Messi: “Tôi từng khốn đốn vì Zidane”

(PLO)- Ngôi sao của Inter Miami, Lionel Messi, đã không ngần ngại bày tỏ tình cảm với huyền thoại Zinedine Zidane và dành lời nhiều lời khen ngợi cho cựu tiền vệ bóng đá Pháp trong một cuộc phỏng vấn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Zidane được coi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất từng xuất hiện trên sân cỏ. Huyền thoại người Pháp nổi tiếng với kỹ năng sáng tạo trong trận đấu, khả năng rê bóng sắc sảo cùng sự tinh tế khi xử lý bóng.

Zidane đã giành được 13 danh hiệu lớn cùng CLB và đội tuyển quốc gia, bao gồm cúp thế giới FIFA (1998) và Champions League UEFA (2001-02), trong sự nghiệp dài 17 năm ở cấp độ cao. Người chiến thắng Quả bóng vàng năm 1998 đã từng có hơn 200 lần ra sân cho cả Juventus và Real Madrid trước khi giã từ sự nghiệp vào năm 2006.

Gần đây, Messi đã ngồi chung bàn phỏng vấn cùng với Zidane, 51 tuổi, trong một sự kiện do Adidas Football tổ chức. Ngôi sao người Argentina đã ca ngợi Zidane và gọi ông là "một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử". Messi chia sẻ trên AlbicelesteTalk: "Tôi không nói điều này vì anh ấy đang ngồi ở đây và tôi rất ngại, nhưng tôi đã nói điều này nhiều lần trước đây. Zidane là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử.

zidane-messi.png
Messi nhận xét đàn anh Zidane là một trong những tiền vệ hay nhất thế giới. Ảnh: GETTY.

Tôi luôn ngưỡng mộ và yêu mến Zidane. Tôi đã theo dõi anh ấy rất nhiều ở Madrid và cũng đã phải khốn đốn vì anh ấy rất nhiều. Khi đó, tôi là người của Barcelona. Xem Zidane đá bóng là tổng hợp của sự tinh tế, nghệ thuật, phép màu… và tất cả.

Tôi có rất nhiều kỷ niệm ấn tượng về anh ấy, như khi Zidane ghi bàn thắng vào lưới Leverkusen trong trận chung kết Champions League; các bàn thắng vào lưới Brazil trong trận chung kết World Cup; động tác xoay cơ thể đặc trưng mà anh ấy thường làm, và bàn thắng nổi tiếng vào lưới Valencia".

Giống như Messi, Zidane đã chơi trong hai trận chung kết cúp thế giới FIFA - thua một và thắng một. Zidane đã ghi một cú đúp trong kỳ World Cup năm 1998 khi Pháp đánh bại Brazil 3-0 trong trận chung kết và cũng ghi tên mình vào bảng tỉ số trong trận chung kết năm 2006 chống lại tuyển Ý. Tuy nhiên, ông đã bị đuổi khỏi sân vì một cú đánh đầu vào Marco Materazzi, với Les Bleus thua trận chung kết trên chấm phạt đền.

messi-zidane.jpg
Chân sút người Argentina thú nhận từng khốn khổ với tiền vệ tài hoa Zidane. Ảnh: GETTY.

Trong cuộc phỏng vấn, Zinedine Zidane đã hỏi Lionel Messi liệu anh có muốn chơi lại một trận đấu từ quá khứ của mình không. Ngôi sao của Inter Miami đã phản hồi một cách vui vẻ: "Tôi không hối tiếc bất cứ điều gì trong sự nghiệp của mình, nhưng trận chung kết World Cup năm 2014 vẫn còn đọng lại trong tâm trí tôi, mặc dù tôi muốn quên đi”.

Messi đã ghi 4 bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo trong 6 trận đấu tại World Cup FIFA 2014 trước trận chung kết với Đức. Nhưng ngôi sao cũ của Barcelona đã bị hàng phòng ngự kiên cố của Đức kìm chế khá nhiều. Mario Gotze đã vào sân trong hiệp phụ và ghi bàn thắng duy nhất giúp Đức giành chức vô địch World Cup FIFA lần thứ 4.

Tám năm rưỡi sau, Messi cuối cùng đã giành được chiếc cúp danh giá khi Argentina đánh bại Pháp trong trận chung kết trên chấm luân lưu 11 mét (hòa 3-3 sau hai hiệp phụ).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm