Lâm Đồng: Thêm 1 người tử vong sau bữa rượu trong rẫy cà phê

(PLO)- Thêm một nạn nhân ở tỉnh Lâm Đồng đã tử vong sau gần một tuần điều trị tại bệnh viện do uống rượu trong bữa cơm tại rẫy cà phê.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 4-12, nguồn tin của PLO xác nhận anh Kă Să Ju Ly (35 tuổi, ngụ thôn R’Chai 2, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng) đã tử vong sau một tuần cấp cứu tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Đây là nạn nhân thứ hai bị tử vong trong số sáu người uống rượu trong rẫy cà phê.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân hai người tử vong nghi bị ngộ độc rượu. Ảnh: VT

Lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân hai người tử vong nghi bị ngộ độc rượu. Ảnh: VT

Liên quan đến vụ việc, Công an huyện Đức Trọng phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Lâm Đồng đã niêm phong, tạm giữ toàn bộ số rượu tại lò rượu của ông PVB (xã Tân Thành, huyện Đức Trọng) và số lượng rượu mà cơ sở này đã bán cho các cửa hàng tạp hóa.

Lực lượng chức năng cũng đã lấy bốn mẫu rượu gửi đi xét nghiệm. Ngoài ra, Công an cũng đã phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế Lâm Đồng) kiểm tra cơ sở sản xuất rượu của ông B.

Kết quả cho thấy cơ sở này không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các hồ sơ khác về an toàn thực phẩm theo quy định.

Như đã thông tin, ngày 25-11, nhóm tám người đi hái cà phê tại thôn Tân Phú, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng. Trưa cùng ngày, nhóm người này ăn cơm tại rẫy cà phê. Trong bữa ăn, sáu người đã uống rượu trắng, ăn cơm với canh là món bò hầm cà rốt, hai người còn lại chỉ ăn cơm, canh, không uống rượu.

Rạng sáng hôm sau, anh Liêng Hót Ha Biết (32 tuổi) xuất hiện triệu chứng bất thường, được người nhà chuyển tới bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Năm người còn lại cũng lần lượt có triệu chứng như mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, nôn ói… được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm