Lời cảnh báo của Ronaldo mang tin vui đến cho Man United

(PLO)- Theo Sky News, Sir Jim Ratcliffe sẽ đầu tư thêm 245 triệu bảng vào Manchester United để cải thiện cơ sở hạ tầng cũ kỹ của CLB, điều mà Ronaldo trước khi rời khỏi Old Trafford đã lên tiếng cảnh báo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ratcliffe, CEO của tập đoàn INEOS, dự kiến sẽ mua lại 25% cổ phần của Quỷ đỏ và thương vụ này sẽ được công bố vào tháng tới. Người đàn ông giàu nhất nước Anh với khối tài sản tỷ bảng đa số dự kiến sẽ đầu tư thêm vào đội bóng có sân nhà Old Trafford.

Giữa lúc thầy trò Ten Hag không có phong độ tốt, kế hoạch đầu tư của Ratcliffe có thể là tin vui an ủi cho các cổ động viên Man United đang khổ sở.

Theo nguồn tin trên, Ratcliffe sẽ cung cấp thêm số tiền lớn kể trên, không phải là một phần của kế hoạch mua cổ phần mà nhằm cải thiện cơ sở vật chất. Điều mà huyền thoại Ronaldo đã không ngần ngại chỉ trích các chủ sở hữu MU mù quáng và không chịu đầu tư cho xứng tầm.

ronaldo-ten-hag-1.jpg
Ronaldo đã thẳng thắn cảnh báo MU không chịu thay đổi. Ảnh: GETTY.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn gây chấn động dư luận vào tháng 11 vừa qua với Piers Morgan, Cristiano Ronaldo đã không nói dối về việc thiếu phát triển của Manchester United. Ronaldo đã lên tiếng về việc cơ sở vật chất của CLB không hề có cải thiện kể từ khi anh rời đội vào năm 2009.

Trích lời Ronaldo trong cuộc phỏng vấn với Morgan được The Mirror dẫn lại: "Sự tiến bộ của Man United là không có. Kể từ khi Sir Alex rời đi, tôi không thấy sự tiến triển nào ở đội bóng này. Không có gì thay đổi. Ông ấy (Ferguson) biết rõ hơn bất cứ ai rằng CLB không đi đúng hướng mà họ xứng đáng có.

Không chỉ Sir Alex biết, mà tất cả mọi người đều biết. Tôi rất lấy làm tiếc cho những người không nhìn thấy điều đó. Là bởi vì họ không muốn nhìn thấy. Họ mù quáng". Ronaldo cũng không phải là huyền thoại duy nhất của Man United lên tiếng về vấn đề này.

Man-United-ronaldo.png
Chủ sở hữu mới sẽ cải thiện cơ sở vật chất xứng tầm cho Man United. Ảnh: GETTY.

Cựu hậu vệ Gary Neville đã nói trong podcast "The Diary of a CEO" với Steven Bartlett: "Trong 20 năm, Manchester United không đầu tư vào sân vận động, và họ cũng không mấy cải thiện vào các mặt sân tập. Đó là một CLB thực sự đang gặp khó khăn. Tôi đã nói trong vài năm qua rằng, điều duy nhất tôi nghĩ có thể thay đổi bây giờ là chủ sở hữu. Có một sự mục nát ăn sâu vào đội bóng này".

Sự xuất hiện sắp tới của Sir Jim Ratcliffe là tin tốt lành cho các fan của Manchester United trong nhiều mặt. Ngoài việc cải thiện cơ sở vật chất, Quỷ đỏ cuối cùng sẽ vạch ra một hướng đi rõ ràng hơn về mặt chuyển nhượng trong tương lai gần.

Mna-United-ten-hag.jpg
Man United đang trải qua thời kỳ khó khăn và chưa thể trở lại quỹ đạo chiến thắng quen thuộc. Ảnh: GETTY.

Quỷ đỏ đang trải qua một mùa giải không mấy khả quan và hiện đang trải qua chuỗi hai trận thua liên tiếp. Họ đã bị loại khỏi Carabao Cup ngay trên thánh địa Old Trafford với tư cách đương kim vô địch bởi đội khách Newcastle United trong trận đấu hồi giữa tuần này, với thất bại đau đớn 0-3.

Đội bóng của HLV Erik ten Hag đang xếp thứ 8 tại giải quốc nội Premier League với 15 điểm sau 10 trận. Man United đã thắng 5 trận và thua 5 trận tính từ đầu mùa giải này. Quỷ đỏ sẽ trở lại sân cỏ vào đêm 4-11 để đối đầu với chủ nhà Fulham.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm