Lầu Năm Góc: Cấp thiết nâng cấp căn cứ Guam trước sự phát triển của tên lửa Trung Quốc

(PLO)- Các quan chức cấp cao Lầu Năm Góc kêu gọi phân bổ thêm kinh phí và nguồn lực để nâng cấp căn cứ ở đảo Guam trong bối cảnh công nghệ tên lửa của Trung Quốc ngày càng phát triển.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại phiên điều trần trước Uỷ ban Quân vụ Hạ viện Mỹ ngày 20-3, các quan chức cấp cao Lầu Năm Góc nhấn mạnh rằng việc bảo vệ đảo Guam trở thành ưu tiên hàng đầu của Hải quân Mỹ ở Thái Bình Dương, trong bối cảnh công nghệ tên lửa của Trung Quốc ngày càng phát triển, theo tờ South China Morning Post.

Cụ thể, Đô đốc John Aquilino - Chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ nói rằng hệ thống phòng thủ của Guam “chắc chắn là ưu tiên hàng đầu”.

“Tôi đã nêu rõ yêu cầu… đó là khả năng phòng thủ tên lửa và phòng không tích hợp 360 độ cho Guam để bảo vệ người dân của chúng tôi và bảo vệ các lực lượng, và điều đó bao gồm các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo, siêu thanh và hành trình” - ông Aquilino nói.

Bảo vệ đảo Guam là 'ưu tiên hàng đầu' của Mỹ ở Thái Bình Dương.
Đô đốc John Aquilino - Chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ. Ảnh: US NAVY

Theo tờ Nikkiei Asia, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ đã yêu cầu thêm 11 tỉ USD cho năm tài khóa 2025, với các ưu tiên bao gồm hệ thống phòng thủ tên lửa ở đảo Guam để đối phó nguy cơ từ tên lửa Trung Quốc.

Theo đó, trong số 11 tỉ USD trên, 430 triệu USD sẽ dùng để phát triển một hệ thống tại đảo Guam nhằm phòng thủ từ các mối đe dọa tên lửa đạn đạo, siêu thanh và hành trình của Trung Quốc.

Ngoài ra, theo South China Morning Post, Lục quân Mỹ cũng cho biết đang yêu cầu 7,2 tỉ USD để nâng cấp cơ sở hạ tầng đang xuống cấp trên đảo Guam và để đối phó hiện tượng nóng lên toàn cầu.

Ông Aquilino dẫn ví dụ về hậu quả của những cơn bão đổ bộ lên đảo Guam, trong đó có siêu bão Mawar năm 2017. Theo ông, những cơn bão này hầu như không ảnh hưởng đến hệ thống phân phối điện ngầm tại Căn cứ Không quân Anderson ở đảo Guam, nhưng lại ảnh hưởng đến các bộ phận khác của hệ thống phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng trên mặt đất.

Các quan chức Lầu Năm Góc cũng cho biết bất chấp nhu cầu ngày càng tăng về nguồn lực và nhân lực của Lầu Năm Góc do cuộc chiến ở Ukraine và cuộc chiến chống lại hành vi quấy rối của lực lượng vũ trang Houthis (Yemen) ở Biển Đỏ, Mỹ sẽ vẫn cam kết với Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Bên cạnh đó, các quan chức cũng nhấn mạnh rằng việc tránh xung đột thông qua biện pháp răn đe luôn được ưu tiên hơn.

Trợ lý bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Ely Ratner nói rằng xung đột trong khu vực “không phải sắp xảy ra hay tất yếu” và Lầu Năm Góc “đang hoạt động tích cực hơn bao giờ hết để duy trì tình trạng đó với sự giúp đỡ của các đồng minh và đối tác của Mỹ”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm