Messi sẵn sàng giảm lương để trở về Barca

(PLO)- Khi Lionel Messi góp công lớn giúp Argentina đến chức vô địch World Cup, ý tưởng anh trở lại Barcelona dường như là không thể, nhưng bây giờ thì khác.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cầu thủ bảy lần giành Quả bóng vàng vẫn còn hợp đồng với Paris Saint-Germain (PSG) đến tháng 6 năm nay. Và 3 tháng sau khi vô địch thế giới, khả năng Messi trở lại Barca ngày càng tăng. Điều này do một năm thờ ơ của Messi trên sân bóng cho đến nay, khi phong độ của cầu thủ tấn công PSG không đạt kỳ vọng như mong muốn của anh.

Việc PSG bị loại khỏi Champions League cũng không giúp được gì cho Messi trong nỗ lực kéo dài sự nghiệp của anh tại sân Parc des Princes. Vì thế, Barcelona đang nổi lên như một điểm đến lý tưởng của cầu thủ người Argentina.

Đầu năm nay, cha và cũng là người đại diện của Messi, Jorge Messi, đã gặp chủ tịch Barcelona Joan Laporta. Mặc dù ý tưởng chính của cuộc họp là thảo luận về sự tôn vinh mà Barca đã lên kế hoạch cho huyền thoại ở sân Camp Nou, nhưng tương lai của cầu thủ này cũng có thể đã được bàn đến.

Cha của Messi sẽ gặp lãnh đạo Barca trong vài ngày tới. Ảnh: GETTY.

Cha của Messi sẽ gặp lãnh đạo Barca trong vài ngày tới. Ảnh: GETTY.

Theo tiết lộ của Catalunya Radio, Jorge Messi và Laporta còn có một cuộc gặp khác trong vài ngày tới. Điều này đã dấy lên rất nhiều suy đoán về mong muốn rời PSG của Messi, đặc biệt là sau màn trình diễn tệ hại của họ ở Champions League. Nó cũng xuất hiện giữa các thông tin cho rằng cầu thủ người Argentina muốn tìm hiểu về dự án Barcelona dưới thời HLV Xavi cũng là đồng đội cũ của anh.

Có nhiều điều cần phải giải quyết giữa Messi và mối quan hệ bất ổn của anh với các ông chủ CLB. Nhưng Barcelona đã có những bước tích cực trong việc giảm bớt căng thẳng, trong nỗ lực thuyết phục cầu thủ người Argentina trở lại sân Camp Nou vào mùa hè tới.

Trở ngại lớn nhất đối với Barcelona là những giới hạn tài chính do La Liga đưa ra, phù hợp với các quy định của Luật công bằng tài chính. Với việc CLB được yêu cầu giảm giới hạn lương 200 triệu euro, vẫn còn phải xem liệu họ có đủ khả năng chi trả cho Messi trong mùa hè tới hay không.

Sự tái hợp của M10 và Barca sẽ mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho cả đôi bên. Ảnh: GETTY.

Sự tái hợp của M10 và Barca sẽ mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho cả đôi bên. Ảnh: GETTY.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Gerard Romero, siêu sao Messi sẵn sàng giảm lương để đảm bảo trở lại Barcelona vào tháng 6 này. Cầu thủ 35 tuổi đang trong những tháng cuối cùng của hợp đồng với gã khổng lồ Paris. Các cuộc đàm phán về việc gia hạn đã diễn ra nhưng tiến triển rất ít khi có vẻ đội trưởng của Argentina muốn chia tay.

Romero cho biết thêm, một số quan chức Barca từng không ủng hộ việc ký hợp đồng với Messi nhưng giờ đã thay đổi quan điểm của họ, bởi một cuộc tái hợp như vậy rất có lợi về mặt kinh tế.

Chủ tịch Laporta rất muốn đưa Messi trở lại sân Camp Nou. Ảnh: GETTY.

Chủ tịch Laporta rất muốn đưa Messi trở lại sân Camp Nou. Ảnh: GETTY.

Trong khi đó, Messi, người đã ghi một hattrick cho Argentina vào lưới Curacao, là một thương vụ tuyệt vời cho Blaugrana, khi anh đã chứng minh vẫn có thể tạo ra sự khác biệt dù sắp 36 tuổi. Đây cũng là cách thích hợp để Messi kết thúc sự nghiệp của mình tại Barcelona, ​​​​sau khi phải rời CLB vào năm 2021.

Cái khó còn lại cho đội bóng xứ Catalunya khi có Messi trở lại là vấn đề tài chính không hề dễ dàng, khi họ cần giảm một khoản tiền lớn trong hóa đơn tiền lương, trước lúc nghĩ đến việc thực hiện bất kỳ bản hợp đồng mới nào.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm