'Messi đã sợ hãi như thế nào'

(PLO)- Tuyển thủ Hà Lan là Wout Weghorst đã lên tiếng về cuộc cãi vã khét tiếng của anh với đội trưởng Argentina Lionel Messi sau khi La Albiceleste đánh bại Hà Lan ở Giải vô địch bóng đá thế giới 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Argentina, dưới sự dẫn dắt của Messi, đã chấm dứt 36 năm chờ đợi để giành chức vô địch FIFA World Cup vào cuối tuần trước. Họ đã đánh bại Pháp trên chấm luân lưu trong trận chung kết để nâng cao chiếc cúp ở Qatar vào đêm 18-12.

La Albiceleste đã thắng cả 6 trận đấu của họ sau khi chịu thất bại sốc trước Saudi Arabia 1-2 trong trận mở màn cúp thế giới. Tuy nhiên, trận đấu với Hà Lan đã không cho Argentina chiến thắng một cách dễ dàng trong cuộc đụng độ ở tứ kết.

Argentina dường như đã hướng tới một chiến thắng nhẹ nhàng sau khi dẫn trước hai bàn trong trận đấu. Tuy nhiên, màn trình diễn xuất thần của Weghorst khi vào sân từ băng ghế dự bị đã giúp tỷ số được ấn định là 2-2 vào cuối thời gian thi đấu chính thức.

Messi bỏ dở cuộc phỏng vấn để "sửng cồ" với đồng nghiệp Weghorst của Hà Lan. Ảnh: GETTY.

Messi bỏ dở cuộc phỏng vấn để "sửng cồ" với đồng nghiệp Weghorst của Hà Lan. Ảnh: GETTY.

Những học trò của Lionel Scaloni may mắn giành chiến thắng trên chấm luân lưu 11 mét, nhưng trận đấu có nhiều thời điểm căng thẳng. Mâu thuẫn giữa hai đội khiến Messi phải tạm dừng cuộc phỏng vấn sau trận để chỉ trích Weghorst trong đường hầm. Siêu sao người Argentina đã nhìn về phía cầu thủ người Hà Lan và nói: "Mày đang nhìn ai thế? Hãy đi ra chỗ khác đi đồ ngốc.”

Hai tuần sau vụ việc, Weghorst mới đưa ra suy nghĩ của mình về cuộc cãi vã với đồng nghiệp Argentina. Anh đã nhấn mạnh rằng những trường hợp như vậy là một phần của bóng đá và tiếp tục bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với cầu thủ 35 tuổi.

Weghorst đã chia sẻ một cách thẳng thắn: "Đối với tôi, mọi người đều giống nhau trong một trận đấu và kể cả đó là Messi. Tôi chỉ biết là tôi phải chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo và những gì tôi đã làm trong trận đấu cho thấy điều đó. Tôi đã có một số khoảnh khắc căng thẳng với Messi trong trận đấu và có lẽ anh ấy đã rất ngạc nhiên. Nhưng tôi rất tôn trọng anh ấy, Messi là một trong những người giỏi nhất thế giới".

Weghorst đã ghi cú đúp giúp Hà Lan gỡ hòa Argentina 2-2 và chỉ thua trên chấm luân lưu 11 mét. Ảnh: GETTY.
Weghorst đã ghi cú đúp giúp Hà Lan gỡ hòa Argentina 2-2 và chỉ thua trên chấm luân lưu 11 mét. Ảnh: GETTY.

Vào thời điểm đó, có ý kiến ​​cho rằng Weghorst đang đợi cầu thủ từng 7 lần giành Quả bóng vàng trong đường hầm để gây sự với anh ta. Tuy nhiên, tiền đạo của Burnley đang được cho mượn tại Besiktas thanh minh rằng anh chỉ muốn chúc mừng Messi

Weghorst nói thêm: “Sau trận đấu, tôi muốn cho Messi thấy sự tôn trọng mà tôi dành cho anh ấy. Nhưng tiếc là Messi không cởi mở lắm với điều đó. Bây giờ ít nhất Messi đã biết tên tôi và cũng biết rằng tôi đã làm anh ta sợ hãi như thế nào”.

Trong khi thủ môn Emiliano Martinez và chân sút Julian Alvarez đều là những cầu thủ quan trọng, thì siêu sao của PSG đã đảm nhận phần lớn công việc nặng nhọc cho Argentina tại FIFA World Cup 2022. Những đóng góp của anh là không thể thiếu trong chiến thắng của Albiceleste tại Qatar.

Messi đã ghi bàn vào lưới 7 lần trong 7 trận đấu của giải đấu và cũng có 3 pha kiến ​​​​tạo. Kết quả là Messi đã được trao giải Quả bóng vàng World Cup khi kết thúc giải đấu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm