Maguire về chung nhà với 'Quỷ đỏ'; Real có thêm tân binh Ajax

Manchester United chiêu mộ thành công Maguire 80 triệu bảng

“Quỷ đỏ” đã đạt được thỏa thuận với Leicester City để ký hợp đồng với Harry Maguire với mức phí chuyển nhượng kỷ lục 80 triệu bảng cho một cầu thủ chơi vị trí trung vệ.

Trung vệ Harry Maguire đồng ý gia nhập MU với giá kỷ lục 80 triệu bảng. Ảnh: GETTY IMAGES

Truyền thông Anh cho biết hai CLB đạt được sự đồng thuận vào sáng thứ Sáu (theo giờ địa phương). Với phí chuyển nhượng 80 triệu bảng, Harry Maguire trở thành trung vệ đắt giá nhất thế giới, vượt qua 75 triệu bảng mà Liverpool đã trả cho Southampton để mua Virgil van Dijk vào năm ngoái.

Tại Old Trafford, Maguire cũng sẽ trở thành tân binh đắt giá thứ hai của MU sau tiền vệ Paul Pogba. Cầu thủ người Pháp đã ký hợp đồng với giá kỷ lục 89 triệu bảng từ Juventus năm 2016.

Sự có mặt của Maguire giúp MU khỏa lấp khoảng trống của Eric Bailly để lại. Ảnh: EPA 

Trung vệ đội tuyển Anh 26 tuổi, Maguire đã ký gia hạn hợp đồng đến năm 2023 với Leicester năm ngoái. Anh đã chơi 31 trận ở mùa giải trước và ghi được ba bàn thắng. Với sự có mặt của Maguire, đội hình hàng thủ của “Quỷ đỏ” hội tụ đủ dàn tứ vệ Shaw, Lindelof, Maguire và Aaron Wan-Bissaka.

Ở trận đấu giao hữu Atalanta tại sân nhà King Power, Leicester City không đăng ký Maguire trong danh sách thi đấu. Anh được cho trên đường đến Old Trafford để hoàn tất khâu kiểm tra y tế.

Donny van de Beek sắp trở thành người của Real Madrid. Ảnh: REUTERS

Thêm một cầu thủ Ajax đầu quân Real Madrid

Tiền vệ Donny van de Beek đã được Ajax Amsterdam đồng ý bán cho gã khổng lồ Tây Ban Nha Real Madrid với giá 55 triệu euro.

Thông tin được TH Esporte Interativo tiết lộ có thể khiến tiền vệ MU Paul Pogba choáng váng bởi số tiền Real bỏ ra không đáng gì so với 150 triệu bảng đội chủ sân Old Trafford đòi bán anh. Thông tin trên cũng khẳng định Van de Beek có thể ký bản hợp đồng năm năm với đội chủ sân Bernabeu.

Ở mùa giải trước, tiền vệ 22 tuổi Van de Beek thi đấu cực kỳ ấn tượng với 17 bàn thắng, thực hiện 13 đường kiến tạo cho Ajax trên mọi đấu trường. Tại giải bóng đá Hà Lan, Van de Beek góp phần giúp Ajax đoạt cú đúp danh hiệu trong khi ở đấu trường Champions League, Ajax cũng vào đến bán kết và chỉ chấp nhận dừng bước trước Tottenham sau khi để thua đối thủ do luật bàn thắng sân khách.

Cầu thủ 22 tuổi từng nhiều lần góp mặt cùng đội tuyển “Cơn lốc màu da cam” nhưng anh chưa có duyên ghi bàn cho đội tuyển Hà Lan.

Nữ trọng tài Pháp tạo lịch sử khi bắt chính Siêu cúp châu Âu

Trọng tài ngưới Pháp Stephanie Frappart sẽ trở thành "vua bà" đầu tiên cầm còi trận đấu lớn của UEFA, Liverpool tranh siêu cúp với Chelsea tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 14-8 tới.

Nữ trọng tài người Pháp Stephanie Frappart. Ảnh: GETTY IMAGES

Frappart năm nay 35 tuổi. Cô là nữ trọng tài đầu tiên điều hành trận đấu tại Ligue 1 Pháp, tại cuộc đối đầu giữa Amiens và Strasbourg vào tháng 4-2019. Và cũng trở thành người phụ nữ đầu tiên có tên trong danh sách trọng tài Ligue 1 cho mùa giải tới.

Tháng trước, Frappart cũng cầm còi trận chung kết World Cup nữ 2019, chứng kiến đội tuyển Mỹ đánh bại Hà Lan bảo vệ ngôi vô địch thế giới. Các trợ lý Manuela Nicolosi và Michelle O'Neal sẽ cùng với Frappart cầm cân nảy mực trận đấu Siêu cúp UEFA.

Chủ tịch UEFA Aleksander Caferin cho biết: “Tiềm năng cho bóng đá nữ không có giới hạn và tôi rất vui khi Stephanie Frappart được bổ nhiệm để điều hành tại Siêu cúp UEFA năm nay".

Cô từng tham gia bắt chính trận đấu tại Ligue 1 giữa Amiens và Trasbourg hồi tháng 4. Ảnh: REUTERS

Trước Frappart, Nicole Petignat (Thụy Sĩ) là trọng tài nữ đầu tiên điều hành các trận đấu của UEFA. Cô được giao trọng trách thổi ba trận đấu vòng loại UEFA Cup từ năm 2004 đến 2009.

Siêu cúp UEFA là trận đấu thường niên diễn ra giữa các CLB vô địch Champions League và Europa League. Liverpool đã đánh bại Tottenham Hotspur trong trận chung kết Champions League mùa trước trong khi Chelsea đánh bại Arsenal trong trận chung kết Europa League.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm