Mạo nhận làm công ty lớn để lừa đảo xin việc

(PLO)- Hà lừa đảo, nhận tiền nhiều người để xin việc cho họ nhưng cuối cùng không xin được cho bất cứ ai và cũng không trả lại tiền.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-10, Công an Hà Nội cho biết Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Vũ Hà (40 tuổi, quê Quảng Ninh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Nguyễn Vũ Hà làm công việc tự do. Năm 2019, Hà nói với anh D rằng mình đang làm việc tại Tổng Công ty cảng hàng không Việt Nam, có khả năng xin cho người khác vào làm việc tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi và Tổng Công ty cảng hàng không Việt Nam.

lừa đảo xin việc
Bị can Nguyễn Vũ Hà. Ảnh: CA

Vì tin tưởng nên trong khoảng thời gian từ tháng 11-2019 đến tháng 3-2020, anh D đã nhờ Hà xin việc cho bốn người quen. Cả bốn trường hợp này đã chuyển tiền cho Hà với tổng số tiền là 2,8 tỉ đồng để xin việc. Sau đó, Hà không xin được việc cho bất cứ ai và cũng không trả lại tiền.

Điều tra mở rộng vụ án, cơ quan Công an xác định Hà còn nhận xin cho người có nhu cầu vào học tại Trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam và thi đỗ trường Đại học luật Hà Nội.

Cụ thể, tháng 7-2023, anh T (Hà Nội) đã đưa cho Hà 230 triệu đồng để nhờ xin cho con trai vào ĐH luật Hà Nội. Một nạn nhân khác là chị H (Hà Nội) cũng đưa cho Hà 200 triệu đồng nhờ xin cho cháu vào Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam.

Ngoài ra, Hà còn nhận hàng trăm triệu đồng của một số người khác để chạy thi đỗ cao học và thi đỗ chứng chỉ tiếng Anh B1. Toàn bộ số tiền các nạn nhân đưa, Hà đã tiêu hết và không lo việc được cho ai.

Để phục vụ điều tra, Công an quận Thanh Xuân đề nghị ai là nạn nhân của Hà thì liên hệ Công an quận Thanh Xuân hoặc điều tra viên (SĐT 0987178799) để giải quyết vụ việc theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm