Malaysia chân đá với Lào, đầu chờ gặp Việt Nam

Trận thứ hai bảng A ngày 12-11, Malaysia sẽ tiếp đội tuyển Lào và đây là dịp để thầy trò HLV Tan Cheng Hoe rèn giũa nhiều hơn độ chuẩn xác của các chân sút trước cuộc đối đầu khó khăn tại Mỹ Đình vào thứ Sáu này.

So với đồng nghiệp Park Hang-seo, ông Tan gặp bất lợi hơn sau trận ra quân chỉ ghi có một bàn thắng vào lưới Campuchia, còn đối thủ lớn Việt Nam (VN) có ba bàn thắng trước Lào. Ông Tan thú nhận các học trò rất khó chơi trên sân cỏ nhân tạo ở Campuchia và phải sau 20 phút mới kiểm soát được mọi thứ. Thậm chí có lúc chủ nhà Campuchia còn đe dọa cầu môn Malaysia bất chấp sự vắng mặt HLV Keisuke Honda trên băng ghế kỹ thuật do ông thầy người Nhật còn bận đá bóng ở Úc.

May mắn cho Malaysia là tiền đạo giàu kinh nghiệm Norshahrul Idlan Talaha ghi bàn duy nhất ở phút 30, dù lần lượt Safawi Rasid và Mohamadou Sumareh bỏ qua hai cơ hội ngon ăn.

Malaysia sau trận thắng Campuchia đang hướng đến chiến thắng trước Lào rồi mới vào trận đấu chính gặp Việt Nam. Ảnh: AFF

HLV Tan Cheng Hoe chia sẻ trận ra quân không bao giờ dễ dàng: “Chúng tôi có sáu cầu thủ lần đầu tiên chơi cho đội tuyển quốc gia nên sự kết hợp còn nhiều khó khăn. Mặc dù Malaysia từng đá giao hữu thắng ngược Campuchia 3-1 hồi tháng 9 nhưng chúng tôi biết họ không phải đơn giản, đặc biệt là khi chơi trên sân nhà. Campuchia chơi tốt trên sân cỏ nhân tạo nhưng chúng tôi đã cố gắng để vượt qua áp lực và thử thách. Tôi hy vọng chiến thắng sẽ giúp các cầu thủ Malaysia tự tin hơn ở trận đấu thứ hai gặp Lào trên sân Bukit Jalil và quan trọng nhất là làm khách tại VN lượt trận thứ ba”.

Vấn đề của các tuyển thủ Malaysia là phải cải thiện khâu dứt điểm sao cho chính xác hơn. Như ở trận thắng Campuchia, họ chỉ có ba lần sút trúng mục tiêu sau 10 pha dứt điểm.

Ngày 13-11, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe sẽ đến Hà Nội chuẩn bị làm khách đội tuyển VN. Tính đến nay, lần duy nhất Malaysia vô địch AFF Cup là vào năm 2010 và thầy trò HLV Tan Cheng Hoe đang muốn tái lập thành tích trên.

Malaysia và Myanmar sẽ lấy trọn 3 điểm trước Lào và Campuchia

Lượt trận thứ hai bảng A, Malaysia tiếp Lào lúc 19 giờ 45, còn Myanmar ra quân trận đầu tiếp Campuchia lúc 18 giờ 30.

Nếu đội tuyển VN có đến tám ngày sau trận thắng Lào để gặp Malaysia thì đối thủ của VN di chuyển nhiều hơn, thi đấu nhiều hơn rồi mới đến Hà Nội.

Ở lượt trận thứ hai sẽ khó có yếu tố bất ngờ nào từ phía các đội kèo dưới. Lào không thể “bật” Malaysia tại “chảo lửa” Bulit Jalil dù quá khứ đội tuyển Lào từng có lần đánh bại đội tuyển Malaysia ở SEA Games 19-1997 tại Indonesia, giúp VN vào bán kết SEA Games đấy.

Trận thua VN 0-3, ban huấn luyện đội Lào chỉ ra nguyên nhân thất bại là do học trò thực thi đấu pháp không đúng và buộc phải khắc phục.

Thực tế thì cầu thủ Lào ở trận thua VN cho thấy họ vừa yếu sức mạnh, vừa yếu kỹ thuật lẫn thiếu sáng tạo trong lối chơi, vì thế sẽ khó để làm nên điều kỳ diệu trước Malaysia.

Ở trận đấu cùng bảng A, Campuchia nhiều khả năng phải đón nhận trận thua thứ hai bởi Myanmar được đánh giá cao hơn lại thi đấu ở “chảo lửa” Thuwunnna.

TẤN PHƯỚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm