Messi hướng đến 2 kỷ lục ở World Cup 2022

(PLO)- Lionel Messi có thể đạt được cột mốc ấn tượng tại World Cup 2022 khi anh hướng đến kỷ lục khác.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là dòng tít đăng trên tờ Mirror (Anh) hôm nay (29-9) khi bình luận về kỷ lục mà Lionel Messi có thể hướng tới trong màu áo đội tuyển quốc gia Argentina.

Siêu sao của Paris Saint-Germain (PSG), Messi đã tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc khi đạt phong độ rất cao, cùng việc Argentina kéo dài chuỗi trận bất bại ấn tượng kéo dài từ năm 2019 đến nay trước World Cup 2022.

Messi, 35 tuổi đã thi đấu rất thành công, ghi bốn bàn sau hai trận khi Argentina lần lượt đánh bại Honduras và Jamaica. Đáng nói hơn, trong trận đấu với Jamaica, Messi chỉ vào sân thi đấu có 34 phút nhưng ghi được đến 2 bàn thắng.

Messi có phong độ ấn tượng thời gian gần đây ở cả PSG lẫn tuyển Argentina. ẢNH: GETTY

Messi có phong độ ấn tượng thời gian gần đây ở cả PSG lẫn tuyển Argentina. ẢNH: GETTY

Điều đó có nghĩa là siêu sao 35 tuổi người Argentina đang có phong độ tốt nhất có thể trên đấu trường quốc tế trước khi hướng tới World Cup ở Qatar. Messi đã dẫn dắt Argentina đến chức vô địch Copa America 2021 nhưng anh vẫn đang tìm kiếm danh hiệu World Cup đầu tiên của mình.

Thành tích tốt nhất của Messi tại World Cup chỉ là ngôi á quân cùng Argentina vào năm 2014. World Cup 2022 là cơ hội cuối cùng trong sự nghiệp để Messi có thể vô địch giải đấu.

Argentina có lợi thế hơn một chút so với các đối thủ đến từ châu Âu, với việc họ có thể chơi một trận khởi động gặp UAE trước khi World Cup khởi tranh, còn các đội tuyển châu Âu thì không có thêm trận nào.

M10 cần 10 bàn nữa để đạt cột mốc 100 bàn thắng cho đội tuyển Argentina. ẢNH: GETTY

M10 cần 10 bàn nữa để đạt cột mốc 100 bàn thắng cho đội tuyển Argentina. ẢNH: GETTY

Như vậy, Argentina có thể chơi tối đa 8 trận nếu họ đi đến trận chung kết World Cup 2022. Messi sẽ xem những trận đấu này như một cơ hội lớn để đạt đến cột mốc ấn tượng 100 bàn thắng trong sự nghiệp thi đấu quốc tế.

Sau 4 pha lập công của trong 2 trận vừa qua, Messi hiện đã ghi 90 bàn cho tuyển Argentina kể từ khi ra mắt vào năm 2005. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Messi ghi thêm 10 bàn thắng trong tám trận đấu tiềm năng mà anh có thể chơi vào tháng 11 và tháng 12. Chỉ có hai cầu thủ trong lịch sử bóng đá ghi được nhiều bàn thắng hơn Messi trên đấu trường quốc tế, cả hai đều ghi trên 100 bàn.

Đầu tiên là tiền đạo huyền thoại Ali Daei, người đã ghi 109 bàn sau 148 trận cho đội tuyển Iran. Cầu thủ còn lại là đối thủ khó chịu của Messi, Cristiano Ronaldo, người đã ghi 117 bàn sau 191 lần khoác áo tuyển Bồ Đào Nha.

Thời gian để người hâm mộ tận hưởng những màn trình diễn trên sân cỏ của Messi không còn lâu. ẢNH: GETTY

Thời gian để người hâm mộ tận hưởng những màn trình diễn trên sân cỏ của Messi không còn lâu. ẢNH: GETTY

Đó không phải là cột mốc duy nhất mà Messi theo đuổi vào cuối năm nay. Nếu Argentina không thua trong 2 trận đấu tới, họ sẽ phá kỷ lục về chuỗi trận bất bại dài nhất trong lịch sử bóng đá ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Đội bóng của HLV Lionel Scaloni đã trải qua 36 trận liên tiếp không thua, trong khi đó, tuyển Ý hiện đang giữ kỷ lục với 37 trận liên tiếp bất bại. Đã có một số nhận định ​​cho rằng Messi sẽ giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế lần thứ hai sau World Cup 2022, bất kể màn trình diễn của Argentina như thế nào.

Và HLV Lionel Scaloni đã so sánh Lionel Messi với Roger Federer vĩ đại của quần vợt khi ông khẳng định những suy nghĩ đó nên được đặt sang một bên.

Messi là một trong những cầu thủ có nhiều fan hâm mộ nhất lịch sử thể thao. ẢNH: REUTERS

Messi là một trong những cầu thủ có nhiều fan hâm mộ nhất lịch sử thể thao. ẢNH: REUTERS

HLV Lionel Scaloni của tuyển Argentina chia sẻ: "Lionel Messi giống Roger Federer. Cậu ấy đã giải nghệ và điều gì đã xảy ra khi cậu ấy giải nghệ? Mọi người đều nghĩ, 'anh ấy sẽ không ở đây nữa, anh ấy sẽ không thi đấu nữa'. Có bao nhiêu người trong chúng ta muốn xem Federer chơi quần vợt?. Bởi vì thật tuyệt vời khi xem cậu ấy thi đấu.

Điều tương tự sẽ xảy ra với Messi và hơn thế nữa, bởi vì bóng đá là môn thể thao gây sự chú ý nhiều hơn. Vì vậy, chúng ta hãy thưởng thức màn trình diễn của Messi. Mọi người đều thích cậu ấy bất kể quốc gia nào, thật tuyệt vời khi được gặp cậu ấy .

Tôi có khả năng huấn luyện Lionel Messi, nhưng tôi sẽ là một người hâm mộ, tôi sẽ trả tiền vé để xem Messi và tôi sẽ mua áo của cậu ấy, bất kể quốc gia nào. Vì vậy, điều duy nhất còn lại là tận hưởng Messi, bởi vì 'Tôi không biết liệu điều gì đó như thế này có bao giờ lặp lại hay không. Vì vậy, bạn phải tận hưởng cậu ấy và không có gì khác’".

Ten Hag hãy để Ronaldo và Maguire ngồi dự bị

Ten Hag hãy để Ronaldo và Maguire ngồi dự bị

(PLO)- Trung vệ đội trưởng Harry Maguire đã trở lại Manchester United sau một tuần mệt mỏi khi chơi cho đội tuyển Anh rất kém cỏi, tương tự Ronaldo bỏ qua nhiều cơ hội ở trận thua Tây Ban Nha.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

HLV Xavi đau đầu vì Mbappe

HLV Xavi đau đầu vì Mbappe

(PLO)- Barcelona đang chuẩn bị cho trận tứ kết Champions League với Paris Saint-Germain vào ngày 10-4, và HLV Xavi đang tìm cách kiềm chế ngôi sao Kylian Mbappe trong mùa cuối cùng anh khoác áo cho đội bóng lớn nước Pháp.

Haaland rúng động khi Mbappe đầu quân cho Real Madrid

Haaland rúng động khi Mbappe đầu quân cho Real Madrid

(PLO)- Tiền đạo của Manchester City, Erling Haaland đang bị ảnh hưởng bởi tin đồn Kylian Mbappe chọn bến đỗ mới từ Paris Saint-Germain (PSG) sang Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới.

Neymar tìm đường trở lại Barca, khó cản HLV Xavi

Neymar tìm đường trở lại Barca, khó cản HLV Xavi

(PLO)- Sau khi chuyển đến Al Hilal chơi bóng ở giải chuyên nghiệp Saudi Arabia không như ý muốn, siêu sao Neymar 32 tuổi đang muốn quay trở lại đội bóng cũ Barca trước khi treo giày, trong lúc HLV Xavi không thay đổi quyết định chia tay CLB.

Zidane bị tuyển Pháp từ chối, không muốn về nắm Man United

Zidane bị tuyển Pháp từ chối, không muốn về nắm Man United

(PLO)- Hy vọng của Zinedine Zidane trong việc trở thành HLV đội tuyển quốc gia Pháp vừa bị dập tắt, khi Chủ tịch LĐBĐ Pháp (FFP) Phillipe Diallo tiết lộ Didier Deschamps tiếp tục ngồi ghế nóng cho đến năm 2026, trong lúc huyền thoại người Pháp không thích đến Anh.

Ronaldo nổi cơn thịnh nộ

Ronaldo nổi cơn thịnh nộ

(PLO)- Cristiano Ronaldo nổi cơn thịnh nộ trên đường di chuyển vào đường hầm rời sân sau trận Bồ Đào Nha thua Slovenia 0-2.