Là Messi cũng có mặt tiêu cực

(PLO)- Lionel Messi đã nói về quãng thời gian hạnh phúc ở Paris và đội bóng cũ sau khi rời Barcelona vào năm 2021, khác hẳn với sự chua chát của Ronaldo vừa có cuộc trả lời phỏng vấn gây sốc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tiền đạo của Paris Saint-Germain (PSG) ra đi với tư cách là cầu thủ tự do sau khi Barca không thể gia hạn hợp đồng với anh vào năm ngoái. Messi gia nhập PSG theo bản hợp đồng kỷ lục và được kỳ vọng sẽ thắp sáng sân Parc des Princes mùa trước. Tiền đạo kỳ cựu này chỉ ghi được 11 bàn thắng và có 15 pha kiến ​​tạo sau 34 trận cho gã khổng lồ nước Pháp trong mùa giải đầu tiên.

Bắt đầu cuộc sống chậm chạp ở Paris, Messi lý giải cách anh thích nghi với thành phố mới của mình trong mùa giải này: “Tôi hạnh phúc ở Pháp. Tôi thực sự thích thành phố và tôi còn rất muốn khám phá những địa điểm mới, tôi thấy nó thật tráng lệ. Năm đầu tiên là một sự thay đổi lớn đối với tôi. Tôi đã bị ngộp với mọi thứ vì nó quá đột ngột. Về việc rời Barcelona không phải là quyết định mà tôi muốn đưa ra”.

Đội trưởng người Argentina đã có 12 bàn thắng và 14 pha kiến ​​tạo sau 19 trận mùa này, khi anh mới chỉ thi đấu bằng một nửa số trận của mùa giải trước.

Messi Neymar

Tiền đạo người Argentina đã thích nghi với cuộc sống mới ở PSG. Ảnh: GETTY.

Cựu tiền đạo của Barca đã nói thêm về những điều chỉnh của anh để thích nghi với cuộc sống mới: "Sau khi trải qua toàn bộ quá trình này trong một năm dài và khó khăn, giờ đây tôi đang hạnh phúc ở nơi tôi sống và chúng tôi đang tận hưởng Paris. Gia đình và bản thân tôi vẫn chưa nhận được bất kì liên lạc nào từ Barca”.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trước thềm FIFA World Cup 2022, Messi nói về việc anh không thích lúc nào cũng là trung tâm của sự chú ý. Cầu thủ từng bảy lần giành Quả bóng vàng, cùng với Cristiano Ronaldo, là hai cầu thủ được yêu thích nhất trong thế hệ này. Cả hai đều là những người chiến thắng nối tiếp nhau 12 trong 13 năm liền, có nghĩa là giới truyền thông điên cuồng theo dõi họ ở khắp mọi nơi.

Messi cho biết: "Là Messi cũng có mặt tiêu cực của nó. Đôi khi tôi ước mình không nổi tiếng. Tôi không thích trở thành trung tâm của sự chú ý hay cảm giác mọi người đang nhìn mình. Nhưng tôi đã quen với điều đó.

Messi Argentina

Messi đang tập trung mọi thứ cho đội tuyển quốc gia ở lần thi đấu World Cup cuối cùng của sự nghiệp. Ảnh: GETTY.

Gia đình và các con luôn là nơi ẩn náu của tôi. Đối với người vợ Antonella, tôi đã quen cô ấy từ khi tôi mới bảy hoặc tám tuổi. Khi tôi đến Barcelona và không có liên lạc, chúng tôi nói chuyện mỗi tuần chỉ một lần và nói rất nhanh để không tốn nhiều chi phí. Cả đời tôi luôn đặt mối quan hệ với Antonella trong trái tim".

Chia sẻ về người thầy làm động lực cho mình nhiều nhất, Messi không ngần ngại chỉ ra Pep Guardiola: “Thời của Guardiola là một giai đoạn phi thường. Guardiola đến, mang theo rất nhiều triết lý quý giá và khiến chúng tôi thay đổi. Ông ấy đã tìm thấy một thế hệ cầu thủ độc nhất vô nhị. Thật ấn tượng. Làm khách ở bất cứ đâu và luôn tin rằng chúng tôi có thể thắng mọi đối thủ.

Barca đã nếm những thất bại đau đớn nhưng chúng tôi tự tin trong tập luyện. Rất tiếc vào thời điểm đó, tôi đã không tận hưởng niềm vui nhiều hơn. Tôi bị cuốn vào cuộc sống và tôi không nhận ra niềm vui. Cách Guardiola chuẩn bị trận đấu, cách chúng tôi đối đầu với đối thủ. Mọi thứ thật tuyệt. Barca thời đó đã làm cho mọi thứ trở nên dễ dàng và tự nhiên đến mức chúng tôi không nhận ra mình đang làm gì.

Tiền đạo 7 lần giành Quả bóng vàng trân trọng những ngày tươi đẹp ở Barca với thầy cũ Pep Guardiola. Ảnh: GETTY.

Tiền đạo 7 lần giành Quả bóng vàng trân trọng những ngày tươi đẹp ở Barca với thầy cũ Pep Guardiola. Ảnh: GETTY.

Thời gian từ từ trôi qua và tôi nhận ra rằng đây là một tập thể độc nhất vô nhị. Guardiola tạo ra ra rất nhiều thú vị cho bóng đá, bởi những thứ ông làm có vẻ đơn giản đến mức tất cả các nhà cầm quân không có tài năng gì khác cũng đều muốn sao chép.

Tôi đã học rất nhiều từ Guardiola với những thành tựu lớn của ông ấy. Pep là nhà cầm quân giỏi nhất mà tôi từng làm việc chung, không còn nghi ngờ gì nữa. Ông ấy sở hữu nhiều điều đặc biệt, từ cách ông theo dõi trận đấu, để chuẩn bị chiến thuật và để truyền đạt điều đó tới cầu thủ”.

Trong khi đó, Ronaldo cũng đang trải qua nhiều tranh cãi và sự chú ý của giới truyền thông sau cuộc phỏng vấn mới nhất với nhà báo Piers Morgan. FIFA World Cup 2022 tại Qatar có thể là giải đấu quốc tế cuối cùng của cả Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Người hâm mộ hy vọng được nhìn thấy hai người này thi đấu với nhau lần cuối với tư cách là đội trưởng của các quốc gia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm