Man City nhận thưởng lớn với cú ăn ba

(PLO)- Các cầu thủ siêu sao hàng đầu của Manchester City sẽ kiếm hơn 2 triệu bảng cho mỗi người từ các khoản thưởng nếu họ giành cú ăn ba lịch sử trong mùa giải năm nay.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội bóng của HLV Pep Guardiola đã đoạt vé vào bán kết Champions League lần thứ 3 liên tiếp sau khi đánh bại Bayern Munich với tổng tỷ số 4-1. Man City tiếp tục sẽ đối đầu chiếu dưới Sheffield United trong trận bán kết Cúp FA vào ngày 22-4, trước trận quyết đấu có tính chất tranh ngôi vua Premier League với Arsenal vào giữa tuần tại Premier League.

Nhà đương kim vô địch giải Ngoại hạng Anh đang kém Arsenal 4 điểm cùng với một trận đấu chưa đá, với hy vọng giành cú ăn ba chức vô địch liên tiếp, điều chưa từng xảy ra với đội bóng Anh nào kể từ sau thời hoàng kim của Manchester United vào năm 2009.

Nếu thành công như đội bóng cùng thành phố, thầy trò Pep Guardiola sẽ nhận thưởng rất lớn. Cần biết hệ thống tiền thưởng của Manchester City được cấu trúc dựa trên cơ sở cá nhân chứ không phải là một số tiền được thống nhất chia sẻ đều trong đội.

Nhạc trưởng Bruyne của Man City sẽ nhận hơn 2 triệu bảng nếu cùng đồng đội giành cú ăn ba. Ảnh: GETTY.

Nhạc trưởng Bruyne của Man City sẽ nhận hơn 2 triệu bảng nếu cùng đồng đội giành cú ăn ba. Ảnh: GETTY.

Theo Mail Sport, các khoản thưởng cho việc giành chức vô địch Premier League dao động từ 200.000 bảng đến 900.000 bảng Anh cho một cầu thủ, tùy vào mức độ đóng góp, trong khi số tiền được cung cấp cho việc giành Cúp FA thì thấp hơn một chút.

Những ngôi sao hàng đầu như tiền vệ Kevin De Bruyne sẽ nhận thưởng khoảng 1 triệu bảng Anh cho việc giành chiếc cúp Champions League đầu tiên về CLB, cùng với Premier League và FA Cup là hơn 2 triệu bảng. Nên nhớ lần đăng quang cuối cùng của Manchester City tại giải đấu châu Âu là vào năm 1970 trong Cúp C2.

Để khích lệ tinh thần của các đồng đội Man City, Rodri chia sẻ: "Chúng ta có thể giành tất cả danh hiệu và khiến cho mọi người từng chê bai Man City phải im lặng. Đó là lẽ đương nhiên. Chúng tôi đã trải qua một khoảng thời gian tuyệt vời trong 7 hoặc 8 tháng để đến với khoảnh khắc này và luôn sẵn sàng chiến đấu cho mọi thứ. Chúng tôi phải chơi hết sức của mình".

Thầy trò Pep Guardiola đứng trước cơ hội lớn ghi tên mình vào sử sách. Ảnh: GETTY.

Thầy trò Pep Guardiola đứng trước cơ hội lớn ghi tên mình vào sử sách. Ảnh: GETTY.

Sau khi vượt qua Bayern với tổng tỷ số 4-1, Man City vào bán kết gặp Real Madrid - đội đã đánh bại Chelsea 4-0. Đây cũng là lần thứ ba Man City đụng độ Real ở vòng bốn đội mạnh nhất Champions League.

Pep Guardiola đã rất tự hào với cột mốc này, nhưng cho rằng tỷ số 4-1 không phản ánh đúng cục diện hai lượt tứ kết. HLV người Tây Ban Nha đánh giá cao thể chất và ý tưởng của Bayern, đồng thời nhấn mạnh các trận đấu tại Champions League luôn được định đoạt bởi những chi tiết nhỏ.

Tiền đạo Haaland có phong độ cao cho Man City mùa này. Ảnh: GETTY.

Tiền đạo Haaland có phong độ cao cho Man City mùa này. Ảnh: GETTY.

Theo ông, Man City phòng ngự chắc chắn trong vòng cấm, kiểm soát thế trận tốt hơn, và lẽ ra phải ghi thêm bàn kết liễu trận đấu sớm để phục hồi tốt hơn. Điều khiến Guardiola lo lắng là khi ông thừa nhận Man City kiệt sức và chưa biết làm cách nào để kịp hồi phục cho trận bán kết Cup FA.

Ông thầy của Man City cũng ca ngợi bản năng săn bàn của Haaland - người cán mốc 12 bàn thắng tại Champions League mùa này, cân bằng thành tích của cựu tiền đạo Ruud van Nistelrooy trong màu áo Man United ở mùa bóng 2002-2003. Đây là số bàn thắng nhiều nhất trong một mùa Champions League được ghi bởi một cầu thủ ở Ngoại hạng Anh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm