỏi, mang đậm phong cách bóng đá Hàn Quốc với lối chơi quyết liệt và lăn xả. Nếu như những bảng khác có nhiều trận thắng đậm, những cơn mưa bàn thắng thì ở bảng H, bàn thắng rất khan hiếm. Cho đến nay, cuộc đụng độ HA Gia Lai - Yokohama Marinos là trận có nhiều bàn thắng nhất với ba bàn (1-2), các trận còn lại ít hơn. Điều này nói lên kịch tính và sự so kè ngang ngửa nhau giữa các đội.

JHM có công ty mẹ chính là Tập đoàn Công nghiệp Hyundai. Nhưng đội bóng này hầu hết dùng “hàng nội”. Họ chỉ có ba ngoại binh là Kunimoto, Modou Barrow và Iljutchenko, trong đó trung phong Iljutchenko đáng đồng tiền bát gạo. Ở trận thắng Yokohama Marinos, chính trung phong này ghi bàn duy nhất trận cho JHM.

Vẫn giữ một quyết tâm cũ, thầy trò HLV Kiatisak hứa hẹn sẽ không chơi kiểu co cụm phòng ngự. Họ càng có nhiều hơn một lý do làm điều đó khi trung vệ cứng cáp Kim Dong Su bị chấn thương phải vắng mặt.

Tiếc là hai trận rồi, cặp trung phong ngoại Brandao và Baiano của HA Gia Lai chưa lên tiếng với những pha hỏng ăn. Hy vọng trận thứ ba này, họ chỉnh lại thước ngắm chỉn chu và cùng các tay săn bàn nội ghi nhiều bàn thắng hơn nữa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm