Man City đối mặt nguy cơ rớt hạng, phiên điều trần được ấn định

(PLO)- Man City “sẽ bị xuống hạng và rời khỏi Premier League” nếu bị kết tội vi phạm 115 cáo buộc liên quan đến tài chính.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Manchester City đang phải đối mặt với 115 cáo buộc riêng biệt từ Premier League liên quan đến tài chính của CLB. Hiện tại, có ý kiến cho rằng, Man City có thể bị đánh rớt hạng khỏi Premier League, tờ Mirror (Anh) thông tin hôm nay 19-1.

Tờ Mirror nói thêm, một trong những cựu cố vấn tài chính của Manchester City cho biết, đội chủ sân Etihad sẽ phải xuống hạng khỏi Premier League nếu họ bị kết tội với 115 cáo buộc.

Nhà ĐKVĐ Premier League hiện đang phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc liên quan đến vấn đề tài chính của họ từ năm 2009 đến 2018. Cũng có thông tin cho rằng Man City đã không hợp tác trong quá trình điều tra. Man City đã phủ nhận thông tin này.

man-city-pep-guardiola.jpg
Đội bóng của Pep Guardiola đang phải đối mặt với nguy cơ rớt hạng. ẢNH: GETTY

Trong khi đó, giám đốc điều hành của Premier League, Richard Masters đã xác nhận ngày điều trần đã được ấn định, nhưng không cho biết cụ thể thời gian. Cựu cố vấn tài chính của Man City Stefan Borson thì tuyên bố, Man City có thể bị loại hoàn toàn khỏi giải đấu hàng đầu nước Anh nếu họ bị kết tội.

Phát biểu trên talkSPORT, Stefan Borson cho biết: “Quy mô ở một cấp độ hoàn toàn khác (so với Everton (đội đã bị trừ 10 điểm ở Premier League) và Nottingham Forest). Không còn nghi ngờ gì nữa, cáo buộc này (Man City) ít nhất sẽ dẫn đến việc xuống hạng, đó là điều không cần bàn cãi, nếu những cáo buộc đó được chứng minh.

Có cáo buộc về âm mưu của Man City trong khoảng thời gian 10 năm. Họ (Premier League) cho rằng, các thỏa thuận tài trợ chính của Man City không phải với giá 50-60 triệu bảng Anh, mà thực tế chỉ là 8 triệu bảng Anh và toàn bộ sự việc chỉ là giả tạo. Có rất nhiều người đã nói dối và có rất nhiều giám đốc điều hành từ nhiều công ty đã tham gia vào việc đó và CLB Man City cũng đã nói dối nhiều bên khác".

premier-league-man-city.jpg
Stefan Borson khẳng định phiên điều trần liên quan đến cáo buộc Man City vi phạm tài chính đã được ấn định. ẢNH: GETTY

Stefan Borson nói thêm: “Nếu cáo buộc của Man City được chứng minh thì điều này cực kỳ nghiêm trọng. Không ai có thể tranh cãi với điều đó. Chính Man City trong bản đệ trình của họ, họ đã nói điều đó với CAS (Tòa án Trọng tài Thể thao) rằng, đây là cáo buộc có tính chất nghiêm trọng nhất”.

Man City trở lại thi đấu ở Premier League kể từ mùa 2002 – 2003 đến nay, sau khi họ từng xuống hạng. Trong khi Borson tin rằng Man City có thể phải hứng chịu một số lệnh trừng phạt nghiêm khắc, thì theo ông, khả năng Man City vi phạm là không cao lắm, đó là vì cuộc điều tra có thể kéo dài và số người bị điều tra rất lớn.

man-city-rot-hang.jpg
Pep Guardiola đã đưa Man City lên đỉnh thế giới nhưng mọi thứ có thể sụp đổ. ẢNH: GETTY

Stefan Borson bình luận: “Tôi nghĩ Man City khó bị kết tội, vì cần phải có bằng chứng thuyết phục, điều mà đối với tôi, dường như nó không có đủ cơ sở thuyết phục trước Ủy ban điều tra độc lập.

Và hơn nữa, có vẻ như rất khó có khả năng các cáo buộc liên quan đến Man City diễn ra trong khoảng thời gian 10 năm, với các cá nhân liên quan đến câu lạc bộ và các công ty liên quan. Đó sẽ là điểm khởi đầu trong phiên xử của Ủy ban điều tra độc lập”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm