Lâm Đồng: Bắt 2 thanh niên cướp tài sản của xe ôm

(PLO)- Hai thanh niên ở Lâm Đồng giả vờ thuê xe ôm chở đi công việc rồi khống chế cướp tài sản.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-11, Thượng tá Lê Thái, Trưởng Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, cho biết đã bắt tạm giam Võ Đức Tín (20 tuổi, ngụ phường 7, TP Đà Lạt) và Võ Hoàng Thái (20 tuổi, ngụ huyện Đắk Song, Đắk Nông) để điều tra về tội cướp tài sản.

Hai thanh niên cướp tài sản của xe ôm ở Lâm Đồng

Hai thanh niên cướp tài sản của xe ôm. Ảnh: TIẾN DŨNG

Theo điều tra, do cần tiền tiêu xài, Thái và Tín nảy sinh ý định cướp tài sản.

Khoảng 4 giờ ngày 6-11, hai thanh niên đến khu vực vòng xoay cầu ông Đạo, thuộc địa bàn phường 1, TP Đà Lạt thuê ông Nguyễn Đình Sơn (58 tuổi, ngụ TP Đà Lạt) chở đến khu vực hồ Tuyền Lâm.

Tang vật vụ cướp tài ở Lâm Đồng

Cơ quan công an đã thu hồi được chiếc xe cho người chạy xe ôm. Ảnh: TIẾN DŨNG

Khi ông Sơn đồng ý chở, Tín và Thái hướng dẫn ông Sơn chở về gần khu vực hồ Tuyền Lâm thuộc xã Hiệp An, huyện Đức Trọng.

Đến đoạn đường vắng, cả hai dùng dao đã chuẩn bị sẵn uy hiếp và lục lấy của ông Sơn một điện thoại di động, 50.000 đồng và một xe máy hiệu Honda Blade rồi tẩu thoát về hướng huyện Di Linh.

Tín và Thái bị bắt giữ khi vừa kịp tiêu xài hết tiền cướp được. Ảnh: TIẾN DŨNG

Tín và Thái bị bắt giữ khi vừa kịp tiêu xài hết tiền cướp được. Ảnh: TIẾN DŨNG

Sau khi cướp, cả hai đem bán điện thoại và chiếc xe nói trên ở huyện Bảo Lâm lấy 3 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công an TP Đà Lạt, Công an huyện Đức Trọng truy xét.

Đến chiều 7-11, công an đã bắt được Tín và Thái khi cả hai đang ở huyện Đức Trọng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm