Nữ cơ thủ quyến rũ Campuchia khao khát săn vàng SEA Games

(PLO)- Cơ thủ billiard người Campuchia Sruong Pheavy đã thi đấu thành công gần 10 năm tại Hàn Quốc và rất tự tin với kinh nghiệm của mình trong chiến dịch săn huy chương vàng ở lần đầu tiên tham dự SEA Games.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Pheavy, quê ở tỉnh Tbong Khmum, đã sống cùng chồng ở Hàn Quốc hơn một thập kỷ. Cô bày tỏ niềm hạnh phúc khi được trao cơ hội thi đấu cho Vương quốc trên chính quê hương mình.

Nữ cơ thủ Pheavy tâm sự: “Tôi là con gái của một nông dân trồng sắn đến từ vùng nông thôn Campuchia, và may mắn trở thành một vận động viên nổi tiếng ở Hàn Quốc. Đây là năm đầu tiên môn billiard carom mà tôi chọn góp mặt tại SEA Games. Tôi biết mình có kỹ năng và tinh thần dẻo dai để giành chiến thắng.

Tôi đã nhiều lần đại diện cho Vương quốc của mình trên đấu trường thế giới, nhưng đây là lần đầu tiên tôi có cơ hội thi đấu trên sân nhà. Tôi sẽ cố gắng hết sức để khiến người dân Campuchia tự hào”.

Cơ thủ Sruong Pheavy là một cái tên thân thuộc của làng billiard Hàn Quốc. Ảnh: PNP.

Cơ thủ Sruong Pheavy là một cái tên thân thuộc của làng billiard Hàn Quốc. Ảnh: PNP.

Mặc dù là người phụ nữ Khmer duy nhất chơi môn thể thao này, nhưng trong những năm thi đấu ở Hàn Quốc, cô đã giành được nhiều danh hiệu và thậm chí còn đứng ở vị trí số một, giúp Pheavy trở thành một cái tên nổi tiếng của môn billiard.

Cô chính là vận động viên Campuchia duy nhất tham dự nội dung billiard carom 3 băng và 1 băng tại kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á năm nay. Các trận đấu sẽ diễn ra tại tầng 3 của Aeon Mall Sen Sok, từ ngày 7-5 đến ngày 14-5.

Pheavy hy vọng kinh nghiệm của mình sẽ giúp cô bước lên bục cao nhất; “Tôi đã có gần 10 năm kinh nghiệm thi đấu ở Hàn Quốc. Vì vậy, tất cả những trở ngại mà tôi vượt qua đã tạo cho tôi một nền tảng vững chắc. Là một vận động viên kỳ cựu trong môn thể thao này, tôi sẽ làm tất cả sau những gì đã học trong nhiều năm thi đấu để giành huy chương vàng”.

Với kinh nghiệm gần 10 năm tập luyện và thi đấu, bóng hồng Campuchia tin tưởng sẽ mang về thành công cho thể thao quê nhà...

Với kinh nghiệm gần 10 năm tập luyện và thi đấu, bóng hồng Campuchia tin tưởng sẽ mang về thành công cho thể thao quê nhà...

... và trong kỳ SEA Games này, Sruong Pheavy là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch carom 1 băng lẫn 3 băng. Ảnh: PNP.

... và trong kỳ SEA Games này, Sruong Pheavy là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch carom 1 băng lẫn 3 băng. Ảnh: PNP.

Bốn quốc gia sẽ thi đấu môn này là Campuchia, Việt Nam, Thái Lan và Lào nên Pheavy sẽ phải chơi vòng tròn một lượt để giành quyền vào trận chung kết: “Tôi tự tin vào bản thân và đây là lần đầu tiên tôi thi đấu trên sân nhà, với sự cổ vũ của các cổ động viên nhà. Trong các giải đấu trước, người hâm mộ Campuchia luôn ủng hộ tôi qua mạng xã hội, nhưng lần này họ sẽ đến xem trực tiếp. Điều này sẽ mang lại cho tôi một động lực lớn”.

Rất thành thật, Pheavy cho biết mình không rõ về trình độ của các đối thủ, mặc dù có theo dõi một số vận động viên qua các clip trên YouTube: “Tuy nhiên, có một điều chắc chắn, họ từng nghe thấy tên tôi.

Như đã nói, tôi không bao giờ tìm hiểu rõ những kỹ năng hay kinh nghiệm của đối thủ. Điều quan trọng là đừng bao giờ đánh giá thấp bất kỳ ai, bởi điều đó có thể dẫn đến sự bất cẩn từ phía tôi”.

Nữ vận động viên Campuchia là niềm tự hào của giới hâm mộ billiard. Ảnh: PNP.

Nữ vận động viên Campuchia là niềm tự hào của giới hâm mộ billiard. Ảnh: PNP.

Pheavy giải thích thêm: “Trong thi đấu thể thao, nếu tin rằng mình giỏi nhất, chúng ta sẽ trở nên kiêu ngạo, đó là một điểm yếu lớn. Danh tiếng và giải thưởng có thể một ngày nào đó sẽ đến, nhưng điều quan trọng nhất là cần kiểm soát cảm xúc của mình và duy trì sự tập trung”.

Cơ thủ duyên dáng người Khmer hy vọng sự xuất hiện của môn thể thao này tại SEA Games 32 sẽ thúc đẩy sự phổ biến của nó, cả ở Campuchia lẫn các khu vực rộng lớn hơn: “Kỳ vọng của tôi là giành huy chương cho người dân Campuchia, những người đã chờ đợi hơn 60 năm để đăng cai sự kiện này.

Thành công trong thể thao là một cách tuyệt vời để một quốc gia được nhiều người biết đến và xây dựng danh tiếng tích cực. Vì vậy, tôi muốn kêu gọi tất cả người dân Vương quốc Campuchia hãy yêu thích và ủng hộ thể thao, bất kể là môn thể thao nào”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm