Làm rõ vai trò đồng phạm trong vụ tấn công thầy giáo ở Bình Thuận

(PLO)- Công an đang tập trung chứng minh vai trò đồng phạm của các đối tượng trong vụ tấn công thầy giáo nhằm sớm chuyển truy tố, đưa vụ án ra xét xử theo diện án điểm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-10, tại cuộc giao ban báo chí hàng tháng do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở TTTT và Hội Nhà báo tỉnh Bình Thuận tổ chức, Thượng tá Phạm Văn Thắng, Phó Trưởng công an huyện Hàm Tân đã thông tin vụ việc thầy giáo Nguyễn Đình Thiều, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hàm Tân bị hành hung gây thương tích.

thay-giao.jpg
Thượng tá Phạm Văn Thắng, Phó Công an huyện Hàm Tân thông tin vụ án thầy giáo bị tấn công gây thương tích. Ảnh PN.

Theo đó, khoảng 12g ngày 14-10, ông Nguyễn Ngọc Ẩn (39 tuổi, là phụ huynh của nam sinh lớp 11) lái ôtô chở theo Lường Đình Luân (27 tuổi, ngụ Hàm Phú, Hàm Thuận Bắc) và hai thanh niên khác đến nhà thầy giáo Nguyễn Đình Thiều để hỏi việc con ông Ẩn vi phạm nội qui nhà trường.

Khi đến nơi, ông Ẩn và một thanh niên gặp thầy giáo Thiều hỏi chuyện và hai bên tranh cãi. Lúc này Lường Đình Luân từ ngoài xe ôtô bước vào dùng chân đá vào mặt khiến thầy giáo Thiều gục tại chỗ.

Thầy giáo Thiều được đưa vào Bệnh viện Nhân dân 115, TPHCM cấp cứu.

thay-giao3-1767-7003-6731.jpg
Lường Đình Luân, kẻ tấn công thầy giáo gây thương tích đã bị khởi tố, bắt giam. Ảnnh PĐ.

Kết quả giám định tỉ lệ thương tật của thầy Thiều là từ 13% đến 16%. Cụ thể, thầy giáo Thiều bị chấn thương sưng nề vùng mũi, gãy xương chính mũi, vách ngăn mũi; chấn thương sưng nề bầm tím mắt trái, xuất huyết kết mạc mắt trái, gãy thành trong hốc mắt trái, xuất huyết kết mạc mắt trái, bầm tím mặt trong mi trên, mi dưới kích thước (5,5 x 1) cm.

Thầy Thiều còn bị chấn thương sưng nề hàm trên bên trái, mẻ răng 2.6, hiện đang được điều trị.

Ngày 18-10, Công an huyện Hàm Tân đã khởi tố, bắt tạm giam Lường Đình Luân về tội cố ý gây thương tích.

Theo Thượng tá Phạm Văn Thắng, Cơ quan điều tra đang đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ án, tập trung làm rõ để chứng minh vai trò đồng phạm của các đối tượng liên quan nhằm sớm chuyển truy tố, đưa vụ án ra xét xử theo diện án điểm.

“Công an huyện Hàm Tân đang nắm tình hình liên quan đến không gian mạng để kịp thời phát hiện, xử lý các tổ chức, cá nhân đăng tải, chia sẻ thông tin không đúng sự thật liên quan đến vụ án. Đồng thời kết hợp chặt chẽ với gia đình phụ huynh trong quản lý giáo dục, định hướng việc sử dụng mạng xã hội của học sinh”, Thượng tá Thắng cho biết.

Như PLO đã đưa, ngày 13-10, thầy Thiều cùng hai giáo viên khác đã mời một nam sinh lớp 11 đến phòng quản sinh để phối hợp làm việc liên quan đến tài khoản Facebook cắt ghép hình ảnh, đăng thông tin xúc phạm thầy cô và học sinh của trường.

Sau đó, ông Nguyễn Ngọc Ẩn, phụ huynh em học sinh lớp 11 nêu trên, cho rằng việc con mình bị thầy giáo mời lên làm việc, không có phụ huynh trong lúc tiết học đang diễn ra và giáo viên đã kiểm tra cặp và điện thoại di động của con mình là sai.

Từ đó ông Ẩn lái ôtô chở theo ba thanh niên đến nhà thầy giáo Thiều và Lường Đình Luân đã tấn công thầy hiệu phó gây thương tích.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm