Liverpool đối mặt với tháng 1 ‘địa ngục’

(PLO)- Liverpool phải đối mặt với lịch thi đấu tháng 1 đầy "giông bão" giữa một Premier League "bình yên" và mọi chuyện có thể trở nên tồi tệ hơn khi đoàn quân của HLV Jurgen Klopp có rất ít thời gian nghỉ ngơi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liverpool của Jurgen Klopp có rất ít thời gian để nghỉ ngơi sau giai đoạn thi đấu cuối năm 2023 và đầu năm 2024 mệt mỏi, khi các trận đấu ở Premier League, FA Cup và Carabao Cup đang chờ The Kop trong những tuần tới.

Khi chúng ta bước vào thời điểm đầu năm mới 2024 khi câu nói cũ “bây giờ mỗi trận đấu đều là một trận chung kết” lại được đưa ra, HLV Jurgen Klopp chắc chắn sẽ nghĩ rằng cuộc đụng độ cuối tuần này với Arsenal tại FA Cup là trận đấu mà Liverpool buộc phải thắng.

liverpool-mohamed-salah-6172.jpg
Liverpool có thể đối mặt với lịch thi đấu dày đặc trong tháng 1 mà không có sự phục vụ của Mohamed Salah, cầu thủ phải tham dự giải vô địch châu Phi cùng tuyển Ai Cập. ẢNH: GETTY

Không chỉ bởi vì nó sẽ giúp đội bóng Liverpool của ông tiếp tục ở lại FA Cup, mà nó còn giúp CLB tiếp tục mục tiêu giành cú ăn bốn của mùa giải. Nhưng cũng bởi vì điều đó, nó có nghĩa là Liverpool sẽ phá hỏng kỳ nghỉ đông của họ nếu phải “thi đấu lại với pháo thủ”.

Nó sẽ góp phần làm tăng thêm khởi đầu bận rộn trong năm mới của Liverpool, trong khi các đối thủ tại Premier League của The Kop tiếp tục được nghỉ ngơi, phục hồi thể lực và tận hưởng năm mới. Ví dụ như đối thủ cạnh tranh danh hiệu Premier League của Liverpool là Manchester City, đoàn quân của Pep Guardiola chỉ đá có 3 trận trong tháng giêng này, con số đó tăng lên 4 nếu họ đánh bại Huddersfield tại FA Cup vào cuối tuần này hoặc nhiều nhất là 5 nếu Man City hòa và phải đá lại với đội đang chơi ở Championship để lọt vào vòng 4 FA Cup.

Nhưng Liverpool có lịch thi đấu có thể lên đến 8 trận trong tháng giêng này ngay trong khoảng thời gian các đội bóng khác tại Premier League được nghỉ ngơi và tận hưởng kỳ nghỉ hiếm hoi. Trận mới nhất trong năm 2024, Liverpool giành chiến thắng 4-2 trước Newcastle tại Anfield ở Premier League.

andy-robertson-liverpool-9372.jpg
Andy Robertson phải nghỉ thi đấu cho Liverpool từ tháng 10 đến nay vì chấn thương. ẢNH: GETTY

Nhưng bây giờ, Liverpool đang chuẩn bị cho cuộc đụng độ tại vòng 3 FA Cup với đối thủ đang có thành tích cao là Arsenal trên sân khách Emirates vào lúc 23h30 ngày 7-1. Theo dự kiến, sau trận đấu này, Liverpool đá trận bán kết lượt đi Carabao Cup với Fulham vào lúc 3h ngày 11-1.

Sau đó, Liverpool sẽ có 11 ngày nghỉ ngơi trước khi gặp Bournemouth vào lúc 23h30 ngày 21-1 tại Premier League. Tuy nhiên, nếu trận đấu vòng 3 FA Cup giữa Liverpool và Arsenal kết thúc với tỉ số hòa, hai đội sẽ đá lại vào ngày 16 hoặc 17-1 (giờ Anh).

Điều đó đồng nghĩa Liverpool cũng không có kỳ nghỉ kéo dài 11 ngày. Đó là khoảng thời gian nghỉ duy nhất trước khi các CLB tại Premier League bước vào guồng quay mới mang tính quyết định của mùa giải. Liverpool cũng phải đá trận lượt về bán kết Carabao Cup với Fulham trên sân khách 3 ngày sau trận gặp Bournemouth ở Premier League. Sau đó, Liverpool có cuộc đụng độ “nặng ký” với Chelsea tại Premier League để kết thúc tháng giêng... "hỗn loạn".

Lần cuối cùng “kỳ nghỉ đông” của Liverpool bị gián đoạn bởi trận đá lại FA Cup là vào năm 2020 khi họ bị CLB thuộc League One Shrewsbury cầm hòa. Điều thú vị là Jurgen Klopp đã không dẫn dắt Liverpool ở trận này, ông để HLV đội U-23 Liverpool Neil Critchley phụ trách một đội hình không có cầu thủ đội một.

liverpool-jurgen-klopp-1275.jpeg
Jurgen Klopp phải sắp xếp nhân sự thật tốt để giúp Liverpool vượt qua tháng giông bão. ẢNH: GETTY

Liverpool có thể rơi vào trường hợp như năm 2020. Bây giờ, trọng tâm của Liverpool là giành chiến thắng trước Arsenal ngay trên sân khách Emirates để tránh trận đá lại. Nếu hòa, Liverpool sẽ thi đấu đến 8 trận trong một tháng đáng ra được xem là giai đoạn “yên tĩnh” nhất của các CLB Premier League. Nhưng đó luôn là điều mà các đội giàu tham vọng giành chiến thắng trong mọi giải đấu như Liverpool phải đối mặt.

Hiện Liverpool vẫn đang chơi ở đầy đủ mọi đấu trường mà họ tham dự. Đoàn quân của Jurgen Klopp đang dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League với 45 điểm, lọt vào vòng knock-out Europa League, bán kết Carabao Cup và chuẩn bị có khởi đầu tại FA Cup.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm