Lầu Năm Góc xác nhận trực thăng Iran áp sát tàu chiến Mỹ tại vịnh Oman

Lầu Năm Góc ngày 15-11 xác nhận một trực thăng của Hải quân Iran đã áp sát tàu đổ bộ USS Essex (LHD-2) của Mỹ ở khoảng cách 23 mét ở vịnh Oman, trang USNI News của Viện Hải quân Mỹ đưa tin.

Vụ việc xảy ra sau khi tàu USS Essex tập trận cùng tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Hải quân Hoàng gia Anh tại vịnh Oman vào ngày 8-11. Theo USNI News, tàu Essex đang ở vịnh Ả Rập.

 Video tàu chiến Mỹ được quay từ trực thăng của Iran tại vịnh Oman. Video: IRAN INTERNATIONAL ENGLISH/TWITTER/RT

Trong cuộc họp báo hôm 15-11, người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết một máy bay trực thăng của Iran đã áp sát tàu đổ bộ USS Essex của Mỹ ở khoảng cách 23 mét, bay cách mặt biển chỉ 3 mét và lượn vòng quanh tàu chiến của Mỹ ba lần.

Vụ việc xảy ra tại vịnh Oman vào ngày 11-11.

Theo ông Kirby, vụ việc không gây ảnh hưởng hoạt động và năng lực của tàu Essex, song nhấn mạnh rằng hành động của Iran là “thiếu chuyên nghiệp” và “gây nguy hiểm”.

Ông Kirby cho biết chỉ huy tàu Essex đã có hành động cần thiết theo luật quốc tế để ứng phó, song không giải thích cụ thể.

"Có quy tắc giao chiến và tôi sẽ không tiết lộ các chỉ huy có phương án nào để đối phó những mối đe dọa tiềm tàng. Hành động gây mất an toàn của hải quân Iran có thể gây nguy cơ leo thang căng thẳng và tính toán sai lầm từ cả hai phía, điều đó không có ích” – ông Kirby cho hay.

“Sự việc lần này kết thúc yên bình, nhưng không có nghĩa nó mang tính chuyên nghiệp và an toàn" – người phát ngôn Lầu Năm Góc nói thêm.

Trước đó, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) hồi cuối tháng 10 đã chạm mặt hải quân Mỹ trong lúc kiểm soát tàu chở dầu MV Sothys trên vịnh Oman.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm