Messi hối hận nhưng không xin lỗi

(PLO)- Chân sút của Argentina giải thích về màn ăn mừng thiếu tôn trọng trước đội tuyển Hà Lan tại vòng chung kết World Cup sau khi đánh bại đối thủ này trên chấm luân lưu ở tứ kết.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trung tâm của trận tứ kết Argentina qua mặt Hà Lan là ngôi sao Lionel Messi. Đội trưởng Argentina bảy tỏ sự hối hận với những gì đã xảy ra, đơn giản vì nó không phù hợp với tính cách của anh.

Những dư âm sau chiến thắng của Argentina tại Giải vô địch bóng đá thế giới 2022 vẫn còn, với cuộc phỏng vấn đầu tiên của Messi từ sau khi trở thành nhà vô địch. Anh đã chia sẻ cởi mở về một số điều. Và một trong những sự cố lớn là hành động của Messi trước mặt ban huấn luyện Hà Lan sau khi Argentina giành quyền vào bán kết.

Đội trưởng Messi đã đứng đối mặt với các thành viên của đội ngũ huấn luyện Hà Lan của ông Louis van Gaal và bịt tai - một cử chỉ có nghĩa là tôi không thể nghe thấy bạn nói gì. Messi bị chỉ trích vì thiếu tôn trọng đội tuyển Hà Lan.

Messi ăn mừng chiến thắng bằng cách trêu chọc Ban huấn luyện đội tuyển Hà Lan với hai tay đưa lên bịt tai. Ảnh: GETTY.

Messi ăn mừng chiến thắng bằng cách trêu chọc Ban huấn luyện đội tuyển Hà Lan với hai tay đưa lên bịt tai. Ảnh: GETTY.

Mọi thứ xuất phát từ phát biểu của HLV Van Gaal trước trận đấu khi nói rằng Messi là điểm yếu của Argentina vì anh không tham gia vào các pha tranh cướp bóng với đồng đội khi không giành quyền kiểm soát bóng và Hà Lan sẽ tận dụng điều đó. Nhận xét của HLV Van Gaal bị coi là xem thường đối thủ, và khiến Messi có hành động chỉ trích ông sau trận đấu.

Theo tin của Marca , nhà vô địch World Cup cho biết anh cảm thấy không được HLV đội tuyển Hà Lan tôn trọng trong cuộc họp trước trận đấu, và Messi đã làm sáng tỏ hơn về những gì đã xảy ra với cử chỉ đó. Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với Urbana Play, cầu thủ 35 tuổi đã khẳng định anh không bao giờ muốn để lại hình ảnh như vậy, nhưng nó lại đến với anh một cách tự nhiên.

“Màn ăn mừng của tôi trước đội tuyển Hà Lan? Nó phát ra từ trong tôi một cách tự nhiên. Trước đó, một số đồng đội đã nói với tôi những gì HLV Van Gaal nói trước trận đấu. Tôi không muốn để lại hình ảnh đó, nhưng nó vẫn xuất hiện như vậy theo một quán tính” – Messi bày tỏ.

Đội trưởng Argentina đăng bức ảnh nâng cúp vô địch thế giới nhận nhiều lượt thích nhất trên mạng Instagram. Ảnh: GETTY.

Đội trưởng Argentina đăng bức ảnh nâng cúp vô địch thế giới nhận nhiều lượt thích nhất trên mạng Instagram. Ảnh: GETTY.

Người ta chú ý nhiều đến sự hối hận của Messi với hành động không đẹp và chờ đợi một lời xin lỗi của anh nhưng tất cả đều thất vọng. Messi không xin lỗi HLV lão làng Van Gaal khiến nhiều người hâm mộ tin rằng anh không khiêm tốn như thường thấy và được miêu tả.

Trong một diễn biến khác, những buổi ăn mừng chiến thắng World Cup của Messi gây ra sự quá tải và trang mạng xã hội Instagram đã chặn tài khoản của anh vì xuất hiện quá nhiều tin nhắn. Messi đã phá kỷ lục về bức ảnh có nhiều lượt thích nhất trên nền tảng này với hơn 75 triệu lượt thích.

Sự rầm rộ trên mạng xã hội với hình ảnh Messi nâng cúp vô địch thế giới ăn mừng cùng đồng đội Argentina đã giúp lượng người theo dõi của anh cũng tăng gần 30 triệu sau ngày 18-12, dù anh vẫn còn kém Cristiano Ronaldo khoảng 100 triệu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm