U-23 Thái Lan đòi ‘phục thù’ trận chung kết SEA Games 31

(PLO)-  Ông Choktawee Phromrat, trợ lý HLV trưởng đội tuyển U-23 Thái Lan nhấn mạnh sẽ thắng U-23 Việt Nam và Malaysia để cùng nắm tay nhà đương kim vô địch Hàn Quốc đi tiếp ở vòng chung kết U-23 châu Á.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội tuyển U-23 Thái Lan chuẩn bị chu đáo cho cuộc chơi lớn châu Á trong trận ra quân ngày 2-6 gặp gỡ U-23 Việt Nam muốn đòi lại món nợ thua 0-1 ở trận chung kết SEA Games hồi cuối tháng 6.

HLV Choktawee Phromrat cho biết các cầu thủ U-23 Thái Lan tập luyện rất hăng say ở Uzbekistan và chỉ còn chờ một số tuyển thủ từ nước ngoài lẫn của CLB Buriram sang hội quân rồi lắp ghép đội hình chính thức. Điều đáng lo ngại là thể trạng của các viện binh ở nước ngoài và chấn thương phát sinh trong thành phần 24 cầu thủ U-23 Thái Lan.

Ngoài ra, trợ lý Choktawee tin tưởng các nhóm cầu thủ tập trung rải rác, đặc biệt là sáu cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài đều sẽ thích nghi tốt. Cuối cùng, ông hy vọng các bài tập chiến thuật giúp họ phát huy đầy đủ tiềm năng của mình để tạp thành một tập thể vững chắc.

U-23 Thái Lan ráo riết tập luyện chuẩn bị trận ra quân ngày 2-6 gặp tuyển U-23 Việt Nam. Ảnh: SSP.

U-23 Thái Lan ráo riết tập luyện chuẩn bị trận ra quân ngày 2-6 gặp tuyển U-23 Việt Nam. Ảnh: SSP.

Ông Choktawee bật mí: “Tôi nghĩ các cầu thủ trẻ Thái Lan của chúng tôi là lứa U-23 tốt nhất mà mọi người từng thấy, dẫu họ không xuất sắc như thời có Chanathip Songkrasin. Nhưng khả năng của tập thể này thì không thua kém. Họ thoải mái và chơi cùng nhau rất vui vẻ. Lần này, chúng tôi sẽ không cho nhiều đối thủ cơ hội”.

Về vòng đấu bảng diễn ra từ ngày 2-6, trợ lý Choktawee bày tỏ: “Chắc chắn chúng tôi sẽ ghi bàn trong mọi trận đấu. Trận ra quân gặp U-23 Việt Nam, chúng tôi hy vọng có 3 điểm. Mọi thứ đã sẵn sàng và chúng tôi mong đợi sự hợp tác nhuần nhuyễn giữa Ban huấn luyện với cầu thủ”.

U-23 Thái Lan sau thất bại trong trận chung kết SEA Games 31 dưới sự dẫn dắt của HLV Polking, lần này ở vòng chung kết châu Á, ông Worawut Srimaka tiếp quản đội bóng cùng với các cộng sự thân cận quyết làm nên chuyện ở giải châu Á.

Trợ lý Choktawee hy vọng các tuyển thủ trẻ Thái Lan có 3 điểm ở trận đầu tiên. Ảnh: SSP.

Trợ lý Choktawee hy vọng các tuyển thủ trẻ Thái Lan có 3 điểm ở trận đầu tiên. Ảnh: SSP.

Thay mặt HLV trưởng hướng dẫn tập luyện cho các tuyển thủ trẻ, trợ lý của U-23 Thái Lan chia sẻ thêm: “Cảm ơn những người hâm mộ luôn sát cánh với chúng tôi, cả những lời phê bình và lời khen ngợi. Chúng tôi đại diện cho quốc gia phải thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Các cầu thủ trẻ cần sự ủng hộ rất lớn của người hâm mộ. U-23 Thái Lan hứa sẽ đền đáp tấm lòng của người yêu bóng đá”.

Ông Choktawee đánh giá cao nhất U-23 Hàn Quốc ở cuộc đụng độ cuối cùng vòng bảng và quyết thắng hai trận đầu tiên: “Lần này chúng tôi nghĩ rằng có thể gây một chút bất ngờ cho các đối thủ. Kỳ vọng chính của chúng tôi là 3 điểm mỗi trận. Chúng tôi phải lấy 3 điểm trong hai trận đầu tiên (gặp U-23 Việt Nam ngày 206 và gặp U-23 Malaysia ngày 5-6). Có như vậy chúng tôi mới thảnh thơi ở trận cuối trước Hàn Quốc.

Người Thái mong mỏi sẽ giành một suất đi tiếp sau vòng bảng U-23 châu Á. Ảnh: SSP.

Người Thái mong mỏi sẽ giành một suất đi tiếp sau vòng bảng U-23 châu Á. Ảnh: SSP.

Các cầu thủ U-23 Thái Lan sau quá trình huấn luyện cho thấy có đầy đủ khả năng để chơi tốt. Trận thua chung kết SEA Games 31 là một bài học. Chúng tôi đã thấy những điểm yếu của đối thủ để điều chỉnh chống lại U-23 Việt Nam và phải giành được 3 điểm”.

Loạt trận đầu tiên bảng C ở vòng chung kết U-23 châu Á diễn ra tại Uzbekistan ngày 2-6 với các cặp đấu U-23 Hàn Quốc – U-23 Malaysia (20 giờ), U-23 Thái Lan – U-23 Việt Nam (22 giờ) trên sân vận động Bunyodkor.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm