Lừa ‘chạy án’ 9 tháng tù giam thành án treo lấy 450 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu đã quyết định khởi tố bị can Hoàng Ngọc Hạnh (26 tuổi, trú xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hoàng Ngọc Hạnh tại cơ quan công an. 

Trước đó, ngày 28-5-2021, nữ bị cáo NTX (43 tuổi, trú xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) bị TAND huyện Quỳnh Lưu xử phạt chín tháng tù về tội đánh bạc.

Sau phiên xử sơ thẩm, bị cáo X. làm đơn kháng cáo lên cấp phúc thẩm để xin giảm án.

Thông qua giới thiệu, bị cáo X. liên hệ với Hạnh để nhờ “chạy án tù treo”. Hạnh nói “chạy được” và hướng dẫn X. làm đơn tạm hoãn xét xử. Hạnh cũng cam kết với X. là sẽ trả lại đầy đủ tiền nếu chạy án bất thành.

Ngày 22-10-2021, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa phúc thẩm (bị cáo X. vắng mặt) và tuyên y án bản án sơ thẩm phạt X. chín tháng tù do không có tình tiết mới để xem xét giảm án.

Tối cùng ngày, Hạnh biết X. bị tuyên y án nhưng vẫn gọi điện thông báo đã “chạy án” xong là chín tháng tù cho hưởng án treo, đồng thời yêu cầu X. thanh toán 450 triệu đồng.

Do tin tưởng, X. đã chuyển 450 triệu đồng cho Hạnh. Nhận được số tiền trên, Hạnh dùng ăn chơi, mua sắm cho cá nhân.

Một tháng sau, X. nhận được thông báo về việc thi hành án phạt tù thì mới biết mình bị lừa. 

X. yêu cầu Hạnh trả lại tiền nhưng người này không trả, cắt đứt liên lạc rồi bỏ trốn vào Nam.

Sau thời gian theo dõi sát sao, Công an huyện Diễn Châu đã bắt được Hạnh vào ngày 15-3 khi người này trở về thăm nhà.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm