Malaysia tính huy chương SEA Games 31 cụ thể từng màu sắc

(PLO)-Malaysia tính toán cụ thể vàng, bạc đồng tại SEA Games 31.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đoàn Malaysia chính thức công bố quân số dự SEA Games 31 khai mạc vào 12-5 tại Hà Nội.

Theo đó đoàn có 600 VĐV (chưa kể quan chức, HLV, chuyên gia). Mục tiêu huy chương đề ra của Malaysia cũng rất sít sao. Hồi SEA Games 30 (2019) Malaysia gửi tới Philippines 773 VĐV.

Naujai, VĐV nhảy cao Malaysia có thành tích tốt nhất là 2,27m, anh sẽ không có đối thủ ở SEA Games 31. Ảnh: NST.

Naujai, VĐV nhảy cao Malaysia có thành tích tốt nhất là 2,27m, anh sẽ không có đối thủ ở SEA Games 31. Ảnh: NST.

Với 600 VĐV, Malaysia nêu mục tiêu 36HCV, 35HCB và 75HCĐ.

Thể thao Malaysia luôn có những chuyên gia tính toán cụ thể số huy chương rất giỏi.

Hồi SEA Games 2019 tại Philippines, đoàn Malaysia đoạt 56HCV, 57HCB và 71HCĐ.

Con số tính toán cho cụ thể số huy chương từng màu sắc tại Việt Nam (VN) và sự phối hợp của ba cơ quan lãnh đạo thể thao Malaysia gồm Ủy ban Thể thao Quốc gia, Ủy ban Olympic Quốc và Học viện Thể thao Quốc gia Malaysia.

SEA Games 31 có 40 môn thể thao tranh tài 526 bộ HCV, tuy nhiên Malaysia chỉ có thế mạnh ở 15 môn, trong đó nhảy cầu và một số nội dung nhảy của điền kinh, Malaysia nuôi hy vọng “gặt vàng” cao nhất.

Mặt khác Malaysia đặt mục tiêu khiêm tốn ở SEA Games 31 là vì có hơn một nửa số VĐV trong 600 VĐV lần đầu tham dự SEA Games nên kinh nghiệm thi đấu quốc tế không cao. Cụ thể có 338 VĐV Malaysia lần đầu dự SEA Games.

Thực tế theo nhìn nhận của chúng tôi, Malaysia mạnh những môn như cầu lông, nhảy cầu, một số nội dung điền kinh thuộc nhóm nhảy, ném, Karate, bơi nghệ thuật.

Tổng hợp

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm