Liverpool đưa ra tối hậu thư với Salah

Tờ Mirror (Anh) vừa có bài viết với nhan đề: “Liverpool đưa ra tối hậu thư buộc Mohamed Salah ký hợp đồng hoặc mất trắng anh”.

Salah, 29 tuổi còn hợp đồng với Liverpool đến tháng 6-2023. Theo cựu cầu thủ Charlie Austin, Liverpool cần phải ký hợp đồng mới với Salah từ đây đến cuối mùa giải. Nếu không, các CLB khác sẽ bắt đầu “thử đấu giá Salah” trên thị trường chuyển nhượng.

Salah bước vào 1 năm rưỡi cuối cùng trong hợp đồng với đội chủ sân Anfield. Anh vẫn chưa đồng ý các điều khoản trong bản hợp đồng gia hạn với Liverpool dù các cuộc đàm phán giữa hai bên đã diễn ra suốt nửa cuối năm 2021.

Salah là ngôi sao không thể thiếu của Liverpool. ẢNH: PA

Tiền đạo người Ai Cập đang có phong độ rất cao ở mùa này với 23 bàn thắng và 9 đường kiến tạo sau 26 trận ra sân thi đấu cho Liverpool ở mọi đấu trường. Tuy nhiên, lãnh đạo The Kop tỏ ra lo ngại khi trao cho cầu thủ bước sang tuổi 30 vào tháng 6 tới 1 bản hợp đồng hấp dẫn với mức lương kỷ lục của CLB.

Trong khi đó, Salah rất thoải mái khi nói về tình hình hợp đồng của anh trong cuộc phỏng vấn mới nhất và khẳng định, anh muốn ở lại Merseyside mà không khiến Liverpool phải chịu những đòi hỏi “điên rồ”.

Tuy nhiên, tiền đạo Charlie Austin của Queens Park Rangers nhận định rằng, thời gian ký hợp đồng mới với Salah của Liverpool sắp hết, khi các đại gia bóng đá châu Âu sẵn sàng nhảy vào cuộc đua giành Salah. Austin cho rằng Liverpool phải đưa ra tối hậu thư với Salah về thời hạn gia hạn hợp đồng.

Austin bình luận với TalkSports về hợp đồng giữa Salah và Liverpool: “Tôi thật sự nghĩ rằng, nếu hợp đồng gia hạn không được hoàn thành trước mùa hè này, thì mọi người sẽ bắt đầu “tìm kiếm” Salah”.

Salah đang thi đấu ở CAN Cúp cùng tuyển Ai Cập. ẢNH: MIRROR

Khi được hỏi, liệu điều đó có nghĩa là, Salah, cầu thủ trước đây được liên kết với Barcelona, Real Madrid, PSG đang ở vị thế rất cao hay không?, cầu thủ người Anh Austin trả lời: “Tất nhiên rồi. Và sau đó, các CLB sẽ đến và bắt đầu tung ra những lời đề nghị ngớ ngẩn, 50 triệu bảng chẳng hạn. Tất nhiên, Liverpool sẽ không bán Salah với giá 50 triệu bảng Anh, nó chỉ là “nước thử” của các CLB khác thôi”.

Cựu cầu thủ của Burnley, Southampton và West Brom này tuyên bố Salah là cầu thủ vượt trội so với những ngôi sao vĩ đại khác trong lịch sử Liverpool, bao gồm cả Luis Suarez và Fernando Torres.

Austin nói thêm: “Suarez và Torres không giỏi như Salah. Những gì Salah làm là một hiện tượng. Cậu ấy là người dẫn đầu, chơi xuất sắc từ năm này qua năm khác. Tôi nghĩ anh ta đang là vua phá lưới ở thời điểm hiện tại, một nhà kiến tạo hàng đầu. Sẽ thật điên rồ nếu Liverpool để điều này xảy ra (để mất Salah)”.

Salah hiện đang làm nhiệm vụ quốc tế với đội tuyển Ai Cập tại giải vô địch châu Phi nhưng anh đã trả lời phỏng vấn về tương lai của mình tại Liverpool vào hôm qua (11-1, giờ địa phương).

Trong cuộc phỏng vấn, Salah khẳng định muốn ở lại Liverpool. ẢNH: GETTY

Salah chia sẻ với tờ GQ (Anh): “Tôi muốn ở lại Liverpool, nhưng mọi thứ không nằm trong tay tôi. Nó nằm trong tay Liverpool. Họ biết tôi muốn gì. Tôi không yêu cầu những thứ điên rồ.

Tôi đã ở Liverpool năm thứ năm rồi. Tôi hiểu rất rõ về CLB. Tôi yêu những người hâm mộ. Người hâm mộ yêu tôi. Nhưng với lãnh đạo Liverpool, họ đã được thông báo về tình hình. Nó phụ thuộc vào họ”.

Salah sẽ bước sang tuổi 30 vào tháng 6 tới. Anh khẳng định sự nghiệp đỉnh cao của các cầu thủ bây giờ kéo dài hơn thế hệ trước.

Salah nói thêm: “Không chỉ Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, 36 tuổi, Karim Benzema 34 tuổi, tất cả các cầu thủ hàng đầu hiện tại, Robert Lewandowski, Lionel Messi, tất cả đều 34, 35 tuổi”.

Ibrahimovic dù đã 40 tuổi nhưng vẫn là chân sút số 1 của AC Milan mùa này, trong khi đó, Ronaldo cũng là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Manchester United, còn Benzema đã có 17 bàn thắng ở La Liga mùa này dù anh vừa bước sang tuổi 34 vào tháng 12 năm ngoái.

HLV Klopp rất muốn có được sự phục vụ của Salah thêm nhiều năm nữa. ẢNH: GETTY

Salah, 29 tuổi là cầu thủ trẻ nhất trong danh sách rút gọn 3 cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA, khi anh sẽ cạnh tranh giải The Best với Messi và Lewandowski. Salah hiện đang đứng thứ tư trong danh sách các cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử Premier League của Liverpool.

Và nếu Salah tiếp tục ở lại Liverpool lâu dài, anh có thể đạt được mục tiêu không ai sánh kịp tại đội chủ sân Anfield.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm