Với sức gió cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, dự báo bão số 9 sẽ di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và tiếp tục mạnh thêm.
Ba ngày nữa bão vào đất liền
Đến 16 giờ ngày 27-9, bão số 9 sẽ cách quần đảo Hoàng Sa 350 km, vùng gần tâm bão sức gió mạnh lên cấp 9, cấp 10. Đến 16 giờ ngày 28-9, bão sẽ mạnh lên cấp 11, cấp 12 (sức gió từ 117 đến 133 km/giờ), giật cấp 13, cấp 14.
Chiều 29-9, bão số 9 còn cách bờ biển Thừa Thiên-Huế - Quảng Nam khoảng 120 km và đe dọa trực tiếp đến các tỉnh Trung và Bắc Trung bộ. Sức gió vùng gần tâm bão lúc mạnh nhất lên đến cấp 13, giật cấp 14, 15 tương đương bão Xangsane.
Bà Lê Thị Xuân Lan, Phó phòng Dự báo và phục vụ đài khí tượng thủy văn Nam bộ, dự báo từ hai đến ba ngày nữa (khoảng ngày 29, 30-9), bão số 9 có thể đổ bộ vào đất liền, tâm bão nằm từ Đà Nẵng trở ra Bắc. Tuy nhiên, vùng ảnh hưởng sẽ mở rộng từ Trung đến Bắc Trung bộ và nam đồng bằng Bắc bộ. Nam bộ cũng có mưa to, gió mạnh do bão số 9 làm gió tây nam thổi mạnh từ hoàn lưu bão.
Theo báo cáo nhanh của Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng, đến chiều 26-9 còn hơn 15 ngàn tàu với gần 86.000 lao động trên tuyến biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên chưa vào đất liền. Đặc biệt, trên vùng biển Hoàng Sa, nơi tâm bão sẽ tràn qua, có 123 tàu với gần 2.500 lao động Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi đang đánh bắt thủy sản. Bộ đội biên phòng đang tích cực liên lạc để hướng dẫn các tàu trên tìm nơi trú ẩn.
Miền Trung thiệt hại nặng vì lũ
Đến chiều tối 26-9, Quảng Bình vẫn có mưa lớn trên diện rộng. mực nước sông Gianh tiếp tục ở mức báo động ba. Nước từ thượng nguồn đổ về uy hiếp trực tiếp hàng chục xã dọc bờ sông Gianh của huyện Tuyên Hóa, Quảng Trạch. Hơn 200 hộ dân ở xã Văn Hóa, Cảnh Hóa đã phải di dời khẩn cấp trong đêm.
Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình, hiện có gần 5.000 ngôi nhà và hơn 1.000 ha lúa bị nước lũ nhấn chìm. Đã có một người dân địa phương chết và ba người bị thương trong khi chạy tránh lũ. Hai tàu cá bị chìm ở cửa biển sông Gianh, rất may bộ đội biên phòng đã kịp thời ứng cứu và đưa tất cả thuyền viên vào bờ an toàn.
Mưa lớn liên tục khiến nhiều tuyến đường nội đô TP Đồng Hới bị ngập sâu. Tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn đi qua thôn Phù Nhiêu, xã Thượng Hóa (huyện Minh Hóa) bị ngập sâu hơn 1 m. Hiện còn ba xã vùng cao của huyện Lệ Thủy gồm Ngân Thủy, Kim Thủy, Lâm Thủy và xã Tân Hóa (huyện Minh Hóa) vẫn bị lũ cô lập.
Trong ngày qua, lượng mưa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã giảm hẳn. Tuy nhiên, nước lũ đã cuốn trôi một bé trai bốn tuổi ở xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh. Hiện nay, hơn 50 ha lúa ở huyện Vĩnh Linh vẫn bị ngập nặng, hàng chục hecta ao hồ nuôi trồng thủy sản bị chìm trong nước lũ.
Mưa to, lũ quét, nước thượng nguồn đổ về
Báo cáo của văn phòng Ban chỉ huy phòng chống bão lụt tỉnh Thanh Hóa cuối ngày 26-9 cho biết đã có tám người chết và mất tích do lũ quét và mưa rất to trên diện rộng đêm 25 rạng sáng 26-9. Tại huyện Triệu Sơn, do mưa to kết hợp với đập chứa nước bị tràn bờ, 1.200 hộ dân của sáu xã Thọ Tiến, Hợp Lý, Hợp Tiến, Hợp Thành, An Nông, Thọ Bình bị ngập. Chiều tối 26-9, cơ bản nước đã rút hết. Khoảng 300 ha lúa mùa, 1.500 ha cây trồng, rau màu vụ đông bị thiệt hại với tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng.
Đêm 25 và ngày 26-9, Nghệ An tiếp tục có mưa giông trên diện rộng, nước các sông đang lên nhanh. Tại xã Châu Bính (huyện Quỳ Châu) đã xảy ra lở núi khiến hai căn nhà bị vùi lấp hoàn toàn, rất may không có người chết.
Đến chiều tối 26-9, năm xã Châu Hoàn, Châu Tiến, Nam Sơn, Bắc Sơn, Châu Thành (huyện Quỳ Châu) đang bị nước lũ cô lập. Tại xã Tam Hợp (huyện Quỳ Hợp), người dân vớt được một thi thể nam khoảng 17 tuổi, chưa xác định danh tính. Sáng 26-9, con tàu do ông Trần Văn Diên (xã Diễn Bích, Diễn Châu) làm thuyền trưởng đã bị chìm cách cửa Lạch Vạn chừng 3,5 km khiến thuyền viên Trần Văn Thịnh mất tích.
Tính đến chiều tối qua, Nghệ An có tới bảy người chết và một người mất tích, ba ngàn hecta lúa và bắp bị ngập, 17 tàu bị chìm... Tổng thiệt hại ước tính hơn 56 tỷ đồng.
Ngày 26-9, tại Hà Tĩnh, nước từ thượng nguồn sông Lam, sông Cả đổ về làm hạ nguồn lên nhanh. UBND xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân cho biết sẽ phải sơ tán hơn 500 người dân lên vùng cao.
Tại địa bàn huyện Kỳ Anh, lũ cô lập hoàn toàn các xã Kỳ Giang, Kỳ Phú, Kỳ Đồng, Kỳ Lạc, xóm Tân Hưng, Hoàng Diệu (Kỳ Tiến). Đường giao thông vào các xã Đức Liên, Đức Bồng, Đức Hương, Đức Lĩnh, Đức Giang, Hương Thọ, Hương Bích (huyện Vũ Quang) bị ngập sâu trong nước. Huyện Kỳ Anh và Vũ Quang đã cho học sinh mầm non và tiểu học tạm thời nghỉ học.
| Nhận định về bão số 9, bà Lê Thị Xuân Lan, Phó phòng Dự báo và phục vụ đài khí tượng thủy văn Nam bộ, cho rằng: “Kịch bản bão Xangsane khủng khiếp năm 2006 có thể lặp lại”. Theo bà Lan, vị trí hình thành, tốc độ di chuyển nhanh, ổn định và thời điểm đổ bộ của bão số 9 đều trùng khớp với bão Xangsane. Hơn nữa, từ Quảng Bình đến Nghệ An đều đang có lũ lớn, vì thế bão số 9 có thể sẽ gây ra lũ cực kỳ lớn ở các địa phương này. |
| Công điện khẩn của thủ tướng Thủ tướng vừa có công điện khẩn yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương cùng các địa phương, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam chủ động triển khai các biện pháp phòng chống bão số 9 hiệu quả. Theo chỉ đạo của Thủ tướng, UBND các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị tiếp tục khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, khôi phục các cơ sở hạ tầng bị hư hỏng. Những địa phương này phải phục hồi sản xuất, tổ chức động viên thăm hỏi và hỗ trợ các gia đình có người chết, bị thiệt hại, sớm ổn định đời sống nhân dân.
UBND các tỉnh ven biển phối hợp với bộ đội biên phòng thông báo cho các chủ phương tiện và tàu thuyền trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão và vùng biển nguy hiểm để chủ động di chuyển đến nơi tránh, trú bão an toàn. Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh Bắc Trung bộ và Bắc bộ trong hai ngày tới tạm hoãn các hội họp chưa cần thiết, huy động lực lượng khẩn trương thu hoạch trà, lúa chín để giảm thiệt hại mùa màng. Các địa phương tranh thủ tháo nước đệm, chuẩn bị phương tiện sẵn sàng bơm nước chống úng bảo vệ lúa khi có mưa lớn; triển khai phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa nước, các công trình đang xây dựng trên sông, ven sông, ven biển, đặc biệt là các hồ lớn đang xây dựng tại khu vực miền Trung. Các tỉnh, thành phải chủ động di dời những hộ dân đang sinh sống trong vùng nguy hiểm do lũ quét, sạt lở đất và vùng thường xuyên bị ngập đến nơi an toàn. Lực lượng chức năng phải hướng dẫn nhân dân trong vùng có nguy cơ bị chia cắt do mưa lũ dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm thiết yếu để chủ động đối phó với tình huống bị chia cắt dài ngày... Các bộ, ngành liên quan chỉ đạo đơn vị trực thuộc và các địa phương giúp dân thu hoạch nhanh mùa màng, đảm bảo an toàn cho du khách du lịch, duy trì thông tin liên lạc, đảm bảo giao thông thông suốt trong mọi tình huống. Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn trên biển và trên đất liền. ALX (Theo plo.vn) |
NHÓM PHÓNG VIÊN
