Messi hắt hủi Barcelona một cách tàn nhẫn

(PLO)- Lionel Messi đã hắt hủi chủ tịch Barcelona một cách tàn nhẫn khi siêu sao 35 tuổi người Argentina đưa ra kế hoạch chuyển nhượng rất rõ ràng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là dòng tít được chia sẻ trên tờ Mirror (Anh) ngày 30-10. Theo Mirror, chủ tịch Barcelona, ​​Joan Laporta đã cố gắng liên lạc với Lionel Messi về khả năng đưa anh trở lại Camp Nou nhưng siêu sao người Argentina đã… bỏ qua.

Lionel Messi được cho là đã phớt lờ các cuộc điện thoại từ chủ tịch Barcelona, ​​Joan Laporta khi anh tiếp tục tránh mọi liên lạc với câu lạc bộ cũ. Messi gia nhập Paris Saint-Germain (PSG) dưới dạng chuyển nhượng tự do trong bản hợp đồng kéo hai năm vào mùa hè năm ngoái.

Lionel Messi rời Barcelona trong nước mắt trong buổi họp báo ngày 8-8 năm ngoái. ẢNH: GETTY

Lionel Messi rời Barcelona trong nước mắt trong buổi họp báo ngày 8-8 năm ngoái. ẢNH: GETTY

Đó là động thái gây chấn động làng bóng đá thế giới vào thời điểm đó. Barcelona đang trong giai đoạn khó khăn về tài chính, họ không có đủ tiền gia hạn hợp đồng với Messi và đành chứng kiến Messi rời Camp Nou trong nước mắt.

Khi đó, trong chiến dịch tranh cử chức chủ tịch Barcelona, Joan Laporta đã cam kết sẽ giữ Messi ở lại bằng mọi giá. Tuy nhiên, sau khi đắc cử chức chủ tịch Barca lần thứ hai, Laporta đành bất lực để Messi rời đi.

Đội trưởng 35 tuổi của tuyển Argentina tin rằng anh đã bị Laporta và ban lãnh đạo Barca lừa dối trong suốt mùa hè và mối quan hệ giữa họ không bao giờ có thể hàn gắn kể từ đó. Sự trở lại của Messi vào năm tới vẫn là ưu tiên của Blaugrana nhưng Messi đã từ chối nói chuyện với Barca về khả năng này.

Messi đang tập trung hoàn toàn vào PSG và World Cup 2022 cùng tuyển Argentina. ẢNH: GETTY

Messi đang tập trung hoàn toàn vào PSG và World Cup 2022 cùng tuyển Argentina. ẢNH: GETTY

Như đã nêu trên, tờ Sport (Tây Ban Nha) thông tin, Messi đã từ chối trả lời các cuộc điện thoại được thực hiện bởi một nhà đàm phán thân cận với Laporta. Trong khi đó, Laporta đã lên kế hoạch gặp gỡ Messi trong lễ trao giải Ballon d'Or ở Paris vào đầu tháng này nhưng những nỗ lực đó đã không thành công.

Báo cáo từ tờ Sport cho thấy rõ rằng Messi hiện đang tập trung vào việc tiếp tục duy trì phong độ cao và chơi tốt ở World Cup 2022 tại Qatar. PSG hiện đã đưa ra lời đề nghị gia hạn hợp đồng với Messi. Còn Messi chắc chắn không có ý định xem xét kế hoạch chuyển nhượng vào lúc này.

Ngôi sao người Argentina đã thi đấu bùng nổ ở mùa giải năm nay trong màu áo PSG và đã ghi 12 bàn trên mọi đấu trường. Điều đó có nghĩa là Messi đã vượt qua số bàn thắng anh ghi cho PSG cả mùa trước.

Việc Messi rời Camp Nou cũng trùng với khoảng thời gian Barcelona trải qua giai đoạn không danh hiệu. Barca không Messi thậm chí bị loại ngay từ vòng bảng Champions League mùa thứ hai liên tiếp và phải xuống chơi ở Europa League.

Messi từ chối nhận mọi cuộc gọi từ Barcelona và chủ tịch Laporta. ẢNH: GETTY

Messi từ chối nhận mọi cuộc gọi từ Barcelona và chủ tịch Laporta. ẢNH: GETTY

Mùa giải năm nay được người hâm mộ Barcelona kỳ vọng rất nhiều. Joan Laporta đã mang về cho HLV Xavi nhiều bản hợp đồng chất lượng như Robert Lewandowski, Jules Kounde, Raphinha, Marcos Alonso, Franck Kessie và Andreas Christensen hay trước đó là ​​Ferran Torres.

Với việc vừa bị loại khỏi Champions League trước 1 một vòng đấu vào giữa tuần, rõ ràng HLV Xavi còn nhiều việc phải làm nếu không muốn chứng kiến Barca rơi vào cảnh trắng tay nữa vào cuối mùa.

Barcelona vừa tạm chiếm ngôi đầu bảng La Liga từ tay Real Madrid sau trận thắng Sevilla 1-0 rạng sáng nay (30-10) với pha lập công như vàng của Robert Lewandowski ở phút 90+3. Barca và Real Madrid hiện có cùng 31 điểm, Barca tạm xếp trên do hơn hiệu số nhưng đá hơn Real Madrid 1 trận.

Messi đang thi đấu thăng hoa tại PSG. ẢNH: GETTY

Messi đang thi đấu thăng hoa tại PSG. ẢNH: GETTY

Trong khi đó, vào đêm qua (29-10), Lionel Messi tiếp tục tỏa sáng rực rỡ với 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo đỉnh cao cho Neymar ghi bàn, góp phần vào chiến thắng ngược dòng 3-4 của PSG trước Troyes ở Ligue 1. Sau 13 vòng đấu, PSG dẫn đầu Ligue 1 với 35 điểm, hơn đội xếp thứ hai Lens 5 điểm. Tính đến thời điểm này, PSG đang bất bại trên mọi mặt trận, từ Ligue 1 đến Champions League.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm