Messi muốn đánh bại tuyển Ý để đăng quang liên lục địa

(PLO)-  Lionel Messi được kỳ vọng sẽ dẫn đầu đội hình Argentina khi đội chủ nhà Copa America, Argentina sẽ tiếp nhà vô địch châu Âu – tuyển Ý trong trận chung kết liên lục địa (Finalissima) vào rạng sáng ngày 2-6 (lúc 1 giờ 45).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Finalissima, một trận đấu duy nhất một lượt được thỏa thuận giữa UEFA và CONMEBOL, khi đưa hai đội mạnh nhất từ ​​các châu lục tương ứng của họ đấu với nhau. Cuộc đụng độ giữa các nhà đương kim vô địch diễn ra trên sân Wembley và sẽ không có hiệp phụ. Điều này có nghĩa là nếu trận đấu vẫn diễn ra sau 90 phút, cả hai đội sẽ chuyển sang loạt luân lưu.

Để chuẩn bị cho lịch thi đấu, Argentina đã tập luyện tại sân vận động San Mames của Athletic Bilbao trước khi bay đến London vào đầu tuần này. Đội trưởng của đại diện bóng đá Nam Mỹ, Lionel Messi, đã tham gia vào buổi tập đầy đủ của toàn đội và không có vấn đề gì về thể lực.

La Albiceleste coi tiền đạo của Paris Saint-Germain là bùa hộ mệnh không thể bàn cãi của HLV Lionel Scaloni, và huyền thoại người Argentina có nhiều khả năng sẽ góp mặt trong đội hình xuất phát của đội bóng quê hương tại sân Wembley.

Argentina đụng độ tuyển Ý cho ngôi vô địch cúp liên lục địa diễn ra rạng sáng 2-6 tại Anh. Ảnh: CGI.

Argentina đụng độ tuyển Ý cho ngôi vô địch cúp liên lục địa diễn ra rạng sáng 2-6 tại Anh. Ảnh: CGI.

Cựu tiền đạo của Barcelona vẫn chưa thi đấu với đội tuyển Ý trong sự nghiệp chuyên nghiệp của mình. Argentina đã đấu với người Ý hai lần (năm 2013 và 2018) kể từ trận ra mắt quốc tế của Messi, nhưng anh đã bỏ lỡ cả hai trận đấu do chấn thương. Tuy nhiên, La Albiceleste đã giành chiến thắng trong cả hai trận giao hữu, lần lượt qua mặt đối thủ lớn này 2-1 và 2-0.

Ngôi sao của PSG, Lionel Messi đã không có phong độ tốt nhất cho đội bóng mới của anh trong chiến dịch mùa giải 2021-2022. Anh đã rất cố gắng tìm kiếm chỗ đứng của mình trong đội hình và không ghi được nhiều bàn thắng như kỳ vọng của hầu hết người hâm mộ. Ngôi sao người Argentina kết thúc chiến dịch với chỉ 11 bàn thắng trên khắp các giải đấu, nổi lên là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ ba của đội sau Kylian Mbappe và Neymar.

Hợp đồng của Messi với đội bóng lớn của Pháp còn một năm nữa và nhiều tin đồn cho rằng anh sẽ sang Mỹ chơi bóng trước khi về hưu. Còn hiện tại, nhà vô địch Nam Mỹ rất khao khát có trận thắng cúp liên lục địa.

Quả bóng vàng khao khát có chiếc cúp thứ hai với đội bóng quê hương sau Copa America. Ảnh: CGI.

Quả bóng vàng khao khát có chiếc cúp thứ hai với đội bóng quê hương sau Copa America. Ảnh: CGI.

Trong trận đấu với Ý, cầu thủ 34 tuổi sẽ nỗ lực hết sức để hy vọng sẽ bù đắp lại một mùa giải đáng thất vọng phía sau. Người từng bảy lần giành Quả bóng vàng là đầu tàu trong kỷ nguyên của Lionel Scaloni hiện tại khi anh đã ghi được 16 bàn thắng, góp phần trực tiếp giúp Argentina lên ngôi Copa America vào năm ngoái.

Với cách chơi của ông Scaloni, cầu thủ số 10 có thể lùi sâu trong từng thời điểm để giúp Argentina giành chiến thắng trong cuộc chiến giữa sân. Anh cũng có thể thử vận ​​may của mình từ những cú sút xa uy lực. Và như mọi khi, những pha lừa bóng của Messi có thể tạo ra đủ loại rắc rối cho đối phương.

Argentina đánh bại tuyển Ý sẽ không dễ dàng, nhưng quyết tâm giành danh hiệu quốc tế cao cấp thứ hai của Messi (sau Copa America 2021) chắc chắn là điều mà anh thèm muốn nhất.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm