Mane cần rời bỏ Bayern để đến PSG

(PLO)- Nhà báo nổi tiếng Nabil Djelitt đã khuyên Sadio Mane nên gia nhập PSG vào mùa hè này, vì ông tin rằng ngôi sao người Senegal cần phải rời Bayern Munich và đây không phải lúc để anh ngồi dự bị.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mane đã trải qua thời gian khó khăn tại Bayern kể từ khi chuyển đến từ Liverpool vào mùa hè năm ngoái. Anh đã có những khởi đầu tốt, nhưng sau đó mất vị trí trong đội hình xuất phát và tiếp tục vướng vào scandal với một vụ xô xát với đồng đội Leroy Sane.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên Canal Plus Africa, nhà báo uy tín Nabil Djelitt của tạp chí France Football đã khuyên Mane nên suy nghĩ về tương lai của mình tại Bayern. Ông nói rằng ông rất muốn Mane gia nhập PSG: "Mane đã 31 tuổi, và cần phải thi đấu nhiều hơn. Anh ấy không còn thời gian để nắm bắt cơ hội nữa. Ai cũng biết Sadio Mane là một cầu thủ mang thương hiệu toàn cầu, và anh ấy không phải là một cầu thủ để ngồi ghế dự bị.

Tôi khuyên anh ấy nên đến PSG. Sadio Mane bị đặt không đúng vị trí ở Bayern Munich, và đối với tôi, đây là một sai lầm trong việc lựa chọn đội bóng. Bayern có một đội hình cực kỳ mạnh với những tên tuổi lớn để tỏa sáng nhưng rất tiếc là không có chỗ cho Mane”.

Nhà báo Nabil Djelitt chia sẻ Mane không phải chân sút ngồi ghế dự bị. Ảnh: GETTY.

Nhà báo Nabil Djelitt chia sẻ Mane không phải chân sút ngồi ghế dự bị. Ảnh: GETTY.

Cây bút Nabil Djelitt phân tích thêm: "Khi Bayern chiêu mộ một cầu thủ về đích ở vị trí thứ 2 trong cuộc bình chọn Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới gần nhất, thì họ phải cố gắng để trao cho anh ấy những điều kiện tốt nhất. Bạn không chiêu mộ De Bruyne để biến anh ấy chơi như một tiền vệ phòng ngự; bạn không chiêu mộ Haaland để đưa anh ấy chơi ở ngoài hàng công!

Rõ ràng câu chuyện của Sadio Mane bắt đầu với một hiểu lầm về chiến thuật, vì anh ấy không thể thi đấu và phát triển ở vị trí tiền đạo số 9 thay thế cho Lewandowski. Tôi không có cảm giác đấy là một sự hợp lý”.

Bayern Munich đã đưa ra một khoản phạt 300.000 euro đối với Sadio Mane sau khi tiền đạo người Senegal đấm vào mặt đồng đội Leroy Sane trong phòng thay đồ sau trận thua Manchester City 0-3. Ngôi sao người Đức bị sưng môi trên, và điều này để lại hình ảnh không đẹp trong lòng người hâm mộ khiến CLB không muốn giữ lại Mane. Thêm vào đó, tương lai của anh cũng đang bấp bênh khi đội bóng Bundesliga không hài lòng với phong độ của Mane trong mùa giải này.

Scandal của Mane với đồng đội Sane khiến anh càng gặp nhiều trắc trở hơn ở Bayern. Ảnh: GETTY.

Scandal của Mane với đồng đội Sane khiến anh càng gặp nhiều trắc trở hơn ở Bayern. Ảnh: GETTY.

Phát biểu sau khi bị loại khỏi Champions League, Mane cho biết: "Man City giàu kinh nghiệm và biết cách kiểm soát trận đấu, giúp họ thắng 3-0 lượt đi khiến chúng tôi gặp khó ở trận tái đấu hòa 1-1. Dù sao, tôi vẫn tự hào về màn thể hiện của Bayern. Chúng tôi cần giữ vững tinh thần để hoàn thành mùa giải".

Thực tế Bayern đã chơi mạnh mẽ ở sân nhà và lẽ ra chúng tôi phải ghi bàn trong hiệp một, nhưng điều đó đã không xảy ra. Nếu tôi ghi bàn, mọi chuyện có thể sẽ khác”.

Trong khi đó, HLV Thomas Tuchel cho biết: "Tôi rất hài lòng với các cầu thủ. Chúng tôi đã chơi hay trước một trong những CLB có phong độ tốt nhất châu Âu hiện nay. Mục tiêu của Bayern bây giờ là chức vô địch Bundesliga".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm