MU hoàn tất hợp đồng thứ ba trong kỳ chuyển nhượng tháng giêng

(PLO)- Manchester United hoàn tất hợp đồng thứ ba trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 khi “quỷ đỏ” có quyết định về ngôi sao trị giá 50 triệu bảng Anh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là dòng tít được chia sẻ trong bài viết trên tờ Mirror (Anh) hôm nay 4-12. Manchester United đang khiến kỳ chuyển nhượng mùa đông (tháng giêng) trở thành một tháng bận rộn, khi sự xuất hiện của Sir Jim Ratcliffe thúc đẩy các thương vụ tiềm năng và các hợp đồng mới.

Theo đó, Manchester United đã kích hoạt tùy chọn gia hạn hợp đồng với hậu vệ Aaron Wan-Bissaka đến năm 2025. Điều này đánh dấu đây là hợp đồng thứ ba của đội chủ sân Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng tháng giêng. Wan-Bissaka gia nhập MU từ Crystal Palace với giá 50 triệu bảng Anh cách đây 4 năm rưỡi, Mirror viết.

aaron-wan-bissaka-mu-8722.jpg
Aaron Wan-Bissaka đã chơi cho Manchester United hơn 4 năm qua. ẢNH: GETTY

Trong khi đó, vào ngày đầu năm mới, HLV Erik ten Hag của MU đã đồng ý cho đội bóng Đức Eintracht Frankfurt mượn tiền vệ Donny van de Beek trong nửa sau của mùa giải này, trong khi hợp đồng cho mượn tiền đạo trẻ Charlie McNeill ở đội League One Stevenage bị cắt ngắn, nghĩa là McNeill sẽ trở lại MU.

Ngoài ra, MU cũng sẽ sớm ra quyết định về tương lai của những cầu thủ như Jadon Sancho và Facundo Pellistri. Về Wan-Bissaka, anh đang nhận mức lương 90.000 bảng Anh/tuần tại MU. Theo Daily Mail (Anh), ngoài việc kích hoạt điều khoản tự động gia hạn thêm 1 năm hợp đồng, MU cũng có kế hoạch đàm phán gia hạn hợp đồng dài hạn với Wan-Bissaka trước khi mùa giải kết thúc.

wan-bissaka-manchester-united-1503.jpg
Manchester United muốn giữ Wan-Bissaka ở lại lâu dài và đã kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng thêm 1 năm. ẢNH: GETTY

Wan-Bissaka, 26 tuổi, lẽ ra sẽ trở thành cầu thủ tự do vào mùa hè này nhưng MU đã nói rõ rằng anh là một phần trong kế hoạch của HLV Erik ten Hag, ngay cả trong bối cảnh Sir Jim Ratcliffe đang tiến hành cuộc đại tu lớn tạI Old Trafford. MU dự kiến sẽ tăng lương cho Wan-Bissaka nếu anh đồng ý ký hợp đồng dài hạn mới.

Các cuộc đàm phán ban đầu giữa MU và Wan-Bissaka được cho là đã diễn ra vào tháng 9 năm ngoái, trước khi bị tạm dừng để chờ thương vụ Sir Jim Ratcliffe mua 25% cổ phần CLB hoàn tất. Daily Mail cho biết, ngay sau khi Sir Jim Ratcliffe mua thành công 25% cổ phần MU, “quỷ đỏ” đã kích hoạt điều điều khoản gia hạn hợp đồng 1 năm với Wan-Bissaka.

manchester-united-aaron-wan-bissaka-7674.jpg
Wan-Bissaka đã đá chính 3 trận gần nhất của Manchester United. ẢNH: GETTY

Điều đó không giống như trường hợp của Raphael Varane. Trung vệ 30 tuổi người Pháp không được MU kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng 1 năm và anh sẽ là hết hợp đồng với MU vào mùa hè này. Trong khi đó, cuối năm 2023, Victor Lindelof cũng được MU kích hoạt điều khoản gia hạn 1 năm, nhưng không loại trừ MU sẽ bán trung vệ người Thụy Điển khi mùa giải kết thúc.

Anthony Martial là một cầu thủ khác sẽ hết hạn hợp đồng vào tháng 6, nhưng không có tin tức nào cho thấy Ten Hag và Manchester United muốn giữ anh ở lại sau mùa hè. Martial đã ở Old Trafford từ năm 2015, chỉ có hậu vệ trái Luke Shaw vẫn có mặt trong đội một “quỷ đỏ” kể từ khi tiền đạo người Pháp đến.

mu-raphael-varane-4846.jpg
Varane nhận lương quá cao 340.000 bảng Anh/tuần nên MU không muốn gia hạn hợp đồng với anh. ẢNH: NEWS IMAGES.

Hiện Manchester United đang đứng vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng Premier League với chỉ 31 điểm, kém Top 4 của Arsenal 9 điểm và thua đội đầu bảng Liverpool 14 điểm. Đoàn quân của Erik Ten Hag cũng đã bị loại khỏi Champions League và Carabao Cup.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm