Messi gia nhập Al Hilal hay Al Ittihad đều làm fan Saudi đảo điên

(PLO)- Tháng 5 tới, Messi dẫn đại gia đình và bạn bè đến Saudi Arabia theo lời mời từ nước này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Jorge, bố cũng là đại diện của Messi quả là cao tay. Ông rất giỏi trong việc “nương” sự kiện để làm giá cho con trai mình, nhất là sau danh hiệu World Cup 2022, cầu thủ xuất sắc giải, đội trưởng và á quân vua phá lưới.

Messi vốn được thuê làm “đại sứ du lịch” của Saudi Arabia hồi năm ngoái. Tháng 5 tới Messi dẫn đại gia đình và bạn bè (không hạn chế số lượng theo lời một Bộ trưởng của Saudi Arabia) đến Saudi Arabia.

Messi tăng giá sau World Cup 2022, nhưng chẳng giúp gì được PSG. Ảnh: Getty

Messi tăng giá sau World Cup 2022, nhưng chẳng giúp gì được PSG. Ảnh: Getty

Ở đất nước này, fan bóng đá đang sốt sắng cho sự kiện. Chuyện Messi đến Saudi Arabia vào tháng năm này là theo tinh thần hợp đồng “đại sứ du lịch” nhưng nó đang được diễn giải là Messi đến để thương lượng đầu quân cho Al Hilal, đối thủ cùng TP Riyadh với Al Nassr nơi Ronaldo đang đá. Hoặc là Messi đến để thương lượng khoác áo At Ittihad cũng là ông lớn của bóng đá Saudi Arabia vừa qua thắng Al Nassr ở vòng 20 Saudi Pro League.

Bộ trưởng Bộ Du lịch Ahmad Al Khateeb treo dòng trạng thái: “Chào mừng Messi, gia đình và những người bạn đến Saudi Arabia vào tháng 5”.

Thế là thông tin rộ lên Messi đến đầu quân cho Al Hilal hoặc Al Ittihad khi mọi thương lượng ở PSG đang đi vào ngõ cụt.

Saudi Arabia không quan tâm trò làm giá của ông Jorge bởi tiền bạc là không quan trọng miễn Messi “gật”.

Ông Jorge biết giá trị của con trai lên rất cao sau danh hiệu World Cup 2022 với tư cách đội trưởng, cầu thủ xuất sắc nhất và á quân vua phá lưới. PSG của ông chủ người Qatar cũng lắm tiền, không ngán ngại, nhưng cái chính là Messi lãnh lương cao nhưng hai mùa rồi, PSG vẫn bị loại ngay sau vòng 1/8 Champions League.

Bố con Messi đang ở thế thượng phong trong cuộc thương thảo này để Messi “đánh cú chót” trước khi bóng hoàng hôn ập xuống như Ronaldo.

Barcelona vẫn chưa hồi phục về sức mạnh tài chính, nợ nần còn đầm đìa làm sao đủ trả lương tốt cho Messi theo yêu cầu của ông Jorge. Ở lại PSG mùa thứ ba thì Messi cũng rất khó có thành tích, tuổi cao áp lực lớn...rất khó đá.

Nếu sang Saudi Arabia thì mỗi mùa Messi có 300 triệu USD, thu nhập mà những năm đỉnh cao Messi cũng không thể nghĩ tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm