Loại trung vệ Đình Trọng, ông Park chơi hết vốn với Campuchia

 Video: Loại trung vệ Đình Trọng, ông Park chơi hết vốn với Campuchia
Đội tuyển Việt Nam hiện đứng nhì bảng B với 7 điểm, bằng với Indonesia nhưng kém hơn về hiệu số bàn thắng bại. Tuy nhiên, thầy trò Park Hang-seo lượt cuối đêm 19-12 chỉ gặp Campuchia đã hết động lực vì chắc chắn bị loại và chỉ cần hòa là vào bán kết, trong khi Indonesia một mất một còn với Malaysia.
MMA Việt so găng nảy lửa
MMA Việt so găng nảy lửa
(PLO)- Từ 17 giờ, ngày 19-12 tại Trung tâm TDTT Phú Nhuận diễn ra sự kiện hấp dẫn và gay cấn tranh Cúp võ thuật tổng hợp Việt Nam lần 1-2021 do Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam tổ chức.

Trước giờ bóng lăn, ông thầy người Hàn Quốc tuyên bố cho học trò chơi hết sức mình để vào bán kết, không quan tâm đến các kết quả khác hoặc sẽ gặp Thái Lan hay Singapore.

Chuẩn bị cho trận đụng độ Campuchia, đội tuyển Việt Nam có một sự điều chỉnh so với danh sách đăng ký thi đấu trận gần đây nhất gặp Indonesia. Theo VFF, hậu vệ Trần Đình Trọng vắng mặt, thay vào đó là sự trở lại của tiền vệ Phạm Đức Huy.

Đội tuyển Việt Nam hạ quyết tâm thắng Campuchia. Ảnh: AN.

Trần Đình Trọng bị đau cơ, nên HLV Park Hang-seo quyết định tạo điều kiện để anh được nghỉ ngơi và có sự hồi phục tốt nhất. Bên cạnh đó, các cầu thủ trẻ quen thuộc dưới 23 tuổi vẫn phải ngồi ngoài là thủ môn Quan Văn Chuẩn, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình, hậu vệ Đỗ Thanh Thịnh, tiền vệ Lý Công Hoàng Anh và tiền đạo Trần Văn Đạt.

Trong sáng 19-12, cả đội tuyển Việt Nam đã thực hiện test nhanh COVID-19 theo quy định của Ban tổ chức giải và có kêt quả âm tính, sẵn sàng cho trận đấu cuối cùng vòng bảng.

Ở buổi tập cuối cùng, thầy trò ông Park đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho trận đấu, với màn vận động kéo dài khoảng 60 phút trên sân Hougang. Cũng giống như các buổi tập khác trước ngày thi đấu, HLV Park Hang-seo chỉ cho các học trò vận động ở mức độ vừa phải, chủ yếu lắp ghép đội hình và tập đấu pháp cho trận đấu tới.

Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là cạnh tranh ngôi đầu bảng B, nhưng đồng thời cũng phải bảo toàn lực lượng cho vòng bán kết. Do vậy, HLV Park Hang-seo cũng có sự lựa chọn riêng về nhân sự cho trận đấu với đội tuyển Campuchia. Trong 8 cuộc đối đầu trong lịch sử, đội tuyển Việt Nam toàn thắng Campuchia. Gần nhất ở vòng bảng AFF Cup 2018, các học trò ông Park đã thắng Campuchia 3-0 do công Quang Hải, Tiến Linh và Phan Văn Đức.

Campuchia đá giải AFF Cup ngày càng hay nhưng chưa phải là đối thủ xứng tầm của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: AN.

Với tổng cộng 30 cầu thủ đăng ký tham dự AFF Cup 2020 và được quyền thay thế tối đa 5 cầu thủ trong thời gian diễn ra trận đấu nên sẽ giúp ông Park có sự tính toán phù hợp nhất cho đội hình xuất phát.

Tại lượt trận cuối vòng bảng, các trận đấu sẽ diễn ra vào cùng thời điểm. Theo đó, cặp đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Campuchia tổ chức trên sân Bishan và cặp đấu giữa Indonesia và Malaysia trên sân vận động quốc gia Singapore đều lăn bóng vào lúc 19 giờ 30, ngày 19-12.

Mục tiêu của thầy trò HLV Park Hang-seo là giành chiến thắng một cách thuyết phục để khẳng định vị thế của nhà đương kim vô địch. Nếu đứng đầu bảng B, đội tuyển Việt Nam sẽ đụng độ chủ nhà Singapore nhì bảng A trong hai lượt trận bán kết AFF Cup 2020.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm