Mâu thuẫn trên Facebook, mang hung khí đi giải quyết

(PLO)- Từ mâu thuẫn nhau trên mạng xã hội, nhóm thanh, thiếu niên quê Hà Tĩnh đã mang hung khí, "bom xăng" đi giải quyết với nhóm người ở Quảng Bình. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 26-12, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí, “bom xăng” đi giải quyết mâu thuẫn trên mạng xã hội.

che-bom-xang-5175.jpg
Công an huyện Hương Khê kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhóm nam thanh, thiếu niên mang hung khí, "bom xăng" đi giải quyết mâu thuẫn.

Vừa qua, Công an huyện Hương Khê nắm được thông tin trên mạng xã hội facebook đang có hai nhóm thanh, thiếu niên của Hương Khê và Quảng Bình “hẹn” đánh nhau. Từ đó, Tổ công tác đặc biệt 238 cùng cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Hương Khê phối hợp tuần tra trên dọc quốc lộ 15 (đoạn qua huyện Hương Khê).

Quá trình tuần, tra, công an phát hiện 15 thanh, thiếu niên điều khiển xe máy che biển số cầm theo dao, kéo, tuýp sắt, “bom xăng” (chai thủy tinh đựng đầy xăng). Thấy công an, nhóm này bỏ chạy nhưng TVH (15 tuổi, trú xã Phú Gia, huyện Hương Khê) không kịp trốn thoát.

bom-xang-6766.jpg
Công an làm việc với những người liên quan vụ việc và thu giữ hung khí.

Tại hiện trường công an thu giữ nhiều dao, kéo, tuýp sắt, 20 chai “bom xăng” và 5 xe máy. Quá trình điều tra làm rõ, công an đã soát xét, triệu tập 11 thanh, thiếu niên tham gia vụ việc trên.

Nhóm này khai nhận, do mâu thuẫn cá nhân với nhóm thanh, thiếu niên tại tỉnh Quảng Bình nên TLBL (16 tuổi) đã nhờ LNT (17 tuổi, trú huyện Hương Khê) lập nhóm kín Facebook có tên “238”. Từ đó, L đã lôi kéo, rủ rê nhiều thanh, thiếu niên khác chuẩn bị hung khí, hẹn gặp nhau tại thị trấn Hương Khê để thực hiện hành vi gây thương tích thì bị công an phát hiện, ngăn chặn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm