Thầy trò HLV Kiatisak tin sẽ có điểm trước đại diện Úc

(PLO)- Nghe nói đến bóng đá Úc, nhiều người ngại vì đây là đại diện được trụ trong gia đình LĐBĐ châu Á nhưng mang lối chơi hiện đại của bóng đá châu Âu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Xét về tư cách tham dự giải ở bảng H thì HA Gia Lai có suất chính thức, trong khi Sydney FC phải qua những trận play off mới có vé tham dự. Từ đó có ý kiến nhận định rằng Sydney FC là đối thủ mà HA Gia Lai sẽ có điểm khi đối đầu.

Sau lượt đầu chưa có điểm, lượt thứ nhì HA Gia Lai sẽ tập trung vào đại diện Úc để giành điểm đầu tiên. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Sau lượt đầu chưa có điểm, lượt thứ nhì HA Gia Lai sẽ tập trung vào đại diện Úc để giành điểm đầu tiên. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Hiện chủ nhà HA Gia Lai là đội duy nhất chưa có điểm khi thua lượt đầu trước đại diện Nhật Bản, trong khi hai đội Sydney FC và Jeonbuk Hyundai Motors (JHM) mỗi đội 1 điểm từ trận hòa ở lượt đầu.

Để cải thiện và để còn động lực chiến đấu trong bảng “xương” này, HA Gia Lai chí ít phải có điểm trước Sydney FC dù đại diện có lối chơi mang dáng dấp châu Âu này có những đặc điểm cần lưu ý. Sydney FC là đội bóng có lối chơi giàu cá tính. Tại giải A-League (giải vô địch quốc gia Úc) đi được 24 vòng đấu, Sydney xếp thứ bảy với 31 điểm. Mùa bóng này Sydney FC ghi được 35 bàn thắng nhưng để thủng lưới đến 37 bàn. Chữa thẹn cho việc bàn thua nhiều hơn bàn thắng, HLV Corica nói rằng: “Dù hiệu số bàn thắng bại của Sydney FC là số âm nhưng đội chúng tôi vẫn đứng ở thứ hạng cao, chứng tỏ là chúng tôi chơi thứ bóng đá cống hiến”.

Năm trận gần đây nhất, Sydney thắng hai, thua hai, hòa một. Trước khi sang TP.HCM đá AFC Champions League, Sydney FC có trận thắng 5-0 trước Central Coast.

Còn với chủ nhà HA Gia Lai thì V-League 2022 trôi qua được bốn vòng đấu nhưng thầy trò HLV Kiatisak chưa biết mùi chiến thắng với ba hòa, một thua.

Nhất định cuộc chạm trán này sẽ là cuộc đấu trí của HLV Kiatisak và HLV Corica. Sydney FC có lợi thế về thể hình và lối chơi bóng dài tranh chấp tầm cao, trong khi HA Gia Lai có những cá nhân nổi trội về kỹ thuật và ưu thế bởi lối chơi phối hợp nhỏ.

Vào một buổi chiều may mắn, có thể những Văn Toàn, Công Phượng hay Tuấn Anh, Xuân Trường... chọc ngoáy làm loạn đối thủ và Brandao tỏa sáng trong khoảnh khắc nào đó thì HA Gia Lai sẽ giải tỏa khâu ghi bàn và sẽ dễ tìm được điểm trên sân nhà.

Dự đoán hòa 1-1.

Yokohama Marinos - JHM (21 giờ): Có thể là “chung kết sớm” bảng H

JHM dù lượt đầu hòa Sydney FC nhưng vẫn được đánh giá là đối thủ khó chịu dẫn đến hai đại diện của Nhật và Hàn sẽ là hai ứng cử viên giành vé đi tiếp.

Đây là một trận đấu hay và rất cống hiến. Đường rất dài với sáu lượt trận nên những đội bóng lớn như kiểu JHM và Yokohama chưa bung hết nội lực mà họ đang tính đường dài và một kết thúc có hậu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm