Lukaku dở chứng ngựa quen đường cũ

(PLO)- Inter Milan đã đưa Romelu Lukaku vào kế hoạch ăn kiêng cá nhân, khi tiền đạo người Bỉ trở về mái nhà xưa Inter từ đội Chelsea trong tình trạng thừa cân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lukaku năm nay 29 tuổi, đã tái gia nhập Inter Milan từ Chelsea theo dạng cho mượn kéo dài một mùa giải sau một mùa giải thảm hại tại Stamford Bridge. Anh đến The Blues sau khi CLB đã chấp nhận chi mức giá kỷ lục là 97,8 triệu bảng, nhưng các vấn đề trong và ngoài sân cỏ đã trở thành mùa giải tồi tệ của Lukaku.

Ngôi sao người Bỉ chỉ ghi được 15 bàn thắng sau 43 lần ra sân và rất háo hức trở lại Inter. Mặc dù anh đã được tái gia nhập Nerazzurri, nhưng có lẽ Lukaku vẫn còn chứng nào tật nấy. Thói quen ăn uống không điều độ khiến anh ngày càng nặng nề, xoay trở chậm chạp hơn.

Lukaku được cho là gặp vấn đề thể lực khi lần đầu tiên nhập đội bóng ở Serie A từ Manchester United vào năm 2019. Gã khổng lồ thành Milan đã đưa Lukaku lên kế hoạch ăn kiêng để giúp anh đạt được phong độ cao nhất và kết quả là anh đã thăng hoa.

Lukaku trở lại Inter Milan ở mùa giải mới. Ảnh: CGI.

Lukaku trở lại Inter Milan ở mùa giải mới. Ảnh: CGI.

Trong lần đầu tiên khoác áo Inter, Lukaku đã trở thành một trong những tiền đạo hàng đầu Serie A, ghi được 64 bàn thắng và 16 pha kiến ​​tạo trong 95 lần ra sân. Tờ Daily Star dẫn một nguồn tin từ Gazetta dello Sport, trong đó tuyên bố Inter đã một lần nữa quyết định cho Lukaku đi theo con đường này, sau khi anh ấy trở lại đội bóng từ Chelsea. Cầu thủ người Bỉ đang được nỗ lực hết sức để trở lại trạng thái tốt nhất như trước đây tại San Siro.

Sau một mùa giải tồi tệ, người ta thấy rõ cảm giác về mối quan hệ không tốt đẹp giữa Romelu Lukaku và HLV Thomas Tuchel của The Blues. Kể từ khi tiền đạo người Bỉ quyết định đặt câu hỏi về hệ thống của chiến lược gia người Đức trong một cuộc phỏng vấn với Sky Italia, thì ai cũng thấy những sự căng thẳng diễn ra giữa cặp đôi này.

Khi suy ngẫm về cách mà Lukaku ứng xử tệ hại ở sân Stamford Bridge mùa giải trước, Tuchel cảm thấy thất vọng. Người quản lý của Chelsea đã nói: "Luôn có khả năng Lukaku sẽ ở lại đội bóng, nhưng anh ta đã nói rất rõ rằng mình muốn ra đi và chủ sở hữu CLB đã quyết định tống khứ anh ta ngay lập tức”.

Tiền đạo người Bỉ phải tập giảm cân để đáp ứng yêu cầu thi đấu ở cường độ cao. Ảnh: CGI.

Tiền đạo người Bỉ phải tập giảm cân để đáp ứng yêu cầu thi đấu ở cường độ cao. Ảnh: CGI.

HLV Tuchel ám chỉ thể lực của Lukaku dường như là một vấn đề cần được khắc phục để khiến tiền đạo này có thể bắn phá khung thành đột phá hơn: "Tôi không hài lòng vì chúng tôi không thể mang lại nhiều điều tốt đẹp hơn cho Lukaku. Có lẽ sẽ mất thêm một chút thời gian. Thêm một chút thể lực, một chút nữa, chẳng hạn như độ cứng cáp và khả năng thích nghi trong trận đấu của anh ta quá kém.

Nhưng ai biết được mọi chuyện sau này ra sao? Chúng tôi đã không tìm ra giải pháp. Khi Romelu Lukaku đưa ra ý kiến ​​ của mình về tình hình tồi tệ của anh ta ở CLB và cần có một giải pháp tốt đẹp trên bàn cân, thì chủ tịch CLB đã đưa ra lựa chọn khi có sự cho phép của tôi”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm