Lời khai của nghi can trong vụ rượt đuổi, gây án mạng ở Bình Tân

(PLO)- Nghi phạm trong vụ nhóm đàn ông rượt đuổi, đâm chết người ở Bình Tân khai có mối quan hệ tình cảm với vợ nạn nhân trong thời gian người này thụ án tù.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-10, Công an quận Bình Tân vẫn đang phối hợp với cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tập trung điều tra, truy xét vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.

Nạn nhân là anh PVL (34 tuổi, ngụ quận Bình Tân). Nghi phạm được xác định là Trần Quốc Phú (37 tuổi, ngụ quận Tân Phú).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ 30, anh L cùng một số người chạy qua nhà trọ trên đường Bình Thành, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân tìm Phú.

ruot-duoi-dam-chet-nguoi-trong-con-hem-binh-tan-5193-7543.jpg
Khu vực xảy ra vụ việc là con hẻm trên đường Bình Thành, quận Bình Tân. Ảnh: NT

Hai bên cự cãi, nhóm anh L đánh Phú. Trong lúc xô xát, Phú dùng hung khí tấn công khiến anh L bị nhiều vết thương. Nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong.

Tại cơ quan điều tra, Phú khai nhận thời điểm anh L đi tù thì có nảy sinh quan hệ tình cảm với vợ của anh này. Tuy nhiên, hai người đã chấm dứt mối quan hệ này nhiều tháng.

Thời điểm trước khi xảy ra vụ việc, anh L có to tiếng với một ai đó qua điện thoại rồi lấy xe chạy đi. Thấy vậy, vợ anh L có chạy theo, đến nơi thì thấy chồng đã bị trọng thương, mất nhiều máu nên đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Hiện công an tạm giữ Phú và đang điều tra, truy xét những người liên quan đến vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm