Lo ngại cổ động viên tấn công Ban tổ chức SEA Games

(PLO)- Thủ tướng Hun Sen yêu cầu công chúng, dù là cổ động viên Campuchia hay người nước ngoài, không công kích lẫn nhau trên mạng xã hội về việc thiếu vé xem SEA Games 32, đặc biệt là các trận bóng đá và lễ khai mạc, bế mạc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Hun Sen cho biết mặc dù các sân vận động hoặc địa điểm thi đấu có thể chứa nhiều khán giả, nhưng họ không thể đáp ứng hết nhu cầu từ những người hâm mộ thể thao. Thủ tướng Campuchia đã đưa ra lời kêu gọi qua mạng xã hội trước khi chính thức khai mạc sự kiện thể thao Đông Nam Á hai năm một lần, khi nói rằng ông đã lưu ý tình trạng vé miễn phí đã trở thành một chủ đề nóng trên nhiều kênh truyền thông xã hội.

Một số người dùng tài khoản mạng thậm chí còn phát động các cuộc tấn công vào Ban tổ chức SEA Games 32 khiến Thủ tướng Hun Sen phải lên tiếng: “Tôi biết vé xem lễ khai mạc, bế mạc và các trận đấu bóng đá của đội tuyển U-22 Campuchia đã trở thành chủ đề tranh luận nóng bỏng.

Tôi mong công chúng thông cảm, vì đây là vấn đề không thể giải quyết một cách khách quan. Tôi ví dụ, sân vận động Olympic quốc gia có thể chứa 30.000 đến 40.000 khán giả, nhưng có tới 300.000 hoặc 500.000 khán giả muốn đến xem mỗi trận đấu. Tương tự, lễ khai mạc và bế mạc SEA Games 32 sẽ diễn ra tại sân vận động Quốc gia Morodok Techo, nơi có thể chứa 60.000 đến 70.000 khán giả, nhưng hơn nửa triệu người muốn chứng kiến”.

Các trận đấu bóng đá của đội tuyển U-22 Campuchia luôn gây sốt vé lẫn những tranh cãi, chỉ trích từ giới cổ động viên đối với Ban tổ chức. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Các trận đấu bóng đá của đội tuyển U-22 Campuchia luôn gây sốt vé lẫn những tranh cãi, chỉ trích từ giới cổ động viên đối với Ban tổ chức. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Thủ tướng cho biết ông hiểu những người hâm mộ nhận được vé miễn phí sẽ vui mừng, trong khi những người có vé thất vọng: “Một số người trong số họ đã đăng những lời chỉ trích Ban tổ chức trên mạng xã hội, nhưng họ (Ban tổ chức) đã cố gắng hết sức có thể vì địa điểm tổ chức của chúng tôi nhỏ. Chúng tôi rất vui khi có rất nhiều người muốn chứng kiến ​​sự kiện lịch sử này, nhưng tiếc là không thể làm hài lòng tất cả”.

Để người dân có thể tận mắt thưởng thức các sự kiện, Thủ tướng Hun Sen đã ra lệnh cho lãnh đạo thủ đô Phnom Penh và các tỉnh tổ chức SEA Games đưa các máy chiếu khổng lồ ngoài trời tại các ngôi chùa, công viên và chợ trên cả nước.

Ông yêu cầu công chúng Campuchia và khách quốc tế thông cảm, khi nói rằng vấn đề không thể giải quyết được, đồng thời lưu ý những người tổ chức các sự kiện tương tự ở hầu hết các quốc gia đều gặp khó khăn tương tự.

Sân vận động Quốc gia Morodok Tecno - nơi diễn ra buổi lễ khai mạc và bế mạc SEA Games 32. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Sân vận động Quốc gia Morodok Tecno - nơi diễn ra buổi lễ khai mạc và bế mạc SEA Games 32. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

“Các nước khác đều bán vé SEA Games. Những người đã mua chúng rất vui, trong khi những người không mua được có tâm trạng ngược lại. Chúng tôi quyết định tổ chức miễn phí tất cả các sự kiện, nhưng bất kể nhu cầu là bao nhiêu, chúng tôi không thể tặng nhiều vé hơn sức chứa của các địa điểm. Số lượng khán giả không chế để tránh những rủi ro có thể xảy ra do quá đông, vì an toàn công cộng là ưu tiên số một của chúng tôi” – Thủ tướng Hun Sen bày tỏ.

Ông cũng kêu gọi những người có vé miễn phí tham dự các sự kiện nếu không thể góp mặt thì nên đưa vé của mình cho người không thể lấy vé: “Đây là giải pháp tốt nhất có thể. Tôi hy vọng rằng những người yêu thể thao của Vương quốc Campuchia sẽ hiểu quan điểm của chính phủ và ban tổ chức”.

SEA Games 32 sẽ chính thức bắt đầu với lễ khai mạc vào lúc 18 giờ, ngày 5-5 tại sân vận động Quốc gia Morodok Techo ở ngoại ô thủ đô Phnom Penh. Cuộc chơi lớn của đại gia đình thể thao Đông Nam Á sẽ kết thúc vào ngày 17-5, với lễ bế mạc tại cùng một địa điểm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm