Ronaldo gây sốc với những tiết lộ động trời ở Man United

(PLO)- Cristiano Ronaldo mô tả sự trở lại của anh với Manchester United là một “thảm họa” khi siêu sao người Bồ Đào Nha thất vọng vì thiếu đầu tư tại trung tâm huấn luyện Carrington và khó chịu với Quỷ đỏ không phát triển như một CLB.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tiền đạo năm lần giành Quả bóng vàng tái gia nhập Man United vào mùa hè năm ngoái sau lần đầu chia tay vào năm 2009 với giá 80 triệu bảng chuyển đến gã khổng lồ Tây Ban Nha Real Madrid. Cầu thủ 37 tuổi cũng bị sốc trước cam kết của các đồng đội Quỷ đỏ khi anh quay lại.

Cristiano Ronaldo đã không ngần ngại tiết lộ động trời khi gọi sự trở lại Manchester United của anh là một thảm họa - tuyên bố mới trích từ một cuốn sách trong bối cảnh ngày càng có nhiều đồn đoán về tương lai của anh tại Old Trafford.

Tuy nhiên, sự trở lại của Ronaldo không suôn sẻ và một cuốn sách sẽ được phát hành vào tháng tới đã nói lên sự thất vọng của tiền đạo này về CLB. Theo The Sun, cuốn sách đi sâu vào chi tiết về sự nghiệp lừng lẫy của Ronaldo, đã tiết lộ tất cả .

Tiền đạo người Bồ Đào Nha sẽ tung ra những bí mật gây thất vọng ở Man United khi anh trở lại sau 12 năm. Ảnh: GETTY.

Tiền đạo người Bồ Đào Nha sẽ tung ra những bí mật gây thất vọng ở Man United khi anh trở lại sau 12 năm. Ảnh: GETTY.

Ban đầu, Ronaldo không hài lòng với nhà cầm quân tạm thời Ralf Rangnick và thú nhận điều đó với giám đốc điều hành tại một sự kiện của FIFA. Đó chỉ là một trong những điều khiến cuộc sống của Ronaldo trở nên khó khăn kể từ khi trở lại. Anh tức giận vì CLB thiếu đầu tư vào sân tập Carrington, và rất bức xúc vì Man United đã không phát triển kể từ khi anh ra đi hơn một thập kỷ trước.

Trên hết, Ronaldo cũng tỏ ra rất sốc trước mức độ cam kết của các cầu thủ Man United để duy trì trạng thái ở phong độ chơi bóng cao nhất. Bất chấp tất cả những điều đó, Ronaldo vẫn là cây săn bàn hàng đầu của Man United mùa trước, ghi 24 bàn trên mọi đấu trường trong 39 trận đấu, mặc dù vẫn có một con số đáng thất vọng.

Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn ở mùa giải này đối với Ronaldo khi anh dường như đụng độ với HLV mới Erik ten Hag, có nghĩa là tiền đạo này đã bị hạn chế thời gian thi đấu, với 13 lần trên mọi đấu trường, chủ yếu vào sân từ băng ghế dự bị.

Ronaldo không hài lòng với nhà cầm quân tạm quyền Rangnick ở mùa giải trước. Ảnh: GETTY.

Ronaldo không hài lòng với nhà cầm quân tạm quyền Rangnick ở mùa giải trước. Ảnh: GETTY.

Ronaldo thậm chí còn bị trục xuất khỏi đội hình chính sau khi từ chối vào sân từ băng ghế dự bị trong chiến thắng 2-0 của Man United trước Tottenham hồi đầu tháng - buộc anh phải tập luyện với các cầu thủ dưới 21 tuổi và bỏ lỡ cuộc đụng độ Chelsea.

Cựu ngôi sao Juventus đã được gọi lại sau chiến thắng 3-0 ở Europa League trước đội khách Sheriff vào giữa tuần và ghi bàn ấn định tỉ số phút 81. Tuy nhiên, sự trở lại của Ronaldo vẫn không thay đổi mong muốn rời Old Trafford vào tháng Giêng của anh, sau khi chỉ xuất phát hai lần ở Premier League.

Bất kể Ronaldo muốn gì sẽ đến vào tháng Giêng, thì hiện tại anh rất cần được ra sân, đặc biệt là với World Cup 2022 sắp diễn ra. Tuy nhiên, Ten Hag đã miễn cưỡng nói liệu cựu ngôi sao của Real Madrid và Juventus có chơi theo cách của mình trong đội hình để đối mặt với West Ham khi tiếp tục vắng mặt Anthony Martial hay không.

Tiền đạo năm lần giành Quả bóng vàng không cảm thấy thoải mái ở Man United. Ảnh: GETTY.

Tiền đạo năm lần giành Quả bóng vàng không cảm thấy thoải mái ở Man United. Ảnh: GETTY.

Nhà cầm quân người Hà Lan đã ủng hộ Ronaldo có một mùa giải ghi bàn cao khác, trên 20 bàn, nếu anh ở lại Man United sau tháng Giêng và tận dụng những cơ hội mà đội bóng đang tạo ra cho anh.

Khi được hỏi liệu Ronaldo có thể đạt đến đỉnh cao của mùa giải trước hay không, Ten Hag nói: “Điều đó tùy thuộc vào anh ấy. Nhưng tôi nghĩ khi thu thập tất cả các cơ hội mà anh ấy tạo ra, hay đồng đội tạo ra cho anh ấy trong những tuần qua, bạn sẽ thấy Ronaldo vẫn có khả năng trở lại đúng vị trí”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm