Man City phá vỡ 2 kỷ lục không mong muốn của Pep Guardiola

(PLO)- Man City phá vỡ hai kỷ lục không mong muốn của HLV Pep Guardiola trong trận thua sốc 0-1 trước Aston Villa khi HLV Unai Emery “xé nát” nhà vô địch Premier League.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là dòng tít được chia sẻ trong bài viết phân tích trận Man City thua Aston Villa 0-1 trên sân khách Villa Park ở vòng 15 Premier League của tờ Sun Sports (Anh). Man City thực hiện pha dứt điểm cuối cùng trong trận đấu với Aston Villa vào phút thứ… 11. Một số liệu thống kê cực kỳ khó tin. Man City đã lập hai kỷ lục không mong muốn của Pep Guardiola trong trận thua 0-1 trước Aston Villa, tờ Sun Sports viết.

Nhà vô địch Champions League, Premier League và FA Cup đối đầu với một Aston Villa chơi cực hay trên sân Villa Park, với những cầu thủ truyền cảm hứng cho đoàn quân của HLV Unai Emery như Leon Bailey và John McGinn.

aston-villa-man-city.png
Aston Villa chơi trận đấu cực hay khiến nhà vô địch Man City hoàn toàn câm lặng. ẢNH: AFP

Aston Villa của HLV Unai Emery đã vượt qua chính Man City trên bảng xếp hạng Premier League sau trận thắng này. Aston Villa xếp thứ ba có 32 điểm, còn Man City của Pep Guardiola tụt xuống thứ tư với 30 điểm. Điều đáng tiếc là Aston Villa đã không giành được chiến thắng với tỷ số cách biệt lớn hơn trước Man City.

Thật vậy, Aston Villa thống trị Man City từ đầu đến cuối khi đoàn quân của Pep Guardiola chỉ thực hiện được hai cú sút, cả hai đều đến trong 11 phút đầu tiên. Điều đó có nghĩa trong suốt 80 phút còn lại, chưa tính bù giờ, Man City không tung thêm cú sút nào về phía khung thành Aston Villa. Đó là thành tích kém nhất của một đội bóng do Pep Guardiola dẫn dắt trong 1 một trận đấu ở 5 giải hàng đầu châu Âu.

Thủ môn Ederson của Man City phải đối mặt với tổng cộng 22 pha dứt điểm của cầu thủ Aston Villa. Thủ môn người Brazil đã có một loạt pha cứu thua xuất sắc giúp Man City thoát thua thêm. Trong 535 trận đấu trên cương vị HLV trưởng, Pep Guardiola chưa từng chứng kiến đội bóng của mình bị đối thủ tung ra nhiều pha dứt điểm đến như vậy.

Man City, Pep Guardiola
Pep Guardiola chưa từng có con số thống kê tệ hại đến vậy trong một trận đấu mà ông làm HLV trưởng. ẢNH: SUN SPORTS

13 cú sút trong hiệp một của Aston Villa cũng là số pha bị đối phương dứt điểm nhiều nhất mà một đội bóng của Pep Guardiola từng đối mặt. Ngay cả thời Pep Guardiola còn dẫn dắt Barcelona, Real Madrid hùng mạnh cũng chưa từng làm được điều đó. Trong trận đấu với Aston Villa, Man City thậm chí còn không được hưởng bất kỳ pha phạt góc nào, điều chưa từng xảy ra trong triều đại của chiến lược gia người Tây Ban Nha ở Premier League.

Man City hiện không thắng trong 4 trận đấu liên tiếp ở Premier League lần đầu tiên sau 6 năm rưỡi. Man City cũng không thắng 5 trận trên mọi đấu trường mỗi khi vắng tiền vệ trung tâm người Tây Ban Nha Rodri.

premier-league-aston-villa-manchester-city.png
Thống kê về trận đấu cho thấy Aston Villa hoàn toàn áp đảo Man City. ẢNH: SUN SPORTS

HLV Pep Guardiola nói về tầm quan trọng của Rodri trong đội hình Man City: "Với Rodri, chúng tôi không thể thắng Liverpool hay Spurs. Tất nhiên cậu ấy rất quan trọng, nhưng nhiệm vụ của tôi là tìm cách làm được điều đó (thắng trận) mà không có cậu ấy”.

Nhưng đêm qua, Man City lại thua khi không có Rodri trên sân. Pep Guardiola nói thêm: “Aston Villa đã chơi tốt hơn và chúng tôi phải chấp nhận điều đó. Tôi biết các cầu thủ đã cố gắng và muốn giành chiến thắng, vì họ đã chứng minh điều đó cho tôi và mọi người rất nhiều lần rồi. Nhưng bây giờ kết quả không tốt. Chúng tôi không đủ kiên định để thắng các trận đấu. Tôi phải suy nghĩ về điều đó. Tôi phải đi ngủ để suy ngẫm”.

The Citizens đang có 4 trận không thắng ở Premier League và kém đội đầu bảng Arsenal 6 điểm. Thật đáng kinh ngạc, đội bóng của Pep Guardiola chỉ hơn kình địch Manchester United 3 điểm. Man City có cơ hội chấm dứt chuỗi trận tệ hại của mình khi đến thăm Luton, đội đang bị đe dọa xuống hạng vào cuối tuần này ở vòng 16 Premier League.

manchester-city-aston-villa-premier-league.png
Man City không thực hiện được cú sút nào về phía khung thành Aston Villa từ phút 11 trở đi. ẢNH: SUN SPORTS
manchester-city-aston-villa.png
Một mình Leon Bailey có thống kê cao hơn cả đội Man City, anh có 5 cú sút về phía khung thành Ederson và ghi được 1 bàn thắng. ẢNH: SUN SPORTS

Hậu vệ John Stones của Man City nói: "Chúng ta phải sử dụng sự tổn thương và nỗi đau trong chúng ta, trong dạ dày, trong bộ não của chúng ta, bất kể nó ở đâu, làm động lực và năng lượng để giải quyết mọi việc đúng đắn.

Tôi nghĩ ai cũng có mong muốn đó. Man City đã từng ở những vị trí này ở những mùa giải trước. Tôi nghĩ chúng tôi phải giữ bình tĩnh với tư cách là một đội, điều mà chúng tôi sẽ làm vào ngày mai, sau khi đã phân tích và ổn định lại cảm xúc”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm