SCMP: Mỹ sắp triển khai 5 tàu sân bay đến Tây Thái Bình Dương?

(PLO)- Tờ South China Morning Post dẫn lời các chuyên gia rằng Mỹ có thể sẽ triển khai 5 tàu sân bay đến Tây Thái Bình Dương nhằm gửi tín hiệu rõ ràng tới các đồng minh và đối thủ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ South China Morning Post hôm 14-2 dẫn lời các chuyên gia rằng Mỹ có thể sẽ triển khai 5 tàu sân bay đến Tây Thái Bình Dương trong năm nay nhằm nâng cao năng lực răn đe của nước này tại khu vực.

Hiện Mỹ đã có 3 tàu sân bay hoạt động ở Tây Thái Bình Dương và 2 tàu sân bay nữa đang trên đường tới. Sự hiện diện của các tàu sân bay này sẽ đánh dấu lần đầu tiên 5 trong tổng số 11 tàu sân bay của Mỹ hoạt động cùng lúc trong khu vực.

Mỹ sắp triển khai cùng lúc 5 tàu sân bay đến Tây Thái Bình Dương
Các nhóm tấn công tàu sân bay USS Carl Vinson và USS Theodore Roosevelt tập trận vào tháng 1. Ảnh: US NAVY

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln – một phần của Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ - đang rời cảng ở TP San Diego (bang California) và đang di chuyển về phía Tây Thái Bình Dương kể từ ngày 5-2, theo Viện Hải quân Mỹ.

Tàu sân bay USS George Washington cũng dự kiến được triển khai trong khu vực để thay thế tàu sân bay USS Ronald Reagan, sẽ rời cảng tại TP Yokosuka (Nhật) để bảo trì tại xưởng đóng tàu hải quân Puget Sound (bang Washington, Mỹ).

USS George Washington là tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên được triển khai tới Nhật và hoạt động ở đây từ năm 2008-2015 trước khi bị thay thế bằng tàu USS Ronald Reagan để tiếp nhiên liệu giữa vòng đời cho hai lò phản ứng cũng như sửa chữa, nâng cấp và hiện đại hóa.

Bên cạnh đó, hai tàu sân bay USS Carl Vinson và USS Theodore Roosevelt lần lượt đóng quân ở Guam và Hawaii và dự kiến sẽ ở lại Tây Thái Bình Dương cho đến tháng 4 và tháng 7.

Tháng trước, các nhóm tấn công của tàu Theodore Roosevelt và Carl Vinson đã tham gia tập trận với Nhật tại vùng biển gần Philippines, bao gồm các hoạt động tăng cường liên lạc hàng hải, hoạt động tác chiến trên không và hoạt động bay.

Theo Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ, cuộc tập trận nhằm mục đích “tăng cường các hoạt động phối hợp hàng hải trên biển và khả năng sẵn sàng chiến đấu”.

Chuyên gia Brian Hart tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS, Mỹ) cho biết tàu sân bay là một trong những tài sản hữu hình nhất của quân đội Mỹ, do đó việc triển khai 5 tàu sân bay đến Tây Thái Bình Dương sẽ gửi một tín hiệu rất rõ ràng đến các đối thủ.

“Trước cuộc chiến ở Ukraine, xung đột ở Trung Đông và các cuộc tấn công của Houthis ở Biển Đỏ, quân đội Mỹ muốn phát tín hiệu rằng họ có thể giải quyết những tình huống đó trong khi vẫn tập trung vào khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương” - ông Hart cho hay.

Chia sẻ quan điểm trên, PGS Benjamin Barton tại ĐH Nottingham (cơ sở ở Malaysia) nhận định việc triển khai này nhằm báo hiệu sự tập trung của Washington vào Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, bất chấp các xung đột ở châu Âu và Trung Đông.

"Lý do đầu tiên rõ ràng là gửi tín hiệu mạnh mẽ tới các đồng minh về sự trấn an và đối thủ về khả năng răn đe” - ông Barton nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm