Messi san bằng kỷ lục World Cup của Maradona và Ronaldo

(PLO)- Lionel Messi là “GOAT không thể tranh cãi” khi anh vừa san bằng kỷ lục ghi bàn tại World Cup của huyền thoại đồng hương người Argentina Diego Maradona.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là bình luận của tờ Daily Star (Anh). Rạng sáng nay (27-11), Lionel Messi đã ghi 1 bàn và kiến tạo 1 bàn trong giúp Argentina sống lại hi vọng đi tiếp bằng chiến thắng 2-0 trước Mexico ở bảng C World Cup 2022.

Argentina đang rất cần điều gì đó đặc biệt trước Mexico, nhưng điều đó chỉ có thể làm được khi đội có Lionel Messi bên cạnh. Messi là người có thể tạo nên những điều ngoạn mục từ… ‘hư không’ và đó chính xác là những gì mà siêu sao của PSG đã làm được trước Mexico.

Khi Argentina cần Messi có, khi khó có Messi. ẢNH: PA

Khi Argentina cần Messi có, khi khó có Messi. ẢNH: PA

Lionel Messi đã được coi là 'GOAT không thể tranh cãi' trong lịch sử bóng đá thế giới. Ở Argentina, nếu Diego Maradona là số 1, thì chắc chắn Lionel Messi là số 2 trong lòng người hâm mộ bóng đá xứ sở Tango.

Và khi đất nước Argentina cần một Messi ở trạng thái tốt nhất tỏa sáng trong cuộc đụng độ mang tính sống còn với Mexico tại World Cup 2022, Messi đã lên tiếng. Với tỷ số hòa 0-0 và không có cơ hội thực sự lớn nào cho cả hai bên sau hiệp 1, có vẻ như Albiceleste cần một phép màu. Nhưng thay vào đó, họ có được điều tốt nhất ở hiệp 2 nhờ người hùng Messi.

Sau khi xuất hiện ở khu vực ngoài vòng cấm, Messi nhận đường chuyền của Di Maria, siêu sao của PSG khống chế bóng 1 nhịp rất nhanh, đồng thời khẽ liếc nhìn khoảng trống mênh mông trước khung thành đối phương rồi tung cú sút bằng chân trái quyết đoán, bóng đi chìm ghim thẳng vào góc lưới, thủ môn Ochoa bay người hết cỡ cũng không thể nào với tới bóng. 1-0 cho Argentina vào thời điểm họ chơi bế tắc và cần bàn thắng giải tỏa áp lực nhất.

Bàn thắng thứ 8 của Messi tại World Cup. ẢNH: GETTY, REUTERS

Bàn thắng thứ 8 của Messi tại World Cup. ẢNH: GETTY, REUTERS

Đó là bàn thắng thứ 8 trong 5 kỳ tham dự World Cup của Lionel Messi, giúp anh sánh ngang kỷ lục của huyền thoại Diego Maradona, nhưng vẫn kém 2 bàn so với cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử Argentina tại World Cup là Gabriel Batistuta, người đã ghi 10 bàn.

Sau đó, Messi còn kiến tạo cho “siêu dự bị” Enzo Fernandez ghi tuyệt phẩm cứa lòng ấn định chiến thắng 2-0 cho Argentina trước Mexico. Với 3 điểm sau 2 trận, Argentina cần phải đánh bại đội đầu bảng Ba Lan (4 điểm) mới chắc chắn vào vòng 16 đội World Cup. Tuy nhiên, ít ra thì đội bóng của đội trưởng Messi đã giành được quyền tự quyết số phận của mình sau trận thắng khó Mexico.

Sau trận đấu, mạng xã hội bùng nổ vì Lionel Messi. Nhiều người hâm mộ không thể diễn tả bằng lời rằng Messi giỏi như thế nào. Vì thế, nhiều người đã dùng từ GOAT khi nói về Messi. Đó là từ để chỉ cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại.

Người hâm mộ đơn giản gọi Messi là GOAT. ẢNH: GETTY

Người hâm mộ đơn giản gọi Messi là GOAT. ẢNH: GETTY

Một người hâm mộ đã chia sẻ trên Twitter: ‘GOAT không thể tranh cãi’. Một người khác viết: ‘Messi là cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất mọi thời đại’.

Và một người thứ ba chia sẻ đầy cảm xúc: ‘Tôi thực sự không nghĩ rằng mình từng yêu một cầu thủ bóng đá nào nhiều như Lionel Messi. Có lẽ vì tôi chưa từng thấy ai giỏi như anh ấy. Tôi thấy rõ ràng là vậy. Tôi không yêu thích bất kỳ đội bóng nào mà Messi thi đấu, nhưng tôi muốn anh ấy giành chiến thắng trong mọi trận đấu’.

Với tám bàn thắng tại World Cup, Lionel Messi cũng ngang bằng với số pha lập công của Cristiano Ronaldo, người cũng đã ghi 8 bàn trong 5 kỳ World Cup trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha. Messi thậm chí có thể vượt qua số bàn thắng của Ronaldo nếu giúp Argentina tiến sâu và đạt mục tiêu vô địch World Cup 2022.

Messi giúp Argentina trở lại đường đua ở World Cup 2022. ẢNH: GETTY

Messi giúp Argentina trở lại đường đua ở World Cup 2022. ẢNH: GETTY

Tất nhiên, Cristiano Ronaldo cũng có thể làm được điều tương tự như mục tiêu của Lionel Messi. Tại World Cup 2022, Ronaldo đã có 1 bàn thắng, còn Messi ghi 2 bàn. Tuy nhiên, Argentina của đội trưởng Messi đã đá 2 trận, còn Bồ Đào Nha của đội trưởng Ronaldo mới đá 1 trận.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm