Klopp giải thích lí do bị Salah và các sao Liverpool ghét

(PLO)- HLV Jurgen Klopp đã giải thích lí do vì sao đôi khi ông bị các ngôi sao Liverpool như Mohamed Salah hay Sadio Mane ghét bỏ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Jurgen Klopp đã đưa ra cái nhìn sâu sắc phía sau hậu trường Liverpool khi ông sử dụng “quả đấm thép” với các ngôi sao đội chủ sân Anfied khiến ngay cả Mohamed Salah cũng ghét ông.

Chiến lược gia người Đức Klopp giải thích rằng, ông chỉ đơn giản không thể nói với các cầu thủ Liverpool về quyết định lựa chọn đội hình của mình. Thay vào đó, ông hoàn toàn chịu trách nhiệm về lựa chọn và kết quả của Liverpool.

Ngôi sao số 1 như Salah cũng bị Klopp đẩy lên ghế dự bị nếu điều đó tốt cho Liverpool. ẢNH: GETTY

Ngôi sao số 1 như Salah cũng bị Klopp đẩy lên ghế dự bị nếu điều đó tốt cho Liverpool. ẢNH: GETTY

Klopp nói rõ ông không để cảm xúc xen vào các quyết định của mình. Ông sẽ xem xét kỹ lưỡng liệu các ngôi sao có cần được nghỉ ngơi hay không, bất chấp ý muốn của họ, cho dù đó có là Mohamed Salah.

Jurgen Klopp giải thích: “Những người làm bóng đá là thế đó, họ hoàn toàn ở trong đường hầm, họ muốn thi đấu, thi đấu và thi đấu. Họ muốn thành công và giành được mọi thứ. Đó là lí do tại sao tôi không hỏi các cầu thủ rằng “cậu có mệt không?”. Họ sẽ nói “không, không, tại sao? Trông tôi có mệt không?”.

Vì vậy, tôi phải đưa ra quyết định này mà không cần nói nhiều. Tôi chỉ thực hiện nó và từ đó giải quyết nó. Đó là trách nhiệm của tôi, về việc đúng hay sai.

Vì vậy, lí do để Mohamed Salah không đá chính trong trận gặp Benfica là dễ dàng. Vâng, bởi vì Liverpool của chúng tôi sẽ đá với Manchester City ở bán kết FA Cup, và cũng bởi chúng tôi còn 12 trận đấu phía trước.

Không có gì khác hơn, không có một câu chuyện nào khác trong các quyết định. Chỉ là tôi thấy điều đó là cần thiết. Mo Salah đã chơi vào tháng giêng, tháng hai sáu trận trong 120 phút. Vì vậy, chúng tôi có thể nhắm mắt cho qua và nói ai mà quan tâm sao?”.

Klopp không ngại ra quyết định cứng rắn dù có thể khiến các ngôi sao Liverpool không hài lòng và ghét ông. ẢNH: GETTY

Klopp không ngại ra quyết định cứng rắn dù có thể khiến các ngôi sao Liverpool không hài lòng và ghét ông. ẢNH: GETTY

Klopp luôn được xem là một HLV thoải mái trong mối quan hệ với các cầu thủ, ông thường xuyên khoác vai các cầu thủ của mình. Tuy nhiên, bên trong vẻ ngoài tươi cười và dễ gần đó, Klopp là một nhân vật cứng rắn, người luôn sẵn sàng thực hiện các quyết định khó khăn nhất.

Và Klopp đã tiết lộ rằng ông đã đặt ra "luật" với Salah, mặc cho cầu thủ mà Klopp coi là xuất sắc nhất thế giới không hài lòng và ghét các quyết định của ông.

Salah chỉ được Klopp tung vào sân trong 30 phút cuối trận lượt về gặp Benfica. ẢNH: GETTY

Salah chỉ được Klopp tung vào sân trong 30 phút cuối trận lượt về gặp Benfica. ẢNH: GETTY

Jurgen Klopp tiếp tục: “Ngay cả với Salah, cậu ấy chỉ là một con người và đó là lí do tại sao có những trận đấu mà Salah không thể ra sân ngay từ đầu.

Sẽ có những trận đấu mà chúng tôi không đưa Salah ra sân và cậu ấy ghét điều đó. Nhưng nó là rõ ràng. Mọi người có thể thắc mắc là tôi thật sự làm gì cả ngày.

Nhưng hãy nghĩ về những điều thực tế, những điều thật sự, thật sự cần thiết phải làm, và đó rõ ràng là trường hợp của Salah. Đó là lí do vì sao Salah không bắt đầu trận đấu.

Điều tôi muốn và hi vọng là các cậu bé của tôi có thể thi đấu ở cấp độ cao nhất thường xuyên bằng 1 cách nào đó có thể làm được.

Bởi vì các chàng trai này là những vận động viên được đào tạo chuyên nghiệp, họ không cần nhiều thời gian để hồi phục. Nhưng nếu họ không có thời gian để hồi phục, việc đưa họ ra sân là không hiệu quả. Đó là lí do tại sao tôi đưa ra quyết định”.

Ghế dự bị hạng sang của Liverpool với Van Dijk, Salah và Fabinho. ẢNH: GETTY

Ghế dự bị hạng sang của Liverpool với Van Dijk, Salah và Fabinho. ẢNH: GETTY

Sau khi dẫn trước Benfica 3-1 trong trận tứ kết lượt đi Champions League, Jurgen Klopp đã mạnh dạn để 7 cầu thủ nghỉ ngơi trong trận lượt về trên sân nhà Anfield, bởi ông biết nó sẽ mang lại lợi thế cho Liverpool khi The Kop chuẩn bị đối đầu với Man City ở bán kết FA Cup sau đó.

Klopp tin rằng, những ngôi sao như Salah, Sadio Mane, Virgil van Dijk, Fabinho và Thiago Alcanrara sẽ sung sức hơn trong những trận cầu lớn phía trước.

Jurgen Klopp sẽ tiếp tục đối đầu với Pep Guardiola ở bán kết FA Cup cuối tuần này. ẢNH: GETTY

Jurgen Klopp sẽ tiếp tục đối đầu với Pep Guardiola ở bán kết FA Cup cuối tuần này. ẢNH: GETTY

HLV Jurgen Klopp nói thêm: “Nếu 7 cầu thủ ra sân thi đấu 3,4 ngày trước không đá chính vào đêm qua (trận đấu với Benfica), thì họ sẽ tươi hơn. Quá tuyệt. 7 cầu thủ khác sẽ có cơ hội ra sân. Quá tuyệt. Chúng tôi vào bán kết (Champions League), quá xuất sắc.

Mo Salah có thể không ý thức được vấn đề và không cảm nhận được sự mệt mỏi nhưng quyết định của tôi là hợp lý. Nếu bạn chỉ ngủ 4 đêm trong 2 tuần, mỗi lần 2 giờ và bạn nghĩ “ồ tôi ổn”, thì ngày thứ năm bạn sẽ nhận một cú đánh. Cường độ cao trong mỗi trận đấu cho thấy việc Liverpool thay 7 cầu thủ là đúng đắn.

Nếu bạn chơi 1 vài phút ở trận đấu này, ngày hôm sau bạn có thể là phiên bản tốt nhất. Và đó là những gì chúng tôi phải làm, bởi vì chúng tôi muốn tất cả các cậu bé ở Liverpool đạt phong độ cao nhất có thể trong 12 trận đấu tiếp theo”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm