Man City sa sút và sai lầm của Haaland

(PLO)- Huyền thoại Liverpool Jamie Carragher cho rằng tiền đạo Erling Haaland của Manchester City có thể đã chọn nhầm CLB cho mình vì anh không thể trình diễn hết những phẩm chất vốn có.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chân sút trẻ người Na Uy đã gia nhập Cityzens từ Borussia Dortmund vào mùa hè năm ngoái và kể từ đó đã ghi được 25 bàn thắng dễ dàng chỉ sau 19 trận ở Premier League. Trong khi Haaland đang thi đấu sung mãn, thì Manchester City lại có vẻ không có được phong độ tốt nhất của họ ở mùa giải này.

Nhiều người hâm mộ và chuyên gia đã chỉ ra rằng đội bóng của HLV Pep Guardiola có vẻ rời rạc trong tấn công. Ví dụ mới nhất về điều này diễn ra vào cuối tuần qua, khi Man City thua 0-1 trước Tottenham Hotspur. Đáng chú ý tiền đạo Haaland không có cú sút nào và không có pha chạm bóng nào trong vòng cấm mặc dù đã chơi cả trận.

Phát biểu sau trận đấu, chuyên gia Carragher giải thích trên Sky Sports rằng Manchester City có thể là CLB không phù hợp với Haaland. Ông tức giận chia sẻ:Man City trở thành một đội bóng yếu hơn với Erling Haaland. Tôi nghĩ chúng ta chỉ nhìn thấy 60% năng lực của Erling Haaland ở thời điểm này.

Chuyên gia bóng đá Carragher cho rằng tài năng trẻ Haaland đã chọn nhầm đội. Ảnh: GETTY.

Chuyên gia bóng đá Carragher cho rằng tài năng trẻ Haaland đã chọn nhầm đội. Ảnh: GETTY.

Cần biết cậu ấy đến từ một giải đấu chơi phản công. Bạn có thể thấy tốc độ chóng mặt của Haaland, nhưng điều đó không còn xuất hiện ở đây. Haaland có thể đã thật sự chọn sai đội bóng để phát huy tốt nhất khả năng của mình. Chúng ta không nhìn thấy những phẩm chất tuyệt nhất của Haaland nữa. Có thể bạn đang cười nhưng sự thật thì không phải tại do Haaland kém đi".

Ông nói thêm: “Man City là một đội khác và kém hơn với Haaland, nhưng đó không phải là lỗi của cậu ấy. Đội bóng của HLV Pep Guardiola xây dựng lối chơi chậm rãi, đẩy đối phương về sát vùng cấm thay vì kiểu đưa bóng nhanh từ đầu này sang đầu kia sân. Haaland khó có thể phát huy hết khả năng trong màu áo Man City".

Carragher không thể dừng những phân tích mà ông cho là xác đáng của mình: “Các cầu thủ của Pep không có năng lượng dồi dào, sức mạnh hay tốc độ để chơi từ đầu đến cuối. Họ xây dựng lối chơi chậm và chủ yếu đẩy đối phương ra rìa vòng cấm. Khi Man City đánh mất thế trận của mình, họ giành lại nó một cách nhanh chóng. Họ giữ cho đối thủ bị mắc kẹt rồi phạm sai lầm hơn là tạo ra những thời cơ kết liễu đối phương bằng lối đá phản công”.

Chân sút của Na Uy bình quân ghi hơn một bàn mỗi trận cho Man City. Ảnh: GETTY.

Chân sút của Na Uy bình quân ghi hơn một bàn mỗi trận cho Man City. Ảnh: GETTY.

Carragher kết luận bằng cách nói mặc dù Haaland có thể ghi rất nhiều bàn thắng, nhưng khả năng của anh vẫn chưa được đánh giá cao cho đến nay với Man City: “Haaland đã ghi được 25 bàn thắng ở giải đấu và rất nhiều trong số đó đến từ một quả tạt mà đồng đội thực hiện. Nhưng chúng tôi không thấy toàn bộ những gì cầu thủ này có thể làm được”.

Đội dẫn đầu Premier League là Arsenal đã có thất bại thứ hai trong mùa giải khi họ thua 0-1 trước Everton tại sân Goodison Park. Điều này tạo cơ hội lớn để Manchester City rút ngắn khoảng cách xuống chỉ còn 2 điểm với đội đầu bảng. Tuy nhiên, họ đã chùn bước trên sân khách Tottenham. Harry Kane ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu để trở thành tay săn bàn hàng đầu mọi thời đại của Spurs với 267 bàn thắng.

Man City đang kém Arsenal 5 điểm khi Pháo thủ còn một trận đấu trong tay. Hai đội đáng chú ý là chưa gặp nhau ở Premier League mùa này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm