Man United chọn HLV Ten Hag là một rủi ro lớn

(PLO)- Cựu ngôi sao Chelsea, Ruud Gullit, đã nói thẳng Manchester United không còn là điểm thu hút những cầu thủ giỏi nhất thế giới và đội bóng Quỷ đỏ chỉ biết gặm nhấm quá khứ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cựu tuyển thủ Hà Lan tin rằng các ngôi sao hàng đầu của làng bóng thế giới hiện tại quan tâm nhiều hơn đến Manchester City, Liverpool hoặc Chelsea mà không phải Manchester United, bởi họ thấy những CLB này có nhiều triển vọng hơn.

Gullit dẫn chứng sự khập khiễng của MU ở giải trong nước Premier League khi họ trôi xuống giữa bảng xếp hạng, còn tại đấu trường Champions League cũng không khá hơn, sau trận thua ngược đau đớn Copenhagen 3-4 khiến Quỷ đỏ gặp nhiều nguy cơ nhất bị loại khỏi vòng bảng.

Rất khẳng khái, Ruud Gullit tiếp tục chỉ trích các cựu cầu thủ Manchester United giờ đã trở thành các bình luận viên. Ông cho rằng họ không quay trở lại giúp đỡ cho CLB nhưng lại sẵn lòng gây áp lực lên đội bóng cũ của mình.

gullit-ten-hag.png
Ruud Gullit cho rằng HLV người Hà Lan đang chịu nhiều áp lực tại MU cùng những rủi ro khó lường. Ảnh: GETTY.

Nói chuyện trên podcast Up Front của William Hill với Simon Jordan, cựu danh thủ Hà Lan chia sẻ: "Ai cũng thấy những cầu thủ giỏi nhất không đến Man United nữa. Họ đi nơi khác và bây giờ Manchester City, Liverpool và Chelsea đang có những cầu thủ giỏi nhất.

Man United không còn những cầu thủ hàng đầu như thường thấy. Vì vậy, để thống trị như họ từng làm trong những năm 90 không còn khả thi nữa. Những cổ động viên Man United muốn họ luôn là những người giỏi nhất, nhưng thực tế Quỷ đỏ đang sống quá nhiều trong quá khứ.

Thật nực cười khi Man United có các cựu cầu thủ thường xuyên lên truyền hình dạy dỗ thầy trò Ten Hag. Nó càng làm cho công việc huấn luyện trở nên khó khăn. Tôi thấy các chuyên gia trên truyền hình đó liên tục gây áp lực lên các HLV. Họ muốn thời kỳ hoàng kim của MU quay trở lại, nhưng nó sẽ không trở lại, ít nhất là không phải bây giờ”.

ten-hag-mu-2.jpg
Đã rất lâu rồi, cổ động viên Man United không có dịp trở lại một thời hoàng kim ở những năm 1990. Ảnh: GETTY.

Roy Keane và Gary Neville là những cựu cầu thủ hàng đầu của Manchester United, hiện là các bình luận viên trên Sky Sports và cũng có kinh nghiệm quản lý, nhưng họ không phải là chọn lựa cho chiếc ghế nóng ở đây.

Theo quan điểm của mình, Ruud Gullit cho biết quyết định của Manchester United trong việc bổ nhiệm Erik ten Hag là một bất ngờ đối với nhiều người ở Hà Lan. Ông nhấn mạnh đây là một nhiệm vụ khó khăn đối với vị HLV này và cũng là một rủi ro lớn.

ten-hag-mu-1.jpg
HLV Ten Hag ngồi ghế nóng Manchester United là một bất ngờ với làng bóng quê hương Hà Lan của ông. Ảnh: GETTY.

"Man United đã thay đổi nhiều HLV vì các lý do khác nhau và cuối cùng bất ngờ chọn Erik ten Hag. Nó cũng gây bất ngờ đối với làng bóng đá ở Hà Lan. Tôi nghĩ ông ấy đang có một nhiệm vụ khó khăn. Ten Hag không có những điều kiện tốt để giúp ông đối phó với áp lực của việc quản lý Quỷ đỏ. Do đó, việc Man United chọn Ten Hag là một rủi ro cho CLB cũng như chính bản thân ông” – Gullit kết luận.

HLV Ten Hag đã giúp Manchester United chấm dứt cơn khát danh hiệu bằng cách giành Carabao Cup mùa giải trước. Ông cũng đưa CLB giành vị trí trong top 4, nhưng đội của ông đã gặp khó khăn trong mùa giải này. Manchester United đang xếp thứ 8 tại Premier League với 6 chiến thắng và 5 thất bại. Họ xếp cuối bảng đấu của UEFA Champions League với 3 điểm sau 4 trận đấu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm